DNews

Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút

Bích Ngọc

(Dân trí) - Ông Bernard Arnault luôn xuất hiện trong top những tỷ phú giàu nhất thế giới. Để rèn giũa cho thế hệ hậu duệ của mình, mỗi tháng, ông Bernard sắp xếp một bữa ăn trưa kéo dài 90 phút với các con.

Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút

Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault (74 tuổi) có khối tài sản lên tới 208 tỷ USD. Là người đứng đầu đế chế kinh doanh thời trang xa xỉ LVMH, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của ông Bernard chính là đào tạo nên những người kế nghiệp đủ năng lực và phẩm chất để tiếp bước ông trong việc vận hành tập đoàn khổng lồ.

Để làm được điều này, mỗi tháng, ông Bernard sắp xếp một bữa ăn trưa với sự góp mặt đầy đủ của 5 người con mà ông có được từ 2 cuộc hôn nhân. Những cuộc gặp này được xem như những cuộc gặp có tính hoạch định chiến lược đối với tương lai sự nghiệp và cuộc sống của những "người thừa kế" trong gia tộc Arnault.

Gia tộc Arnault rất thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Nhiều tờ tin tức quốc tế đánh giá rằng đây chính là gia tộc điển hình trong đời thực mà người xem thường bắt gặp trong các bộ phim truyền hình ăn khách, xoay quanh những gia tộc giàu có và cuộc cạnh tranh âm thầm giữa những người thừa kế.

Những bữa ăn trưa kéo dài đúng 90 phút, diễn ra mỗi tháng... một lần

Hiện tại, cả 5 người con của ông Bernard đều đã vào làm việc trong tập đoàn do ông sáng lập và đứng đầu quản lý. Họ làm việc ở những mảng khác nhau và có vị thế khác nhau. Ông Bernard thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các con về những vấn đề trong công việc, với tư cách sếp và nhân viên.

Để có những đối thoại sâu sắc hơn xung quanh định hướng phát triển công việc hay hướng đi trong cuộc sống, ông lựa chọn trò chuyện với các con trong bữa ăn trưa kéo dài 90 phút được tổ chức mỗi tháng một lần với sự có mặt đông đủ của cả 5 người con.

Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 1

Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault bên vợ và các con (Ảnh: Bloomberg).

Nguồn tin ẩn danh thân cận với ông Bernard đã tiết lộ thông tin về cuộc gặp định kỳ đặc biệt này cho tạp chí The Wall Street Journal. Cuộc gặp được tiến hành tại phòng ăn dành riêng cho nhân sự cấp cao của tập đoàn. Căn phòng có tính bảo mật cao nằm trong trụ sở chính của tập đoàn đặt tại Paris (Pháp).

Mục tiêu của những bữa ăn trưa kéo dài đúng 90 phút này là để ông Bernard định hướng rõ ràng cho các con về chiến lược sắp tới trong công việc, cũng như cách các con ông đang thể hiện bản thân trong vị trí được giao đảm đương.

Những năm gần đây, xuất hiện một câu hỏi rất được quan tâm xoay quanh gia đình Arnault. Đó là người con nào trong số 5 người con của ông Bernard Arnault sẽ kế nghiệp ông. Người con nào sẽ được thay ông nắm giữ vị trí người đứng đầu tập đoàn LVMH.

Câu hỏi này thực tế đã từng được bạn bè, đối tác đặt ra cho ông Bernard Arnault, nhưng ông luôn có cách trả lời hài hước và khéo léo để thoát khỏi câu hỏi khó. Bernard Arnault vốn được mệnh danh là "sói già choàng khăn cashmere" trong giới kinh doanh thời trang xa xỉ.

Điều khiến người ta bị thu hút bởi câu chuyện thừa kế trong gia đình Arnault, đó là 5 người con mà ông Bernard Arnault có được từ 2 cuộc hôn nhân đều là những nhân vật ưu tú. Họ đều có khả năng nối nghiệp cha. Tất cả 5 người con của ông Bernard đều đang nỗ lực làm việc trong đế chế thời trang do ông gây dựng nên.

Cuộc cạnh tranh của những người thừa kế

Cuộc so tài giữa những người con nhà Arnault luôn gắt gao. Mỗi người con đều muốn gia tăng sự tín nhiệm đối với cha mình - người cũng đồng thời là sếp cao nhất mà họ đang nỗ lực phục vụ trong công việc.

Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 2
Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 3
Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 4
Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 5
Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 6

Tỷ phú Bernard Arnault luôn chú ý dành thời gian cho cả 5 người con mà ông có được từ 2 cuộc hôn nhân (Ảnh: Business Insider).

Hồi đầu năm nay, ông Bernard đã bổ nhiệm người con gái duy nhất của mình - cô Delphine (47 tuổi) - vào vị trí CEO phụ trách thương hiệu quan trọng hàng đầu trong tập đoàn LVMH - thương hiệu Christian Dior. Động thái này gây sửng sốt bởi vị trí "người thừa kế số 1" trong gia đình Arnault đã xuất hiện một "ứng viên mạnh".

Người con thứ hai của ông Bernard - Antoine (45 tuổi) - vốn được xem là người thừa kế sáng giá. Antoine được đánh giá là bản sao của ông Bernard. Anh có nhiều thế mạnh như sở hữu ngoại hình điển trai, lịch lãm, tính cách cởi mở, quảng giao. Trước nay, Antoine luôn là cánh tay đắc lực của cha trong công việc.

Đánh giá về tiềm năng của những người thừa kế trong gia tộc Arnault, ông Sidney Toledano - giám đốc điều hành chuyên về mảng thời trang của tập đoàn LVMH - đã chia sẻ với tạp chí The Wall Street Journal rằng không có gì chắc chắn về danh tính "người thừa kế số 1" trong mắt ông Bernard hiện nay.

Ông Sidney Toledano cho hay: "Có một lần, ông Bernard bất ngờ tâm sự với tôi rằng ông ấy đặt ra mục tiêu phải chuẩn bị sẵn sàng những gì có thể, để tất cả các con của ông ấy đều có thể kế nghiệp cha. Dù sự cạnh tranh giữa các con là có, nhưng ông Bernard không bao giờ phải quá lo lắng về sự ganh đua này.

Ông ấy đã dạy các con từ nhỏ rằng lợi ích chung của tập đoàn và của đại gia đình phải đặt lên trên những bất đồng cá nhân nếu có. Cho tới thời điểm này, tôi thấy các con của ông Bernard đều đang thể hiện bản thân rất tốt và đang sống đúng với những gì được cha dạy bảo".

Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 7

Gia tộc Arnault do ông Bernard đứng đầu được đánh giá là rất đẳng cấp trong giới thượng lưu tại Pháp cũng như trong giới siêu giàu toàn cầu hiện nay (Ảnh: Business Insider).

Ông Bernard được cho là luôn theo sát từng động thái của các con trong công việc. Ông Toledano cũng như những nhân sự cấp cao kỳ cựu khác trong tập đoàn cũng tham gia vào việc đào tạo, định hướng và hỗ trợ cho các con của ông Bernard, để họ ngày càng trưởng thành vững vàng cả trong công việc và cuộc sống.

Ông Toledano cho biết ông thường được tỷ phú Bernard hỏi về sự tiến bộ của các con qua thời gian. Ông Bernard đặc biệt muốn nghe những nhận định về tính cách của từng người con và luôn hỏi xem liệu có cần phải nhắc nhở các con để có sự điều chỉnh nào về tính cách, dù là nhỏ, hay không.

Cách chọn vợ và dạy con của "sói già choàng khăn cashmere"

Gia tộc Arnault được đánh giá là rất đẳng cấp trong giới thượng lưu tại Pháp cũng như trong giới siêu giàu toàn cầu hiện nay. Các con của tỷ phú Bernard Arnault đều học tập nghiêm túc và sớm vào làm trong tập đoàn thời trang của gia đình. Giữa những người con của ông Arnault có sự cạnh tranh nhất định để nhận được sự tín nhiệm từ người cha quyền lực.

Truyền thống làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ là điều vốn đã được biết đến từ lâu ở các thành viên nhà Arnault. Lần lượt từng người con của ông Bernard đều tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình khi đã ở vào tuổi trưởng thành. Họ làm việc ở những mảng khác nhau.

Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 8

Ông Bernard bên 2 người con lớn - Delphine và Antoine (Ảnh: Business Insider).

2 người con lớn của ông Bernard - Delphine và Antoine - đang nắm giữ những trọng trách quan trọng hàng đầu, quản lý những thương hiệu quan trọng nhất của tập đoàn LVMH.

3 người con mà ông Bernard có được từ cuộc hôn nhân thứ hai cũng đang làm việc trong tập đoàn. Alexandre (30 tuổi) phụ trách truyền thông cho thương hiệu Tiffany; Frédéric (28 tuổi) phụ trách thương hiệu Tag Heuer; Jean (24 tuổi) phụ trách marketing dòng sản phẩm đồng hồ của Louis Vuitton.

Cả 5 người con của ông Bernard Arnault đều trưởng thành tốt đẹp, chú trọng sự nghiệp, sớm tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình và đời tư không vướng lùm xùm.

Được nhận định là một doanh nhân khôn ngoan, luôn nỗ lực bền bỉ với công việc, ông Bernard Arnault đặc biệt chú trọng việc nuôi dạy các con, để các con đều có đủ năng lực tiếp nối sự nghiệp của cha.

Tỷ phú giàu nhất thế giới ăn trưa mỗi tháng 1 lần với 5 con trong 90 phút - 9

Ông Bernard bên 3 người con trai mà ông có được từ cuộc hôn nhân thứ 2 (Ảnh: Business Insider).

Trong cuộc đời mình, ông Bernard Arnault (74 tuổi) từng đi qua cuộc hôn nhân đầu với một phụ nữ Pháp có tên Anne Dewavrin (73 tuổi). Cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1973 đến năm 1990 đưa lại cho họ 2 người con là Delphine và Antoine. Những thông tin về xuất thân, học vấn và sự nghiệp riêng của bà Anne Dewavrin đều chưa từng được biết đến.

Người vợ thứ hai của ông Bernard - bà Hélène Mercier (63 tuổi), một nghệ sĩ piano người Canada - đã gắn bó với ông kể từ năm 1991 đến nay. Hai người có 3 con trai gồm Alexandre (30 tuổi), Frédéric (28 tuổi) và Jean (24 tuổi).

Từ hai cuộc hôn nhân của ông Bernard, người ta nhận thấy ông có xu hướng lựa chọn gắn bó với người bạn đời bình dị, họ không phải những nhân vật nổi bật đình đám, mà là những phụ nữ có lối sống rất kín tiếng.

Theo The Wall Street Journal/Business Insider