Triển lãm “S Việt Nam - Một Việt Nam kỳ diệu”

Triển lãm ảnh “S Việt Nam - Một Việt Nam kỳ diệu” sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/9 tại Không gian Văn hóa Việt - 16 Lê Thái Tổ - Hà Nội.

Khép lại chặng đường 6 năm với hơn 2000 tập phim được phát sóng liên tục trên VTV, chương trình “S-Việt Nam” bước vào mùa phát sóng thứ 7 trong hành trình tìm kiếm những điều kỳ diệu. Ấy là vẻ đẹp muôn màu của cảnh sắc thiên nhiên, là chuyển động không ngừng của cuộc sống, niềm đam mê xê dịch - khám phá những không gian mới, sắc màu mới dưới những góc nhìn khác…

Trong seri mới của “S-Việt Nam” lần này, khái niệm “đi” không đơn thuần là sự dịch chuyển tính quãng đường, bằng cây số mà đi là để khám phá, để nhận ra, để tái tạo và thay đổi, mỗi bước đi là một bước khao khát hòa mình.

Cột cờ Lũng Cú - của tác giả Trần Năm Thương sẽ trưng bày trong triển lãm.
Cột cờ Lũng Cú - của tác giả Trần Năm Thương sẽ trưng bày trong triển lãm.

Triển lãm ảnh “S Việt Nam – Một Việt Nam kỳ diệu” được tổ chức với sự đồng hành của Sun Group sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/9 tại Không gian Văn hóa Việt - 16 Lê Thái Tổ - Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, 4 nhiếp ảnh gia: Lê Thế Thắng, Ngô Huy Hòa, Nguyễn Năm Thương và Huỳnh Phúc Hậu sẽ giới thiệu hơn 70 bức hình về cảnh sắc, con người Việt Nam trên mọi miền đất nước.

Thông qua triển lãm, ê-kíp “S-Việt Nam” mong muốn mang đến những mảnh ghép của một Việt Nam đa sắc, đa diện qua góc nhìn đầy ắp cảm xúc của bốn nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng, Huỳnh Phúc Hậu, Ngô Huy Hoà và Trần Năm Thương.

Bức ảnh Chạy qua mùa hoa cuat tác giả Ngô Huy Hòa chụp tại Mộc Châu, Sơn La.
Bức ảnh "Chạy qua mùa hoa" cuat tác giả Ngô Huy Hòa chụp tại Mộc Châu, Sơn La.
Triển lãm “S Việt Nam - Một Việt Nam kỳ diệu” - 3
Quê hương Việt Nam hiện lên tựa như những bức tranh thuỷ mặc. Những bức ảnh này sẽ góp phần làm cho triển lãm ý nghĩa hơn.
Quê hương Việt Nam hiện lên tựa như những bức tranh thuỷ mặc. Những bức ảnh này sẽ góp phần làm cho triển lãm ý nghĩa hơn.

Họ là những người đã đồng hành cùng chương trình, khi thì ở vai trò đạo diễn của những khuôn hình đẹp và lạ; lúc là cố vấn, tiền trạm nhiệt tình và chu đáo; hay là nhân vật trải nghiệm ưa tìm tòi, khám phá. 70 bức ảnh có mặt trong triển lãm là 70 khoảnh khắc diệu kỳ mà bốn tác giả đã chạm tới trên những chuyến dọc ngang cùng “S-Việt Nam”. Những bức ảnh được đặt cạnh nhau, khi tương đồng hoặc tương phản để có sự so sánh qua đó khán giả có thể nhìn nhận về Việt Nam ở những góc nhìn, vẻ đẹp khác nhau.

Trẻ em vùng cao hiện lên đầy sống động dưới góc máy của các nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm.
Trẻ em vùng cao hiện lên đầy sống động dưới góc máy của các nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm.

Hãy du hành cùng “S-Việt Nam” trên những cung đường khám phá non sông gấm vóc, trong những hành trình “Đi - Ở - Nhớ - Về”.

PV