Trường quay đổ nát có giá hơn 158 tỉ đồng

(Dân trí) - Một trường quay đổ nát có giá hơn 158 tỉ đồng bởi nơi đây từng dựng bối cảnh quay của nhiều bộ phim nổi tiếng.

Công trình đổ nát này là một hạng mục thu hút sự quan tâm trên thị trường bất động sản ở bang California, Mỹ. Dù đổ nát, hoang tàn, nhưng ước tính giá của công trình lên tới 7,5 triệu đô la (tương đương hơn 158 tỉ VNĐ).

Có sự phi lý này là bởi công trình vốn được sử dụng làm trường quay cho những bộ phim nổi tiếng như “Zero Dark Thirty” (2012), “Iron Man” (2008), “The Cave” (2005)…

Khu trường quay Blue Cloud Movie Ranch ở thung lũng Santa Clarita, bang California, Mỹ vốn là một địa điểm quen thuộc của giới làm phim Hollywood. Khi phải quay những phim lấy bối cảnh ở khu vực Trung Đông hay thế giới Ả Rập mà không muốn phải ra khỏi biên giới Mỹ, các nhà làm phim thường tìm tới trường quay này.

Trường quay Blue Cloud Movie Ranch được xây dựng mô phỏng hình ảnh đất nước Afghanistan thời kỳ chiến tranh, với những góc hoang tàn, đổ nát. Nơi đây đã từng trở thành trường quay cho nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng của Mỹ.

Theo tờ Los Angeles Times, trường quay này được thực hiện hoàn hảo tới mức quân đội Mỹ từng mượn nơi đây để phục vụ cho mục đích huấn luyện binh sĩ.

Người hiện đang sở hữu trường quay này cũng từng là một diễn viên đóng thế, anh là Rene Veluzat. Rene cho biết có rất nhiều người quan tâm hỏi mua trường quay này của anh, Rene chỉ còn chờ khi nào có người trả giá hời thì sẽ bán trường quay.

Trường quay đổ nát có giá hơn 158 tỉ đồng

Nơi đây trông hoang tàn, đổ nát nhưng lại rất đắt giá. Được xây dựng với ý tưởng khắc họa một góc Afghanistan sau chiến tranh, trường quay này đã thu hút rất đông đoàn làm phim tới dựng bối cảnh quay.

Mức giá để có thể sở hữu khu trường quay này hiện là 7,5 triệu đô la.

Mức giá để có thể sở hữu khu trường quay này hiện là 7,5 triệu đô la.

Một góc trường quay Blue Cloud Movie Ranch.

Một góc trường quay Blue Cloud Movie Ranch.

Một góc trường quay Blue Cloud Movie Ranch.

Khu trường quay này trải rộng trên diện tích hơn 40 héc-ta.

Khu trường quay này trải rộng trên diện tích hơn 40 héc-ta.

Khu trường quay Blue Cloud Movie Ranch được xây dựng rất giống với không gian ở Afghanistan.

Khu trường quay Blue Cloud Movie Ranch được xây dựng rất giống với không gian ở Afghanistan.

Một cảnh trong phim “Zero Dark Thirty” - bộ phim có sử dụng trường quay Blue Cloud Movie Ranch.

Một cảnh trong phim “Zero Dark Thirty” - bộ phim có sử dụng trường quay Blue Cloud Movie Ranch.

Một số khu vực trên trường quay còn nguyên vẹn, để khắc họa Afghanistan thời bình.


Một số khu vực trên trường quay còn nguyên vẹn, để khắc họa Afghanistan thời bình.

Một số khu vực trên trường quay còn nguyên vẹn, để khắc họa Afghanistan thời bình.

Trường quay được xây dựng với nhiều khu vực phục vụ cho những nhóm cảnh quay khác nhau.

Trường quay được xây dựng với nhiều khu vực phục vụ cho những nhóm cảnh quay khác nhau.

Khu trường có giá tương đương hơn 158 tỉ VNĐ.

Khu trường có giá tương đương hơn 158 tỉ VNĐ.

Một hang đá nhân tạo.

Một hang đá nhân tạo.

Một hang đá nhân tạo.

Một cây xăng theo kiểu Afghanistan.

Một cây xăng theo kiểu Afghanistan.

Những đạo cụ mang đặc trưng Afghanistan


Những đạo cụ mang đặc trưng Afghanistan

Những đạo cụ mang đặc trưng Afghanistan

Những đạo cụ mang đặc trưng Afghanistan


Những đạo cụ mang đặc trưng Afghanistan


Những đạo cụ mang đặc trưng Afghanistan


Những đạo cụ mang đặc trưng Afghanistan

Chủ sở hữu hiện tại của trường quay - anh Rene Veluzat - cho biết anh thực sự muốn bán trường quay. Trong suốt những năm qua, anh cũng luôn bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại “gạ bán” trường quay, có khi lên tới “50 cuộc một ngày”.

Bích Ngọc
Theo DM