Ứng viên nói gì khi tham gia chương trình “khỏa thân hẹn hò”?

(Dân trí) - “Naked Attraction” (Khỏa thân hấp dẫn) là một show hẹn hò trên truyền hình của Anh từng gây tranh cãi khi mới bắt đầu xuất hiện, bởi chương trình yêu cầu các ứng viên phải xuất hiện khỏa thân, những tưởng chương trình này sẽ sớm khép lại, nhưng hiện đã đi tới… mùa 4.

Ứng viên nói gì khi tham gia chương trình “khỏa thân hẹn hò”? - 1

Cảnh trong chương trình “Naked Attraction”

Tờ Telegraph (Anh) đã tìm hiểu về các ứng viên từng tham gia vào chương trình “Naked Attraction” và nhận thấy rằng đa phần các ứng viên đều hào hứng vì đã có được thử nghiệm mới mẻ, thách thức so với những gì họ vẫn thường làm. Trong thời lượng 48 phút/tập lên sóng của chương trình, có nhiều hình ảnh nhạy cảm phát sinh trên trường quay và sẽ được xử lý khi lên sóng truyền hình.

Những ứng viên nhận xét về nhau quá đỗi thẳng thắn đến mức gây sửng sốt. Một chương trình những tưởng khó có thể trụ lại trên sóng truyền hình, vậy mà thu hút gần 9.000 người đăng ký tham gia mỗi năm. Tính đến nay chương trình đã trải qua 4 mùa lên sóng, kể từ khi bắt đầu lên sóng năm 2016. Khi tham gia chương trình này, người chơi thực sự cảm thấy như thế nào?

Telegraph đã phỏng vấn một số ứng viên. Một huấn luyện viên võ thuật có tên Ryan Stephenson (25 tuổi) chia sẻ: “Tôi thấy chương trình thật thú vị bởi tôi vốn không phải tuýp người bắt đầu một mối quan hệ chỉ dựa vào diện mạo. Tôi nghĩ đa phần mọi người đều như vậy, đều muốn tìm hiểu đối phương trước, nên với phương cách hẹn hò rất mới lạ này, tôi cảm thấy thật thú vị”.

Ứng viên nói gì khi tham gia chương trình “khỏa thân hẹn hò”? - 2

Cảnh trong chương trình “Naked Attraction”

Một nhân viên pha chế đồ uống có tên Jessica Graham (23 tuổi) cho hay: “Ở thuở sơ khai, con người ta lựa chọn bạn đời chính là dựa vào hình thể, thể chất của đối phương. Chúng ta đều sinh ra như nhau, đều có nhiều điểm giống nhau, nghĩ vậy và tôi cảm thấy bớt ngần ngại hơn khi tham gia chương trình này”.

Những người chơi đã tham gia “Naked Attraction” đều bình luận rằng những người tham gia chương trình này đa phần đều thân thiện, ấm áp và cởi mở. Thực tế, đối với phần đông những ứng viên đăng ký tham gia, điều họ tìm kiếm chính là một trải nghiệm khác thường, vượt lên trên những ngại ngùng của bản thân để thực sự “bứt phá” trong chuyện hẹn hò.

Các cặp đôi được ghép cặp trong chương trình phần lớn đều không gắn kết ngoài đời thực vì những lý do khác nhau. Mặc dù vậy vẫn có những ngoại lệ, như cặp đôi Gemma và James, họ đã được ghép đôi khi tham gia chương trình và hiện tại đã đính hôn với nhau.

Ứng viên nói gì khi tham gia chương trình “khỏa thân hẹn hò”? - 3

Cảnh trong chương trình “Naked Attraction”

Gemma chia sẻ: “Khi tham gia chương trình, tôi thực sự không ấn tượng với hình thể của bất cứ ứng viên nào. Hãy hiểu theo nghĩa này, chẳng có gì quá khác thường cả, chúng ta đa phần đều giống nhau cả thôi. Về phần tôi và anh James, chúng tôi nhìn vào gương mặt của nhau và tôi cảm thấy anh ấy có nụ cười khá hay”.

Dù những ứng viên khác có thể không tìm được người ghép cặp thành công, hoặc đã ghép cặp rồi nhưng khi bước vào thực tế, họ lại thấy mình quá khác biệt và phải nói lời tạm biệt; nhưng đa phần những người đã tham gia “Naked Attraction” đều bày tỏ họ đã tìm thấy một sự tự tin, táo bạo mới mẻ trong khía cạnh hẹn hò.

Bích Ngọc

Theo Telegraph