Trọng Hiếu bị khán giả thờ ơ khi biểu diễn trên phố Hàn Quốc

Hà Thanh

(Dân trí) - Sự hờ hững của người dân Seoul mặc kệ nỗ lực trình diễn và kết nối của Trọng Hiếu khiến nam ca sĩ thất vọng, có cảm giác mình "như chú hề làm trò".

Trong tập hai chuỗi chương trình thực tế Kinh khủng khiếp phát hành ngày 19/1, Trọng Hiếu biểu diễn nhiều ca khúc trên đường phố Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nam ca sĩ nhận thất bại ngay đợt diễn đầu tiên tại Seoul. Anh hát, nhảy nhiều giờ nhưng không nhận được sự quan tâm. Sự hờ hững của người dân Seoul mặc kệ nỗ lực trình diễn và kết nối của Trọng Hiếu khiến nam ca sĩ thất vọng.

"Tôi biết việc trình diễn ngẫu hứng trên đường phố ở nước ngoài là điều không dễ dàng nhưng không ngờ lại khó đến thế. Tôi cảm thấy mình như một chú hề làm trò mà không ai quan tâm", Trọng Hiếu chia sẻ.

Trọng Hiếu bị khán giả thờ ơ khi biểu diễn trên phố Hàn Quốc - 1

Trọng Hiếu biểu diễn trên đường phố Hàn Quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù thất vọng nhưng nam ca sĩ quyết tâm không bỏ cuộc, lên kế hoạch trở lại biểu diễn trên phố Hongdae sau đó. Lần này, anh nhận được sự ủng hộ "ngoài sức tưởng tượng". Khán giả không chỉ vây quanh, mà còn hát, giao lưu, nhảy cùng anh.

Anh nói: "Với tôi, hạnh phúc lớn nhất khi làm nhạc là khiến mọi người vui vẻ và đoàn kết với nhau, xóa nhòa đi mọi biên giới. Thất bại không phải là để chúng mình bỏ cuộc mà thất bại là những bài học để chúng mình hiểu về bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày".

Chia sẻ thêm về việc lựa chọn biểu diễn trên đường phố thay vì biểu diễn trên sân khấu, Quán quân Vietnam Idol 2015 bộc bạch: "Tôi chọn đường phố để trình diễn thay vì những sân khấu lớn vì đây là cách gần gũi để bản thân tiếp cận khán giả, cũng như là cách tôi gặp được nhiều người thuộc nhiều ngành nghề, nơi chốn, công việc khác nhau.

Việc trình diễn ở đường phố, nhất là ở nơi mọi người không biết mình là ai chắc chắn là thử thách về tinh thần và bản lĩnh. Nhưng tôi đã xác định rõ ràng từ đầu: Tôi làm điều này vì mục tiêu mang văn hóa Việt tới gần với khán giả quốc tế và đặc biệt là đoàn kết, gắn bó tất cả mọi người trên thế giới với nhau thông qua âm nhạc".

Trọng Hiếu bị khán giả thờ ơ khi biểu diễn trên phố Hàn Quốc - 2

Hình ảnh nam ca sĩ đội nón lá, biểu diễn trên đường phố gây chú ý với người địa phương, khách du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giọng ca Bước đến bên em thực hiện ý tưởng quảng bá văn hóa Việt thông qua âm nhạc từ cuối năm 2023 đến nay. Anh đi nhiều nơi trên thế giới, ghi lại những hoạt động biểu diễn của mình, những câu chuyện xảy ra, những trải nghiệm và những nhân vật mà bản thân gặp gỡ để chia sẻ với khán giả.

Trước đó, anh đã quay hình tại nhiều đất nước gồm Cộng Hòa Czech, Đức. Hình ảnh nam ca sĩ đội nón lá, biểu diễn trên đường phố gây chú ý với người địa phương, khách du lịch.

Ngoài chuỗi chương trình âm nhạc đường phố, Trọng Hiếu đang chuẩn bị cho sự kiện live tour tại 5 thành phố ở Đức vào tháng 2 và 3.

Ca sĩ Trọng Hiếu (SN 1992), lớn lên tại Đức. Năm 2015, anh về Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật, tham gia các cuộc thi âm nhạc và trở thành Quán quân Vietnam Idol 2015, Quán quân Sao đại chiến năm 2016. Nam ca sĩ đi đầu phong cách unisex tại Việt Nam, từng cho ra mắt các MV: Thú vị hơn vậy, Người bay...

Tháng 3/2023, Trọng Hiếu tham gia sân chơi Eurovision Song Contest (cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu), kết quả xếp hạng ba.