Trương Thảo Nhi "lột xác" ngoạn mục sau khi bị bầu show từ chối vì ngoại hình

Vũ Mê

(Dân trí) - Từng chia sẻ về việc bị một số bầu show từ chối bởi vì ngoại hình khi ấy còn mũm mĩm, chưa trau chuốt và gọn gàng, Trương Thảo Nhi quyết tâm "lột xác", gây bất ngờ cho khán giả với hình ảnh mới.

Trương Thảo Nhi được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012 và giải Á quân chương trình Bài hát hay nhất năm 2016. Sở hữu giọng hát cao vút nhưng không kém phần ngọt ngào, nữ ca sĩ sinh năm 1992 từng gây chú ý khi kết hợp với Trúc Nhân trong ca khúc Bốn chữ lắm hay gần đây là màn song ca với Tăng Phúc trong bài Chỉ là không cùng nhau

Trương Thảo Nhi lột xác ngoạn mục sau khi bị bầu show từ chối vì ngoại hình - 1

Trương Thảo Nhi tại chương trình "Bài hát hay nhất" năm 2016 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Gần 10 năm theo đuổi ca hát nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, Trương Thảo Nhi mới thật sự được khán giả quan tâm, chú ý. Một số ý kiến cho rằng nữ ca sĩ có "những bước đi chậm" trong sự nghiệp.

Chia sẻ về vấn đề này, giọng ca "Uống trà" tâm sự: "Nhi chưa từng buồn nếu bất kỳ ai nói mình đi chậm, hoặc so sánh với bất kỳ nghệ sĩ nào cùng thâm niên nghề. Nhi trải qua rất nhiều khó khăn, từng chịu nhiều áp lực từ sự chê bai ngoại hình, có lúc trầm cảm sau đó quay lại nghề với ngoại hình mới mẻ. Nếu ai nhìn Nhi của 5 năm trước và so sánh với hiện tại, chỉ riêng với ngoại hình cũng đủ thấy mình nỗ lực như thế nào. Có thể Nhi phát triển chậm vì thiếu một bài hit, hoặc một bệ phóng nào đó, nhưng dù sao Nhi hiện tại có được những thứ mình mong muốn. Đó là một vóc dáng khỏe đẹp, giọng hát ổn định hơn trước và bắt đầu có được quan tâm của khán giả".

Trương Thảo Nhi lột xác ngoạn mục sau khi bị bầu show từ chối vì ngoại hình - 2

Trương Thảo Nhi khoe vóc dáng thon gọn sau khi giảm gần 20kg so với thời được chú ý với "Bốn chữ lắm" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trương Thảo Nhi cho rằng thành công còn đi liền với nhiều yếu tố. Với sự nỗ lực không ngừng, hiện tại, nữ ca sĩ đã có thể tự tin chứng minh với gia đình rằng con đường âm nhạc mà cô theo đuổi là "đúng đắn và phù hợp".

Cô hài hước tâm sự: "Năm nay Nhi đã bước qua tuổi 30, nếu không có âm nhạc thì chắc chắn bố mẹ sẽ bắt mình lấy chồng (cười). Tới giờ, phụ huynh thỉnh thoảng vẫn thúc giục con gái tính chuyện kết hôn nhưng Nhi đều lảng tránh vì giờ mục tiêu chính của mình là âm nhạc và còn rất nhiều dự án, sản phẩm chờ ngày lên kệ. Nhi hiểu mình khó khăn thế nào để bắt đầu lại những bước đi này, nên cần phải tập trung hết công suất. Nhiều lần Nhi lơ là, chưa tập trung nghiêm túc là bị quản lý dọa… "đóng băng" sự nghiệp nên giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau khi bị con gái thuyết phục, ba mẹ Nhi cũng xiêu lòng".

Trương Thảo Nhi lột xác ngoạn mục sau khi bị bầu show từ chối vì ngoại hình - 3

Trương Thảo Thi diện váy ngắn ôm sát, khoe vóc dáng gọn gàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Trương Thảo Nhi gây chú ý khi tung loạt ảnh mới, cho thấy sự "lột xác" sau quá trình nỗ lực giảm cân. Cô tự tin diện váy ngắn ôm sát, khoe vóc dáng gọn gàng.

Trương Thảo Nhi thừa nhận việc một ca sĩ có ngoại hình, vóc dáng đẹp luôn thuận lợi khi làm nghệ thuật. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ việc bị một số bầu show từ chối bởi vì ngoại hình khi ấy còn mũm mĩm, chưa trau chuốt và gọn gàng như hiện tại. Đó cũng là một phần lý do khiến Trương Thảo Nhi quyết tâm giảm cân, thay đổi ngoại hình.

Trương Thảo Nhi lột xác ngoạn mục sau khi bị bầu show từ chối vì ngoại hình - 4

Trương Thảo Nhi thừa nhận việc một ca sĩ có ngoại hình, vóc dáng đẹp luôn thuận lợi khi làm nghệ thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song đó, Trương Thảo Nhi cũng cho ra mắt MV "Chấp niệm", cho thấy sự thay đổi toàn diện từ ngoại hình, giọng hát cho đến phong cách, sau nhiều ý kiến trái chiều. Bài hát đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả khi cô đi trình diễn ở nhiều đêm nhạc.

Giọng ca sinh năm 1992 tâm sự nhờ dự án "Bản ghi mới" mùa 1 thành công, cộng thêm việc trau chuốt ngoại hình trong 2 năm gần đây nên sự nghiệp cũng khởi sắc hơn, được nhiều bầu show mời, thậm chí khán giả cũng biết tới các bài hát của mình nhiều hơn.