1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

VCCA ra mắt sách nghệ thuật “Viet Art Now - Một số gương mặt điển hình”

(Dân trí) - Ngày 8/9, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) chính thức ra mắt “Viet Art Now – Một số gương mặt điển hình” – ấn phẩm đầu tiên trong dự án sách nghệ thuật của VCCA. Thông qua ấn phẩm, VCCA sẽ giới thiệu tới công chúng chân dung và tác phẩm của 62 họa sĩ đương đại tiêu biểu của hội họa và điêu khắc Việt Nam

Ấn phẩm do VCCA chủ trì, phối hợp với Viet Art Now và Alphabooks cung cấp thông tin khái quát về lý lịch nghệ thuật, điểm các tác phẩm nổi bật và khắc hoạ chân dung của các nghệ sỹ từ trước năm 1975 đến nay.

VCCA ra mắt sách nghệ thuật “Viet Art Now - Một số gương mặt điển hình” - 1

Tuy nhiên, ngoại trừ một số gương mặt hoạ sĩ gạo cội có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật những năm gần đây như Thành Chương, Vũ Đình Tuấn, Phạm Bình Chương, Phạm An Hải, Phạm Hà Hải, Doãn Hoàng Lâm, Đinh Thị Thắm Poong..., đa số họa sỹ được giới thiệu đều là những gương mặt triển vọng, có nhiều hoạt động sôi nổi, xu hướng sáng tác và kỹ thuật tốt như Thái Nhật Minh, Hoàng Văn Điểm, Hà Phước Duy, Nguyễn Khắc Chinh, Nguyễn Tuấn Dũng...

VCCA ra mắt sách nghệ thuật “Viet Art Now - Một số gương mặt điển hình” - 2

“Viet Art Now – Một số gương mặt điển hình” là ấn phẩm đầu tiên trong Dự án sách nghệ thuật của VCCA.

Đây là Dự án nhằm giới thiệu và tôn vinh các nghệ sĩ cùng nền nghệ thuật Việt Nam; khẳng định sự đồng hành của VCCA với giới nghệ thuật trong nước cũng như những nỗ lực phổ cập nghệ thuật và đưa nghệ sỹ tới gần công chúng. Bên cạnh việc giới thiệu chân dung nghệ sĩ, lịch sử mỹ thuật trong nước qua từng giai đoạn hoặc từng trường phái - các ấn phẩm thuộc Dự án còn phổ cập kiến thức mỹ thuật thường thức tới cộng đồng.

Dự kiến, mỗi năm VCCA sẽ giới thiệu 1-2 ấn phẩm được đầu tư nội dung kĩ lưỡng, thiết kế và sản xuất công phu, đạt tiêu chuẩn chất lượng sách nghệ thuật nhằm đóng góp cho việc tìm hiểu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tại Việt Nam.

VCCA ra mắt sách nghệ thuật “Viet Art Now - Một số gương mặt điển hình” - 3

Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Viet Art Now – Một số gương mặt điển hình”, VCCA sẽ tổ chức buổi giao lưu về vai trò của những sân chơi nghệ thuật như Viet Art Now hay VCCA trong việc hỗ trợ hoạ sĩ trẻ Việt Nam phát triển. Buổi giao lưu sẽ có sự tham gia của nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam, trong đó, có các hoạ sĩ đại diện cho Viet Art Now; giới văn nghệ sĩ cùng một số nhà hoạt động nghệ thuật trong nước.

Cùng với việc ra mắt sách, các hoạt động nghệ thuật như triển lãm, workshop, minishow,… vẫn tiếp tục mở cửa chào đón công chúng tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật thường xuyên trên fan page chính thức www.facebook.com/VCCAVIETNAM/ của trung tâm.

Về các đơn vị phối hợp thực hiện:

Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) là trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận mang sứ mệnh kết nối nghệ sĩ với cộng đồng, tác phẩm với công chúng, nghệ thuật Việt Nam với nghệ thuật thế giới. Trung tâm phát triển trên cơ sở các hoạt động nghệ thuật đa dạng với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế, hội tụ những người làm nghệ thuật tài năng và tâm huyết trong và ngoài nước.

Trang nghệ thuật Viet Art Now là một sân chơi giao lưu cho các nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam. Viet Art Now không chỉ giới thiệu, kết nối các tác phẩm với công chúng yêu nghệ thuật, mà còn tạo ra một thị trường trên mạng để cập nhật cả những sáng tác khó tiếp cận người xem, mở ra hướng đi mới cho các nghệ sĩ và làm sống động hơn nền nghệ thuật Việt Nam đương đại.

Tập đoàn xuất bản Alpha, tiền thân là công ty Cổ phần sách Alpha (Alpha Books) là một trong những công ty sách hàng đầu Việt Nam. Hiện nay Tập đoàn xuất bản Alpha gồm các công ty chuyên khai thác, sản xuất, kinh doanh và hợp tác về nội dung thuộc nhiều lĩnh vực như quản trị, kinh doanh, khoa học – giáo dục – công nghệ, lịch sử – chính trị – nhân văn, phát triển con người… và đặc biệt là mở rộng và phát triển các dòng sách về nghệ thuật, dưới nhiều hình thức như xuất bản phẩm dạng in và dạng số, khóa học trực tuyến, nội dung số.