1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

U23 Việt Nam vượt qua Quốc Cơ - Quốc Nghiệp giành giải VTV Award 2018

(Dân trí) - Lễ trao giải VTV Awards 2018 mang chủ đề “Sắc màu” đã diễn ra tối 7/9 tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam. U23 Việt Nam đã bất ngờ đoạt giải Nhân vật của năm trong sự hân hoan của nhiều người.

“Nhân vật của năm” là một trong những hạng mục quan trọng của giải thưởng VTV Award 2018. Đây là hạng mục tôn vinh những cống hiến và đóng góp của các cá nhân lẫn tập thể trong việc truyền cảm hứng đến người dân. Nằm trong đề cử của hạng mục này có U23 Việt Nam, cầu thủ Lương Xuân Trường, MC khiếm thị Lê Hương Giang, bé Hải An và cặp đôi “hoàng tử xiếc” Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Kết quả cuối cùng, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với số điểm khá cao từ Hội đồng chuyên môn và sự bình chọn của người hâm mộ. Đại diện cho tập thể U23 Việt Nam lên nhận giải tối qua có Văn Hậu, Đức Huy, Duy Mạnh, Thái Quý, Thành Chung.

Đức Huy đại diện cho nhóm cầu thủ lên nhận giải phát biểu.
Đức Huy đại diện cho nhóm cầu thủ lên nhận giải phát biểu.

Chia sẻ với PV Dân trí sau khi nhận giải, Đức Huy bày tỏ: “Lúc đến nhận giải mấy anh em cũng có phần hồi hộp nhưng khi nghe xướng tên U23 Việt Nam đoạt giải Nhân vật của năm thì mấy anh em đều vỡ oà. Cảm ơn VTV, người hâm mộ bóng đá và hàng triệu người dân đã bầu chọn cho U23 Việt Nam.

Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lẫn tự hào khi những giải đấu vừa qua đã góp phần truyền cảm hứng cho người hâm mộ bóng đá, nhất là thế hệ trẻ. Chúng tôi cũng mong muốn trong các giải đấu sắp tới sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được nhiều thành tích hơn, trở thành nguồn cảm hứng của nhiều người hơn”.

Nam cầu thủ sinh gốc Hải Dương cũng thật lòng rằng, trong hai giải đấu vừa qua tại Thường Châu - Trung Quốc và Indonesia dù cả tập thể đội bóng lẫn huấn luyện viên Park Hang Seo đã rất cố gắng nhưng vẫn để lại nhiều sự tiếc nuối. Tuy nhiên, không vì thế mà tinh thần của các cầu thủ đi xuống.

GS.TSKH Vũ Minh Giang trao giải cho ê-kíp chương trình Điều ước thứ 7: Bản hòa tấu cha và con.
GS.TSKH Vũ Minh Giang trao giải cho ê-kíp chương trình "Điều ước thứ 7: Bản hòa tấu cha và con".

Bên cạnh niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam thì việc chương trình “Điều ước thứ 7: Bản hòa tấu cha và con” (câu chuyện xúc động về hành trình 15 năm ròng rã chữa bệnh cho con trai của NSƯT Quốc Tuấn) giành giải “Chương trình Văn hóa - Khoa học Xã hội - Giáo dục ấn tượng” cũng khiến những người có mặt trong lễ trao giải vỡ oà. Bước lên sân khấu nhận giải có NSƯT Quốc Tuấn và bé Bôm, đạo diễn Diệp Chi và thành viên ê-kíp.

Khi được mời phát biểu, bé Bôm đã nhanh nhảu chia sẻ rằng: “Cháu rất vui khi được tham gia một chương trình như thế này. Cháu cũng rất xúc động khi đã được biểu diễn đàn piano trước hàng nghìn người trong chương trình “Điều ước thứ 7”. Hàng ngày cháu ở nhà hăng say tập đàn, không để ý gì xung quanh. Bố rủ đi cà phê cháu cũng không thiết đi luôn. Cháu thích tập đàn lắm”.

Đạo diễn Diệp Chi cũng cho biết: “Bôm yêu đàn tới mức trong đợt tổng kết vừa rồi đạt số điểm 9,5 và lọt top 5 sinh viên có số điểm cao nhất tại khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm chương trình bởi “Bản hòa tấu cha và con” vẫn được ngân vang, vẫn được nối dài sau khi kết thúc”.

U23 Việt Nam vượt qua Quốc Cơ - Quốc Nghiệp giành giải VTV Award 2018 - 3
Cặp đồi Hồng Đăng - Lan Phương giành giải Nam - Nữ diễn viên ấn tượng. Cả hai đóng vợ chồng trong phim Cả một đời ân oán.
Cặp đồi Hồng Đăng - Lan Phương giành giải Nam - Nữ diễn viên ấn tượng. Cả hai đóng vợ chồng trong phim "Cả một đời ân oán".

Nam - Nữ diễn viên ấn tượng thuộc về Hồng Đăng và Lan Phương. Chia sẻ trên sân khấu nhận giải, Lan Phương bất ngờ vì vai “người điên” của mình lại giành chiến thắng bởi khán giả thường dành tình cảm cho những vai chính diện hơn. Bản thân Lan Phương đã được đề cử nhiều nhưng chưa bao giờ được giải.

Lan Phương cho rằng giải thưởng này là sự “đền bù” cho những diễn viên đóng vai phản diện như cô khi nhiều lần bị khán giả ghét bỏ.

Diệu trong phim “Cả một đời ân oán” không phải là vai diễn phản diện đầu tiên của diễn viên Lan Phương nhưng lại là vai phản diện hiếm hoi lấy được tình cảm của khán giả giữa rất nhiều vai chính diện khác. Thành công đó của nhân vật Diệu là bởi diễn xuất tài năng với không ít phân đoạn xuất thần của Lan Phương.

BTV Quốc Khánh đại diện cho ê-kíp nói lời cảm ơn khi nhận giải Hình ảnh thời sự ấn tượng.
BTV Quốc Khánh đại diện cho ê-kíp nói lời cảm ơn khi nhận giải Hình ảnh thời sự ấn tượng.

Hình ảnh thời sự ấn tượng thuộc về hình ảnh “Người dân cả nước ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam và trận đấu tại Thường Châu, Trung Quốc với Uzbekistan”.

Đại diện ê-kíp sản xuất chương trình, BTV Quốc Khánh - Ban Sản xuất các chương trình Thể thao chia sẻ: “Đó là những hình ảnh, những thước phim mà có lẽ nhiều năm sau chúng ta vẫn còn đầy cảm xúc khi xem lại. Xin cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam! Họ có lẽ là người đứng ở đây tốt nhất để nhận giải thưởng này”.

Kết quả các hạng mục khác như: Dẫn chương trình ấn tượng thuộc về Ngô Kiến Huy; Phim Tài liệu ấn tượng thuộc về phim “Hành trình bất tận”; Ca sĩ ấn tượng thuộc Mỹ Tâm. Đây là lần thứ hai nữ nhận giải thưởng này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã không có mặt ở lễ trao giải. Phim truyền hình ấn tượng thuộc về phim “Cả một đời ân oán”.

Các nghệ sĩ hòa theo điệu nhạc kết thúc chương trình.
Các nghệ sĩ hòa theo điệu nhạc kết thúc chương trình.

Chương trình của năm - hạng mục quan trọng nhất tại VTV Awards 2018 thuộc về “Gặp nhau cuối năm”. Đây là lần thứ hai chương trình giành được giải thưởng này.

Ngoài phần trao giải, tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho các chương trình trên sóng VTV, một phần không thể thiếu giúp lễ trao giải VTV Awards - Sắc màu 2018 trở nên đặc sắc, sôi động và ấn tượng hơn chính là những tiết mục ca nhạc.

Năm nay, chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến như: NSƯT Thanh Lam, ca sỹ Mỹ Linh, ca sỹ Tùng Dương, Trọng Hiếu Idol, Đông Hùng - Vicky Nhung... Một điều khá thú vị là biên đạo chính của toàn bộ chương trình là Đào Phi Hải - nhân vật trong chương trình “Điều ước thứ 7”.

Hà Tùng Long

Ảnh: Mai Bình