Hà Tĩnh:

Trưng bày hơn 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử”

(Dân trí) - Ngày 16/12, Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trưng bày gần 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử” tại khuôn viên bảo tàng.

Tại buổi trưng bày có đến gần 400 hình ảnh, hiện vật, tài liệu theo 6 chủ đề về: Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội; quân đội nhân dân Việt Nam ra đời cùng toàn dân tiến hành cuộc Cách mạng tháng 8 thành công; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước (1954 - 1975). Phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới; quân dân Hà Tĩnh trong xây dựng, bảo vệ đất nước.

Trưng bày hơn 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử” - 1

Các đại biểu cắt băng khai trương trưng bày chuyên đề "Ký ức lịch sử".

Trưng bày chuyên đề “Ký ức lịch sử” nhân kỷ niệm, 30 năm ngày hội QPTD và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22 - 12 - 2019) là hoạt động có ý nghĩa nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần giáo dục khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc, ý nghĩa trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh tại buổi trưng bày:

Trưng bày hơn 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử” - 2
Trưng bày hơn 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử” - 3

Vật dụng của cán bộ, chiến sỹ trong kháng chiến chống Mỹ.
 

Trưng bày hơn 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử” - 4

Những hình ảnh của quân dân Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước.

Trưng bày hơn 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử” - 5

Quyết tâm thư của quân và dân Hà Tĩnh ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trưng bày hơn 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử” - 6
Trưng bày hơn 400 hiện vật, tài liệu chuyên đề “Ký ức lịch sử” - 7

Các đại biểu, LLVT tham quan các ký ức trong phòng trưng bày.

 Tiến Hiệp