Trụ trì chùa Nền: Thực hiện di chúc, tuân thủ pháp luật

Hơn 40 năm tu hành theo Phật pháp, sư thầy Thích Đàm Phương tại Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội luôn cố gắng thực hành những lời răn của Phật, làm tròn trách nhiệm của người thầy đối với đệ tử, thực hiện đúng phương châm sống “tốt đạo, đẹp đời”.

Trụ trì chùa Nền: Thực hiện di chúc, tuân thủ pháp luật

Chùa Nền, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, được xây dựng từ thời vua Lý Thần Tông (1116–1138), bài trí thờ Phật và song thân của thiền sư Từ Đạo Hạnh là ngài Từ Vinh và bà Tằng Thị Loan.


Sau khi sư cụ Thích Đàm Thiêm qua đời, sư thầy Thích Đàm Phương luôn trăn trở với những lời di chúc của thầy. Đây vừa là vinh dự nhưng vừa là trách nhiệm lớn lao với giới Phật pháp, ban khánh tiết, hai giới các cụ và đặc biệt là các Phật tửȠcủa chùa Nền.

Tại Lời di chúc của sư cụ Thích Đàm Thiêm đã gửi nguyện vọng này cho các cấp quản lý về Phật giáo: Giáo Hội Phật giáo Việt Nam; Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hà Nội; Ban trị sự Phật giáo Quận Đống Đa; Sơn môn; Các cấp chính quɹền địa phương và đây cũng là tâm nguyện của sư cụ.

Qua nhiều năm tu hành Phật pháp, từng bước nỗ lực theo lời di chúc của sư cụ, ngày 29/7/2003 sư thầy Thích đàm Phương mới dám nhận trách nhiệm cao cả theo lời di nguyện của sư cụ Thích Đàɭ Thiêm, mới có đơn nhận trách nhiệm này để gửi các cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Trên bước đường thực hiện di nguyện của sư cụ Đàm Thiêm, mặc dù được sự đồng thuận trong hai giới phụ lão, Phật tử và nhân dân địa phương, sư thầy Đàm Phương luôn phải tuân thủ các quy đinh của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội đối với mọi hoạt động tín ngưỡng, cầu quốc thái dân an và nỗ lực hết mình thực hiện chủ trương, đường lối của Giáo hội và nhà nước. <ɂR>

Trụ trì chùa Nền: Thực hiện di chúc, tuân thủ pháp luật

Chùa Nền được ɂộ văn hóa Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố do Bộ trưởng Trần Hoàn ký ngày 22/04/1994.

Vì thế, thầy Đàm Phương đã tập trung xây dựng khuôn viên chùa cảnh như gian thờ Tam Bảo, nhà Mẫu, nhà Tổ, nhà vong cùng nɨiều công trình khác…Cho đến hôm nay ngôi chùa trở nên trang nghiêm tố hảo. Bên cạnh đó thầy Đàm Phương còn tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện như Hà Tĩnh lũ lụt, Hà Giang, Mèo Vạc, bệnh viện Ung thư máu Hà Nội, nấu cháo từ thiện một tháng hai tuần tại Bệnh ɶiện giao thông, và tham gia mọi hoạt động công tác tại tổ dân cư phường Láng Thượng.

Hiểu được chính sách và pháp luật của Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, trong khuôn khổ pháp luật, mục ɴiêu vì quốc thái, dân an, tốt đời đẹp đạo, sư thầy Thích Đàm Phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tự do tín ngưỡng, tôn giáo song song với trách nhiệm phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tôn chỉ mục tiêu hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nɡm đề ra.

Anh Vũ