Vẻ đẹp viên kim cương hồng lớn nhất thế giới có giá 60 triệu USD

(Dân trí) - Viên kim cương hồng đã qua chế tác, thuộc vào loại hiếm có nhất, kích thước lớn nhất và đắt giá nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ trở thành viên kim cương phá kỷ lục về giá, khi sắp tới, “tuyệt phẩm lấp lánh” này sẽ được đem ra đấu giá tại Hồng Kông.

Nhà đấu giá Sotheby cho biết viên kim cương “Pink Star” (Sao hồng) có kích thước lên tới 59,6 carat, hình oval. Viên kim cương này được giới chuyên môn đánh giá là một tạo tác tuyệt vời của tự nhiên, rất hiếm thấy.

Người ta kỳ vọng “Sao hồng” sẽ đạt mức giá từ 60 triệu USD (1.363 tỷ đồng) trở lên và sẽ phá vỡ kỷ lục về giá mà viên “Oppenheimer Blue” đang nắm giữ. Viên “Oppenheimer Blue” đã từng xác lập kỷ lục hồi năm ngoái khi được bán với giá 57,5 triệu USD (1.306 tỷ đồng).

Hiện tại, những viên kim cương màu đang rất được thị trường săn đón khi nhiều nhân vật nổi tiếng đều chuộng kim cương màu, như nhẫn đính hôn của công nương Anh Kate Middleton gắn một viên sapphire xanh biển sẫm, hay nhẫn đính hôn của nữ ca sĩ Jennifer Lopez trong cuộc tình ngắn ngủi với tài tử Ben Affleck từng gắn một viên kim cương hồng nhạt.

Viên “Sao hồng” được kỳ vọng sẽ sớm trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới khi đem đấu giá tại Hồng Kông vào 4/4 tới đây. “Sao hồng” có hình oval, kích thước 59,6 carat, giới chuyên gia từ lâu đã khẳng định đây là một trong những kỳ quan của thiên nhiên trong thế giới kim cương.
Viên “Sao hồng” được kỳ vọng sẽ sớm trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới khi đem đấu giá tại Hồng Kông vào 4/4 tới đây. “Sao hồng” có hình oval, kích thước 59,6 carat, giới chuyên gia từ lâu đã khẳng định đây là một trong những kỳ quan của thiên nhiên trong thế giới kim cương.

Xét về kích thước, chưa từng xuất hiện viên kim cương hồng nào lớn hơn viên “Sao hồng”. Ngoài ra, viên kim cương còn đạt độ trong suốt hiếm thấy.
Xét về kích thước, chưa từng xuất hiện viên kim cương hồng nào lớn hơn viên “Sao hồng”. Ngoài ra, viên kim cương còn đạt độ trong suốt hiếm thấy.

Viên “Sao hồng” đã từng được “mua đi, bán lại” nhiều lần. Người chủ gần đây nhất của nó là một chuyên gia chế tác kim cương sống tại New York - ông Isaac Wolf, dù vậy, quá trình mua bán đã bị ngừng lại ngay khi ông Wolf không thể chi trả đúng kỳ hạn, vì vậy, viên “Sao hồng” giờ đây lại đi tìm chủ mới.

Viên “Sao hồng” có mức độ trong suốt hiếm thấy.
Viên “Sao hồng” có mức độ trong suốt hiếm thấy.

Người chủ gần đây nhất của “Sao hồng” là một thợ chế tác kim cương sinh sống tại New York - ông Isaac Wolf, nhưng ông này đã không thể chi trả đúng kỳ hạn sau khi mua “Sao hồng” hồi năm 2013, vì vậy, giờ đây, viên kim cương này quay trở lại thị trường.
Người chủ gần đây nhất của “Sao hồng” là một thợ chế tác kim cương sinh sống tại New York - ông Isaac Wolf, nhưng ông này đã không thể chi trả đúng kỳ hạn sau khi mua “Sao hồng” hồi năm 2013, vì vậy, giờ đây, viên kim cương này quay trở lại thị trường.

Để tạo ra được các mặt cắt kỳ công này, người ta đã phải mất tới hai năm, loại bỏ đi một nửa kích thước ban đầu của viên kim cương khi mới được tìm thấy, bù lại, “Sao hồng” có độ lấp lánh hoàn hảo.
Để tạo ra được các mặt cắt kỳ công này, người ta đã phải mất tới hai năm, loại bỏ đi một nửa kích thước ban đầu của viên kim cương khi mới được tìm thấy, bù lại, “Sao hồng” có độ lấp lánh hoàn hảo.

Năm 2003, nữ ca sĩ Jennifer Lopez từng gây sốt với một chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương hồng trị giá 1,2 triệu USD (27 tỷ đồng) sau khi nhận lời cầu hôn của tài tử Ben Affleck, dù vậy, cô đã trả lại nhẫn sau khi cặp đôi chia tay hồi năm 2004.
Năm 2003, nữ ca sĩ Jennifer Lopez từng gây sốt với một chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương hồng trị giá 1,2 triệu USD (27 tỷ đồng) sau khi nhận lời cầu hôn của tài tử Ben Affleck, dù vậy, cô đã trả lại nhẫn sau khi cặp đôi chia tay hồi năm 2004.

Viên “Sao hồng” được tìm thấy tại một mỏ khai thác ở Châu Phi hồi năm 1999, khi đó kích thước lúc chưa chế tác của nó lên tới 132,5 carat. Trải qua hai năm chế tác, khối lượng của nó giảm xuống còn một nửa nhưng bù lại là một độ sáng bóng hoàn hảo.
Viên “Sao hồng” được tìm thấy tại một mỏ khai thác ở Châu Phi hồi năm 1999, khi đó kích thước lúc chưa chế tác của nó lên tới 132,5 carat. Trải qua hai năm chế tác, khối lượng của nó giảm xuống còn một nửa nhưng bù lại là một độ sáng bóng hoàn hảo.

Hiện tại, viên kim cương hồng lớn thứ hai thế giới là viên “Graff Pink” có kích thước chỉ bằng một nửa viên “Sao hồng”. “Graff Pink” có kích thước 24,78 carat, hiện tại đang nắm kỷ lục về giá đối với những viên kim cương hồng. Hồi năm 2010, nó từng được bán đấu giá tại Geneva (Thụy Sĩ) và đạt mức giá 46,2 triệu USD.
Hiện tại, viên kim cương hồng lớn thứ hai thế giới là viên “Graff Pink” có kích thước chỉ bằng một nửa viên “Sao hồng”. “Graff Pink” có kích thước 24,78 carat, hiện tại đang nắm kỷ lục về giá đối với những viên kim cương hồng. Hồi năm 2010, nó từng được bán đấu giá tại Geneva (Thụy Sĩ) và đạt mức giá 46,2 triệu USD.

Những viên kim cương màu đẹp nhất thế giới và những mức giá “ngoạn mục không tưởng”:


Viên “Oppenheimer Blue” đạt mức giá 57,5 triệu USD (1.306 tỷ đồng) hồi năm ngoái. Hiện tại, đây là viên kim cương đắt nhất thế giới. Có kích thước 14,62 carat, “Oppenheimer Blue” là viên kim cương xanh lớn nhất từng được đem ra đấu giá.

Viên “Oppenheimer Blue” đạt mức giá 57,5 triệu USD (1.306 tỷ đồng) hồi năm ngoái. Hiện tại, đây là viên kim cương đắt nhất thế giới. Có kích thước 14,62 carat, “Oppenheimer Blue” là viên kim cương xanh lớn nhất từng được đem ra đấu giá.


Viên “Trăng xanh của Josephine” có giá 48,4 triệu USD (1.100 tỷ đồng). Với kích thước 12 carat, viên kim cương đã được rao bán thành công hồi năm 2015.

Viên “Trăng xanh của Josephine” có giá 48,4 triệu USD (1.100 tỷ đồng). Với kích thước 12 carat, viên kim cương đã được rao bán thành công hồi năm 2015.


Viên “Graff Pink” có giá 46,1 triệu USD (1.047 tỷ đồng), được mua hồi năm 2010. Trước đó, viên “Graff Pink” đã được giới buôn bán kim cương biết tới từ 60 năm trước. “Graff Pink” có kích thước 24,78 carat, là viên kim cương hồng lớn thứ hai thế giới, sau viên “Sao hồng”.

Viên “Graff Pink” có giá 46,1 triệu USD (1.047 tỷ đồng), được mua hồi năm 2010. Trước đó, viên “Graff Pink” đã được giới buôn bán kim cương biết tới từ 60 năm trước. “Graff Pink” có kích thước 24,78 carat, là viên kim cương hồng lớn thứ hai thế giới, sau viên “Sao hồng”.


Viên “Unique Pink” có kích thước 15,38 carat, từng đạt mức giá 31,5 triệu USD (716 tỷ đồng) hồi năm 2016.

Viên “Unique Pink” có kích thước 15,38 carat, từng đạt mức giá 31,5 triệu USD (716 tỷ đồng) hồi năm 2016.

Viên “Purple Pink” có kích thước 8,41 carat, được bán hồi năm 2014 với mức giá 17,7 triệu USD (402 tỷ đồng).
Viên “Purple Pink” có kích thước 8,41 carat, được bán hồi năm 2014 với mức giá 17,7 triệu USD (402 tỷ đồng).

Bích Ngọc
Theo Forbes/Daily Mail