Vì phần thưởng 500 USD, người phụ nữ bị bò tót tấn công dữ dội

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một người phụ nữ khi tham gia vào cuộc thi chạy đua với bò tót để được nhận phần thưởng là 500 USD (tương đương gần 12 triệu đồng) đã bị bò tót tấn công dữ dội.

Trong cuộc chạy đua với bò tót tổ chức ở trường đấu Dinosaur Roundup Rodeo nằm ở bang Utah, Mỹ, những người dám mạo hiểm tham gia cuộc chơi và hoàn tất thử thách của cuộc chơi sẽ được nhận về phần thưởng là 500 USD (tương đương gần 12 triệu đồng). Người chơi sẽ phải chạy một vòng quanh trường đấu, họ được bảo vệ phần nào bởi quả cầu cao su che chở cho một phần cơ thể.

Khi tham gia trò chơi này mới đây, một người phụ nữ đã bị con bò tót tấn công dữ dội. Khi con bò tót được thả vào trường đấu, nó đã ngay lập tức tấn công một số người chơi và rồi chuyển sang tập trung tấn công một người phụ nữ. Con bò tót đã liên tục giẫm lên quả cầu cao su khiến quả cầu bị bẹp và vì thế mà những cú giẫm của nó đã tác động trực tiếp lên người phụ nữ đang bị tấn công.

Vì phần thưởng 500 USD, người phụ nữ bị bò tót tấn công dữ dội - 1

Khi tham gia trò chơi, một người phụ nữ đã bị con bò tót tấn công dữ dội (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi cuộc chơi kết thúc, nạn nhân không thể tự mình rời khỏi trường đấu, mà cần có sự giúp đỡ của những người khác.

Thoạt tiên, trò chơi được bắt đầu một cách vui vẻ, nhận được sự hưởng ứng của tất cả khán giả, nhưng khi tình huống nguy hiểm diễn ra, mọi người bắt đầu trở nên hoảng sợ. Sau sự việc, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức trò chơi đã hành xử không chuẩn mực, không đề cao sự an toàn tính mạng và sức khỏe của người chơi.

Những người chơi tham gia trò chơi mạo hiểm này chỉ là những khán giả không có kinh nghiệm, được lựa chọn ngẫu hứng. Những người chơi này chưa từng trải qua bài huấn luyện nào về cách đương đầu với bò tót.

Khi tham gia vào trò chơi, họ chỉ được bảo vệ bởi quả bóng cao su khổng lồ, ngoài ra không có biện pháp bảo vệ nào khác, chẳng hạn như... mũ bảo hiểm.

Một nữ khán giả có tên Emma cho biết giá vé vào cửa là 50 USD (gần 1,2 triệu đồng), khán giả sẽ được theo dõi các màn trình diễn của các cao bồi với bò tót. Ban đầu, mọi người rất hào hứng với trò chơi tương tác dành cho khán giả, nhưng sau khi chứng kiến những gì xảy ra với những người tình nguyện tham gia trò chơi, họ đã có những cách nhìn khác.

"Nghĩ lại, tôi thấy trò chơi này ngu ngốc một cách không tin nổi, nó thực sự gây nguy hiểm cho những người tham gia", nữ khán giả Emma cho hay.

Vì phần thưởng 500 USD, người phụ nữ bị bò tót tấn công dữ dội (Video: Daily Mail).

Sau sự việc, những người chơi bị bò tót tấn công đã được đưa tới một bệnh viện ở gần trường đấu để kiếm tra sức khỏe, phía bệnh viện từ chối đưa ra bình luận về tình trạng của những bệnh nhân bị bò tót tấn công. Phía ban tổ chức sự kiện và ban quản lý trường đấu Dinosaur Roundup Rodeo cũng từ chối đưa ra bình luận với giới truyền thông.

Theo Daily Mail