Trung Quốc cấm cửa các nghệ sĩ vi phạm trở lại showbiz

Mi Vân

(Dân trí) - Scandal ngoại tình giữa rapper PGone và "đàn chị" hơn 12 tuổi Lý Tiểu Lộ khiến cả hai không có cơ hội trở lại làng giải trí. Từ năm 2018, PGone và Lý Tiểu Lộ phải chuyển nghề, nằm trong danh sách đen.

PGone sinh năm 1994, tên thật là Vương Hạo. 18 tuổi, PGone đã nổi tiếng sau cuộc thi tìm kiếm tài năng của Trung Quốc như Iron Mic, The Rap of China. Anh sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, sự nghiệp của PGone bị phá hủy hoàn toàn vì vụ ngoại tình với nữ diễn viên đã có chồng con, Lý Tiểu Lộ.

Cuối tháng 12/2017, PGone bị cánh săn ảnh tung bằng chứng ngoại tình cùng nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ - vợ của anh kết nghĩa Giả Nãi Lượng. Bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp của PGone tụt dốc không phanh. 

Trung Quốc cấm cửa các nghệ sĩ vi phạm trở lại showbiz - 1

Rapper PGone bị giới chức Trung Quốc cấm cửa trong showbiz vì nằm trong danh sách "nghệ sĩ có vết nhơ" (Ảnh: Sina).

Các ca khúc của nam rapper lập tức bị xóa khỏi các trang nhạc Trung Quốc. Các show diễn lớn đã ký hợp đồng từ trước cũng bị hủy bỏ. Studio âm nhạc do PGone thành lập cũng phải giải thể và để lại cho anh khoản nợ 1,5 triệu USD.

Trước sức ép lớn từ dư luận, bị đồng nghiệp quay lưng và nợ nần, PGone bỏ về quê ở ẩn. Một thời gian sau, anh đi diễn trở lại nhưng liên tục bị đuổi khỏi sân khấu ngay khi vừa xuất hiện. Anh từng nhiều lần cầu xin sự tha thứ nhưng không được cảm thông. 

Năm 2020, PGone từng nói trong một bài phỏng vấn: "Sai là sai, những chuyện đã xảy ra, tôi không muốn nói về nó nữa. Có nói thế nào cũng chẳng thể thay đổi trắng đen và khiến mọi người tin tưởng. Tôi sai và nên chịu trách nhiệm như một người đàn ông thực thụ. Có người mắng tôi là kẻ phản bội, làm chuyện xấu sau lưng huynh đệ. Điều đó thật nực cười".

Nam ca sĩ cho biết trong khoảng thời gian bị tẩy chay, anh từng có ý định tự tử vì không chịu nổi áp lực. "Tôi vẫn duy trì quan hệ thân thiết với một số đồng nghiệp trong giới. Dẫu vậy, tôi không dám đi chơi cùng họ. Nếu chẳng may bị cánh săn ảnh chụp được, họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tôi không muốn liên lụy đến ai", rapper chia sẻ. 

Trung Quốc cấm cửa các nghệ sĩ vi phạm trở lại showbiz - 2

PGone và Lý Tiểu Lộ đều bị tẩy chay, phong sát sau bê bối ngoại tình (Ảnh: Sina).

Những năm qua, PGone bị giới quản lý văn hóa Trung Quốc cấm hoạt động nghệ thuật. Ngày 22/4 vừa rồi, QQ đưa tin PGone phát hành ca khúc mới trên nền tảng video ngắn. Chưa đầy một ngày ra mắt, sản phẩm âm nhạc của anh bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, PGone không từ bỏ. Anh hứa hẹn tiếp tục đăng tải bài hát mới trong thời gian tới. Sau thái độ thách thức của PGone, tài khoản mạng xã hội của anh bị khóa vô thời hạn. 

Theo Sina, hai tài khoản mạng xã hội của PGone đều bị khóa và được dán nhãn công khai trên Internet là "người vi phạm tiêu chuẩn pháp luật, đạo đức cộng đồng". Hành động thách thức của PGone cũng bị nhiều tờ báo của Trung Quốc lên án. 

Trong 6 năm qua, PGone và người tình Lý Tiểu Lộ là hai cái tên bị khán giả ghét bỏ bậc nhất Trung Quốc. Không hơn người tình kém tuổi, nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ cũng không thể tham gia đóng phim, show truyền hình Trung Quốc từ năm 2017 vì không một đạo diễn, nhà sản xuất nào muốn cộng tác với một nghệ sĩ có vết nhơ. Trước scandal, cô được xem là một diễn viên tài năng của điện ảnh Hoa ngữ với kinh nghiệm hoạt động trong showbiz từ năm 6 tuổi. 

Trung Quốc cấm cửa các nghệ sĩ vi phạm trở lại showbiz - 3

Những năm qua, Lý Tiểu Lộ không thể hoạt động nghệ thuật, buộc chuyển hướng kinh doanh thời trang online (Ảnh: Sina).

Sau 20 năm hoạt động trong làng giải trí cùng nỗ lực xây dựng hình tượng đẹp trong lòng công chúng, Lý Tiểu Lộ buộc phải rút khỏi showbiz và tự phá hủy hạnh phúc gia đình của mình vì sai lầm ngoại tình. Những năm qua, cô buộc phải chuyển hướng livestream bán hàng, kinh doanh thời trang online.

Tuy nhiên, mọi động thái trên mạng xã hội của cô đều bị công chúng "soi mói", chỉ trích và nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Năm 2020, Lý Tiểu Lộ nằm trong danh sách nghệ sĩ bị giới hạn livestream vì có vết nhơ trong cuộc sống cá nhân. 

Trong showbiz Trung Quốc, nghệ sĩ vi phạm pháp luật, có hành vi lệch chuẩn mực đạo đức đều không có cơ hội trở lại làm việc. Ngoài việc bị giới chức cấm sóng, xóa bỏ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, họ còn bị khán giả quay lưng, tẩy chay nên các nhà sản xuất không muốn liên quan tới họ. 

Mới đây, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc và Ủy ban Đạo diễn Truyền hình Trung Quốc yêu cầu tăng cường giám sát, ngăn chặn sự trở lại của "nghệ sĩ tồi, vi phạm tiêu chuẩn pháp luật và đạo đức xã hội". Chỉ thị này được đưa ra sau khi rapper PGone tìm mọi cách để quay lại làng giải trí.

Theo Sina/Sohu