Từng bị nghi đạo văn, nhà văn “Giết con chim nhại” sắp được minh oan?

(Dân trí) - Nữ nhà văn Harper Lee trong suốt cuộc đời chỉ cho ra mắt một tác phẩm duy nhất - “Giết con chim nhại”. Điều này khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ tác phẩm này không phải của bà.

Từng bị nghi đạo văn, nhà văn “Giết con chim nhại” sắp được minh oan?


Cuốn tiểu thuyết mới “Go Set a Watchman” của nữ nhà văn người Mỹ Harper Lee sẽ được ra mắt trong năm nay - sau 55 năm nữ nhà văn “im hơi lặng tiếng” tuyệt đối không cho ra mắt bất cứ một tác phẩm nào khác sau tác phẩm đầu tay thành công rực rỡ - “Giết con chim nhại”.

Trong phần tiếp theo này, nhân vật dẫn dắt câu chuyện - cô bé Scout - đã ở tuổi trưởng thành. Harper Lee trước nay chỉ nổi tiếng nhờ một tác phẩm duy nhất - “Giết con chim nhại”. Sau khi cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay này hồi năm 1960, kể từ đó, 55 năm trôi qua, nữ tác giả lựa chọn lối sống ẩn dật, “im thin thít và lặn mất tăm”.

Trong một tuyên bố mới gây sửng sốt cho văn đàn thế giới và độc giả hâm mộ, Harper Lee (giờ đã ở tuổi 88) khẳng định bà sắp cho xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai trong sự nghiệp vào mùa hè này, trong tác phẩm mới, cô bé Scout và cha - luật sư Atticus Finch sẽ tái ngộ cùng độc giả.

Nữ nhà văn Harper Lee

Nữ nhà văn Harper Lee

“Go Set a Watchman” lấy bối cảnh 20 năm sau những gì đã diễn ra trong “Giết con chim nhại”, và vẫn tiếp tục viết về sự phân biệt chủng tộc diễn ra ở Mỹ. Lúc này, cô bé Scout đã trưởng thành. Cha cô - luật sư Atticus - vẫn còn sống, cô con gái quay trở về quê nhà Maycomb ở bang Alabama để thăm cha, từ đây, có nhiều câu chuyện xảy ra.

Thực tế, Harper Lee đã viết cuốn “Go Set a Watchman” từ trước khi thực hiện cuốn “Giết con chim nhại”. Tuy vậy, chính những chi tiết đề cập tới tuổi thơ của nhân vật Scout lại thu hút sự quan tâm của nhà xuất bản và họ đã thuyết phục Lee viết về cô bé Scout.

Harper Lee chia sẻ trong thông cáo báo chí: “Thuở đó, tôi là người lần đầu cầm bút, vì vậy tôi làm những gì mà nhà xuất bản khuyên, và liền viết cuốn Giết con chim nhại. Tôi không hề biết bản thảo Go Set a Watchman vẫn còn cho tới hôm nay. Sau khi cân nhắc và do dự nhiều, tôi đã đưa bản thảo cho những người mà tôi tin tưởng đọc, họ phản hồi rất tốt. Tôi rất kinh ngạc khi cuốn sách này giờ đây sẽ được xuất bản sau nhiều năm đến vậy”.

Trong suốt những năm qua, Harper Lee tưởng rằng mình đã đánh mất bản thảo của cuốn “Go Set a Watchman” cho mãi tới gần đây mới tìm thấy lại.

“Giết con chim nhại” được xuất bản lần đầu vào tháng 7/1960 và đã giành nhiều giải thưởng văn học cao quý, cuốn tiểu thuyết từng được chuyển thể thành bộ phim cùng tên hồi năm 1962. Chính nhờ tác phẩm này, Harper Lee đã trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới chỉ nhờ một tác phẩm.

Trong suốt những năm tháng sau khi đã trở nên nổi tiếng, Harper Lee luôn cố gắng bảo toàn sự riêng tư trong đời sống của mình, bà là một trong những nhà văn ẩn dật nhất thế giới. Harper Lee hiếm khi xuất hiện trước công chúng và cũng không công bố thêm bất cứ tác phẩm nào.

Nữ nhà văn Harper Lee

Harper Lee và cô bé Mary Badham - nữ diễn viên nhí vào vai Scout trong bộ phim “Giết con chim nhại” (1962).

Nữ nhà văn Harper Lee

Nam diễn viên Gregory Peck vào vai luật sư Atticus Finch đã nhận được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bà từng viết trong một lá thư hiếm hoi được công bố cho công chúng rằng: “Trong một xã hội dư thừa nơi người ta đều có laptop, điện thoại… và tâm hồn thì trống rỗng như căn phòng trống, tôi vẫn song hành cùng những cuốn sách. Những thông tin nhanh không phải là thứ dành cho tôi. Tôi thích tìm kiếm trong những giá sách thư viện bởi khi muốn tìm hiểu một điều gì, tôi muốn cũng đồng thời ghi nhớ nó… Hãy thử hình dung việc nằm cuộn tròn trong chăn và đọc sách bằng… laptop? Có những điều cần phải được thể hiện qua những trang giấy mềm mại, không phải bằng những thanh kim loại lạnh giá”.

Được biết cuốn “Go Set a Watchman” dày 304 trang và sẽ được xuất bản lần đầu với số lượng 2 triệu bản vào tháng 7 này.

Thuở “Giết con chim nhại” mới ra mắt, người ta đã đồn đại rằng tác phẩm được viết bởi nhà văn Mỹ Truman Capote. Nguyên nhân là vì Harper Lee luôn lảng tránh báo chí và người hâm mộ, bà lại không công bố thêm bất cứ tác phẩm nào, khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ bạn văn thân thiết của bà - Truman Capote - mới thực sự là tác giả.


Bích Ngọc
Theo Telegraph