Triển lãm thời trang tái chế từ… nhôm

(Dân trí)- Tháng 9 năm 2013 Bảo tàng Nhà nước Tsaritsyno tại Moscow sẽ đứng ra tổ chức một triển lãm về nhà điều khắc có tên tuổi quốc tế là Nikos Floros. Triển lãm sẽ trưng bày những thiết kế thời trang được tái chế từ… nhôm.

Triển lãm tại sảnh Tsaryna, nghệ sĩ Nikos Floros sẽ trình bày bộ trang phục điêu khắc độc đáo được tạo dáng từ chất liệu nhôm tái chế. Phương pháp nguồn gốc này được Nikos Floros sáng tạo và sáng chế năm 2003. Nhận xét về tác phẩm của mình, ông nói: "Tôi muốn làm điều gì đó với các sản phẩm có thể tiêu thụ được, bởi lẽ tôi tin vào những thánh đường hiện đại của chúng ta ngày nay là các siêu thị, và cửa hàng lớn nơi các bạn nghĩ các bạn có thể tồn tại, hay nói theo cách khác,“tôi tiêu thụ và vì vậy tôi tồn tại".
 
Nikos Floros
Nikos Floros

Lễ khai trương sẽ được tổ chức vào ngày mùng 05/09/2013 và triển lãm sẽ mở cho công chúng đến ngày 02/03/2014.

Bộ trang phục điêu khắc của triển lãm "nhằm tôn kính Maria Callas và Grace Kelly" là những sáng tạo nghệ thuật được tạo ra từ những hộp nhôm được tái chế và mang phong cách nghệ thuật dân gian siêu thực, hết sức độc đáo.
 
Các tác phẩm nghệ thuật của Nikos Floros được miêu tả là những tác phẩm nghệ thuật dựa trên nền văn hóa dân gian siêu thực. Ông đã sử dụng các chất liệu từ cuộc sống hàng ngày để biến thành những tác phẩm nghệ thuật. Niềm cảm hứng lớn lao của ông là cuộc sống của những người phụ nữ phi thường như Nữ hoàng Elizabeth I, Katherine vĩ đại, Maria Callas và Grace Kelly. Bản thân những người phụ nữ này là các nhân vật biến đổi đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Nikos Floros đã có được cảm hứng từ họ và sáng tạo góp phần tôn thờ nghệ thuật, và cuộc sống của họ cũng như di sản và tinh thần.
 
Nikos Floros
 
Nikos Floros được thừa nhận là một tài năng ngay từ rất sớm trong sự nghiệp của mình. Một trong những bộ trang phục điêu khắc đầu tiên của ông "Silver Elizabeth I" đã nhận được giải nhất tại Hội di sản những người bạn trẻ tại Thành phố New York. Tiếp theo đó, năm 2003, ông đã tham gia "Save Venice Benefit Gala" tại New York, trình diễn 2 bộ trang phục là " lễ đăng quang Gold Elizabeth" và "Black Marie de Medici". Năm tiếp theo, cũng tại sự kiện này, ông đã trình diễn "Red Elizabeth" được tạo ra từ 2.004 lon coca cola được đan vào nhau thành vải và đã được Harold Koda, giám đốc Viện Bảo tàng Trang phục Nghệ thuật tặng giải nhất.
 
Những tác phẩm của Nikos


Những tác phẩm của Nikos
Những tác phẩm của Nikos

Tiếp tục sự nghiệp của mình lấy cảm hứng từ những người phụ nữ phi thường Nikos Floros đã được mời làm triển lãm solo Bảo tàng Phụ nữ Quốc gia về nghệ thuật với sự tôn kính đặc biệt của ông giành cho công chúa Monaco nhân dịp 30 năm ngày mất sớm của bà. Tâm điểm và nét nổi bật của triển lãm này là bộ điêu khắc tuyệt tác lấy cảm hứng từ bộ đồ cưới rất đẹp do Grace Kelly mặc trong lễ cưới giống như trong truyện cổ tích cưới chàng hoàng tử Rainer của Monaco. Triển lãm này sau đó được trình bày ở Monte Carlo, Monaco trong các sự kiện quốc tế.

Nikos Floros được công nhận là đã có nhiều đóng góp cho nghệ thuật và đã nhận được huy chương vàng nghệ thuật và khoa học của Qũy Albert Schweizer tại Vienna, Áo năm 2011.

Nhà tài trợ vàng cho sự kiện này là hãng bia Hellenic FIX Hellas nhân kỉ niệm 250 năm ngày ra đời. Nghệ sĩ Nikos Floros đã sáng tạo một tác phẩm điêu khắc dành riêng cho sự kiện kỉ niệm này. Bộ trang phục điêu khắc "Violetta" được lấy cảm hứng từ diva opera Maria Callassẽ được trình bày lần đầu tiên tại triển lãm khai trương ngày 5/9 tới.

 
V.A
Theo Greek Reporter