“Về nhà đi con”: Xuất hiện nhiều tình tiết mới khiến người xem ngỡ ngàng

(Dân trí) - Những tình tiết mới sắp xuất hiện trong “Về nhà đi con” đang khiến khán giả “đứng ngồi không yên” bởi đầy những bất ngờ và thú vị. Điều quan trọng là những tình tiết này phù hợp với sự mong đợi của phần đa khán giả.

Trong tập 66 phát sóng tối qua (16/7), Dũng (Anh Vũ) đã thẳng thắn cảnh báo Vũ (Quốc Trường) sẽ lãnh hậu quả khôn lường nếu cứ như thiêu thân lao vào trò chơi tình ái vô bổ với Nhã. Và Dũng cũng nghiêm túc nói rằng, sau khi Vũ - Thư hết hợp đồng hôn nhân, có thể, anh sẽ là người đầu tiên “xếp lốt” để che chở và bảo vệ mẹ con Thư.

“Về nhà đi con”: Xuất hiện nhiều tình tiết mới khiến người xem ngỡ ngàng - 1

Dũng cảnh báo Vũ nên xem lại cách ăn ở của mình.

Ở trích đoạn vừa hé lộ của tập 67, điều Dũng nói đã thành sự thật. Trong một phân cảnh ngắn, khi Vũ và Nhã đang đi cùng nhau thì bất ngờ nhìn thấy Dũng đang bế cu Bon tươi cười đi cùng Thư.

Cả hai còn tình cảm gọi nhau “bố - mẹ” khiến Vũ đứng từ xa nhìn mà rất “sôi máu”. Thêm vào đó, câu nói của người bán hàng khen Thư lấy được Dũng là không gì bằng càng khiến Vũ tức anh ách. Đứng sau lưng Thư và Dũng, Vũ chống nạnh lộ rõ vẻ tức tối.

Ở một diễn biến khác, biết chuyện con trai có quan hệ ngoài luồng với Nhã, ông Luật dằn mặt Vũ: “Thứ nhất, không ai cấm con làm ăn với phụ nữ. Thứ hai, không ai cấm con yêu họ nhưng nếu lẫn lộn giữa hai cái đấy thì… ngu”. 

Những phân cảnh được hé lộ khiến khán giả đứng ngồi không yên bởi bi kịch đang được đẩy lên mức cao trào. Nhiều người cảm thấy hả hê khi Vũ đang phải trả giá cho sự trăng hoa và ong bướm của mình. Và cũng không quên “đẩy thuyền” cho Dũng - Thư đến với nhau để tạo ra một cái kết có hậu.

Hậu trường cảnh Dũng tình cảm bế con cho Thư khiến khán giả ngỡ ngàng. Clip: Hoàng Dương.

“Anh Dũng với chị Thư tới luôn đi, nhìn cảnh này mà mát lòng mát dạ hẳn luôn. Còn nếu ông Vũ mà quay lưng lại với anh Dũng thì cả Việt Nam sẽ đứng về anh Dũng mà quay lưng lại với ông Vũ”, Huyền Trang nói.

“Xem xong tập 66 cứ đang lo chị Thư bị trầm cảm sau sinh, vừa thương vừa sợ. Nhưng xem xong cảnh đi ăn bánh với anh Dũng thì thở phào nhẹ nhõm rồi. Đúng là chuyện chỉ vui khi có thêm đối thủ. “Knock out” (đánh bật) Vũ ra khỏi cuộc chơi này đi thôi”, khán giả Anh Hà bày tỏ.

Có một điều là càng muốn vun vén cho Dũng - Thư nên đôi nên cặp thì khán giả lại càng ghét “tiểu tam” Nhã. Trong hàng nghìn bình luận trên trang fanpage của phim, khán giả đã không tiếc lời chê Nhã và diễn viên đóng vai này.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của Tuấn Tú trong chương trình “Sống mới”, bộ phim sẽ còn một số nhân vật xuất hiện và Nhã chưa hẳn là người bị ghét nhất phim. Và đặc biệt là nhân vật ông Quốc sẽ còn phải trải qua nhiều tháng ngày đau khổ, khó khăn khiến khán giả phải thương cảm nhiều hơn.

“Về nhà đi con”: Xuất hiện nhiều tình tiết mới khiến người xem ngỡ ngàng - 2

Vũ đứng chống nạnh nhìn Dũng - Thư tình cảm.

Nhiều khá giả bày tỏ rằng nếu theo những gì Tuấn Tú tiết lộ thì xem ra, thời gian tới, không phải chỉ mình Thư là nhân vật duy nhất chịu khổ vì “tiểu tam”, gia đình lục đục vì sẽ còn xuất hiện nhân vật đáng ghét hơn Nhã nữa xuất hiện.

Cũng theo Tuấn Tú, chuyện tình giữa Huệ - Quốc sẽ không có đám cưới nhưng lại kết thúc "happy ending". Nhân vật Quốc sẽ phải trải qua một số thử thách nữa mới chiếm được trái tim của người đẹp.

Quốc Trường cho rằng, những gì Vũ phải đối mặt trong những tập tới là hệ quả tất yếu của những hành động mà anh ta đã làm. Nhờ có những biến cố này mà Vũ sẽ dần tỉnh ngộ và ý thức được những giá trị cốt lõi mình cần phải có.

“Sau nụ cười hẳn nhiên là nước mắt. Bài học giáo dục mà biên kịch và đạo diễn muốn gửi gắm thông qua nhân vật này nằm ở đó. Nhiều khán giả sẽ phải ngỡ ngàng bởi ở Vũ có bóng dáng của mình trong đó. Tuy nhiên, phim vẫn còn dài, mọi người cứ tiếp tục đón xem để rút ra cho mình những bài học riêng”, Quốc Trường nói.

Bản thân Anh Vũ cũng chia sẻ rằng, lúc đầu anh thích được đóng vai Vũ vì đây là vai diễn rất thú vị, lại còn trùng tên anh nữa. Tuy nhiên khi đọc kịch bản thì vai Dũng cũng có tính cách riêng, không chỉ là bạn của Vũ mà còn có một phần giống tính cách của bản thân nên càng về sau càng hợp. 

“Về nhà đi con”: Xuất hiện nhiều tình tiết mới khiến người xem ngỡ ngàng - 3

"Tiểu tam" Nhã không phải là người bị ghét nhất phim mà còn xuất hiện một nhân vật đáng ghét hơn.

Nam diễn viên chia sẻ, không như các diễn viên khác, những tập đầu anh thấy xấu hổ vì không khóc được như các diễn viên khác khi đọc kịch bản. Nhưng khi đọc đến gần tập cuối cùng thì Anh Vũ đã khóc vì xúc động. Với nam diễn viên gốc Hà Nội, đây chắc chắn là bộ phim hay và trong cuộc đời của diễn viên không mấy khi có cơ hội tham gia dự án như thế này. 

Trước đó, đại diện nhóm biên kịch của phim cho rằng, tất cả nhân vật trong phim đều đầy những thiếu sót. Và hành trình của tất cả các nhân vật “Về nhà đi con” là hành trình không ngừng sửa sai và thay đổi để tìm đến phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Giống như nhân vật cô Hạnh nói: “Đôi khi chúng ta rất giận, cũng chỉ là vì chúng ta đã quá thương thôi”.

Hà Tùng Long