Tượng Trần Nguyên Hãn, vua Lê Lợi bị hư hại: Đề xuất sửa gần 2 tỷ đồng

B.Phương

(Dân trí) - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng các đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm định chất lượng tượng Trần Nguyên Hãn, tượng vua Lê Lợi để có phương án xử lý sau khi 2 tượng đài đều bị hư hỏng.

Ngày 6/6, UBND TPHCM có văn bản chấp thuận cho Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (Sở VHTT) thực hiện công tác kiểm định chất lượng chuyên sâu của tượng cụ Trần Nguyên Hãn và tượng vua Lê Lợi. Hiện 2 tượng đài đều bị hư hại trong thời gian đặt tạm tại Công viên Phú Lâm (quận 6).

Theo đó, Sở VHTT sẽ phối hợp cùng UBND quận 6 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm định theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Sau khi có kết quả kiểm định, các bên báo cáo, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Về vị trí đặt tượng cụ Trần Nguyên Hãn và tượng vua Lê Lợi, Sở VHTT, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan cũng sẽ tham mưu lên UBND TPHCM nhằm đảm bảo hài hòa, phù hợp cảnh quan khu vực và quy hoạch chung của thành phố.

Tượng Trần Nguyên Hãn, vua Lê Lợi bị hư hại: Đề xuất sửa gần 2 tỷ đồng - 1

Tượng Trần Nguyên Hãn tại chợ Bến Thành trước khi di dời (Ảnh: Hữu Khoa).

Trước đó vào ngày 17/5, Sở VHTT có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất phương án thực hiện xử lý với tượng đài cụ Trần Nguyên Hãn, tượng vua Lê Lợi.

Từ năm 2014, sau khi được di dời, lưu giữ tại Công viên Phú Lâm, dù đã được bao bọc kỹ lưỡng bằng hệ khung thạch cao chống va đập và hệ khung sắt đồng thời phủ bạt nhựa che chắn nhưng do để ngoài trời nên 2 bức tượng không thế tránh được tình trạng mục nát do mưa nắng.

Hiện tại, tượng vua Lê Lợi phần khung thạch cao, khung sắt bảo vệ và gia cố tượng đã bị hư hỏng. Các thanh giằng khung thạch cao mục hoàn toàn, chỉ còn chân đế nguyên vẹn. Tượng Trần Nguyên Hãn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Các cấu kiện theo tượng là thanh kiếm và chim bồ câu vẫn còn nhưng 2 chân ngựa trong quá trình di dời đã mục.

Theo văn bản của Sở VHTT, sau khi kiểm định, nếu chất lượng toàn phần tượng còn tốt sẽ tìm cách sửa chữa chuyên sâu. Nếu chất lượng tượng quá thấp hoặc tượng cũ không còn đảm bảo an toàn cho trưng bày thì sẽ phục dựng lại đúng theo nguyên mẫu và đúc khuôn âm bản, làm tượng mới. Tượng cũ sẽ được di dời và bảo quản theo quy định.

Về nguồn kinh phí sửa chữa, Sở VHTT đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành bổ sung dự toán là 1.995 tỷ đồng, thời gian dự kiến là 98 ngày.

Năm 2013, UBND quận 6 đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành di dời tượng vua Lê Lợi từ vòng xoay Cây Gõ về Công viên Phú Lâm để bàn giao mặt bằng thi công cầu vượt tại vòng xoay.

Năm 2014, UBND TPHCM chấp thuận di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn từ khu vực vòng xoay chợ Bến Thành về Công viên Phú Lâm để tiến hành thực hiện tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.