Triển lãm “Đồ họa xứ Thanh” hướng về ngày sinh nhật Bác

(Dân trí) - Cùng cả nước hướng về ngày sinh nhật lần thứ 123 của Bác Hồ kính yêu, tối ngày 17/5, tại Thanh Hóa diễn ra lễ khai trương triển lãm “Đồ họa Xứ Thanh”. Hơn 90 tác phẩm của 65 tác giả được trưng bày tại triển lãm đã thu hút hàng trăm người đến xem.

Cuộc triển lãm “Đồ họa Xứ Thanh” và “Công bố các tác phẩm ca, múa, nhạc Thanh Hóa” do Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2013).

Triển lãm trưng bày và giới thiệu 96 tác phẩm tranh, đồ họa của 65 tác giả được chọn lọc, điển hình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Xứ Thanh trên các lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Kinh tế - Chính trị - Xã hội...

Tham gia cuộc triển lãm có đông đảo các họa sĩ trẻ Thanh Hóa cùng các sinh viên trường ĐH Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Thanh Hóa với các tác phẩm thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước, con người qua các bức tranh cổ động, khắc gỗ mộc bản, khắc gỗ màu hay tình yêu biển đảo quê hương với chủ đề về biển, về những hoạt động của ngư dân biển gần gũi, thiết thực với cuộc sống…

Sinh viên Đồng Xuân Thành, lớp Đồ họa K1 chia sẻ: “Em có 2 bức tranh được tham gia triểm lãm, là một sinh viên có tranh được tham gia em rất vui mừng. Đây là cơ hội để những sinh viên như chúng em có sơ hội cọ sát, nâng cao tinh thần học hỏi, được giao lưu với các họa sĩ nổi tiếng xứ Thanh góp phần nâng cao kinh nghiệm phục vụ cho học tập sau này và nhất là thông qua tác phẩm của mình được thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam”.

Họa sĩ trẻ Lê Hải Anh cho biết: “Bức tranh “Những người khóc chồng” là chủ đề về ngư dân biển Thanh Hóa, bức tranh khắc họa vào nỗi đau của những người phụ nữ vùng Diêm Phố tại xã biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, nơi đây hàng năm vẫn có các cuộc tai nạn trên biển khiến cho nhiều phụ nữ mất chồng trở thành những góa phụ cô đơn. Mỗi buổi chiều họ ra bờ biển ngóng trông chồng trở về, họ khóc đợi trong vô vọng trở thành những hòn vọng phu”.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 23/5/2013, tại Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa, số 85 đường Lê Hoàn, phường Điện biên, thành phố Thanh Hóa.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại cuộc triển lãm:

Những tiết mục văn nghệ chào mừng là các ca khúc điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.
Những tiết mục văn nghệ chào mừng là các ca khúc điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.

Những tiết mục văn nghệ chào mừng là các ca khúc điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt đến tham gia triển lãm và chụp ảnh lưu niệm cùng một họa sĩ trẻ xứ Thanh.

Đông đảo các bạn trẻ đam mê nghệ thuật đến tham gia triển lãm.
Đông đảo các bạn trẻ đam mê nghệ thuật đến tham gia triển lãm.

Chân dung Bác Hồ kính yêu (tranh khắc gỗ) - tác giả Lê Thị Thanh.
Chân dung Bác Hồ kính yêu (tranh khắc gỗ) - tác giả Lê Thị Thanh.

Bức tranh cổ động: Trường Sa - Hoàng Sa là chủ quyền biển đảo Việt Nam - tác giả Nguyễn Đăng Khoa.
Bức tranh cổ động: Trường Sa - Hoàng Sa là chủ quyền biển đảo Việt Nam - tác giả Nguyễn Đăng Khoa.

Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới được thể hiện bằng tranh đồ họa rõ nét.

Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới được thể hiện bằng tranh đồ họa rõ nét.
Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới được thể hiện bằng tranh đồ họa rõ nét.

Tĩnh Lặng (tranh gỗ mộc bản) - tác giả Đồng Xuân Thành.
Tĩnh Lặng (tranh gỗ mộc bản) - tác giả Đồng Xuân Thành.

Hồn quê (tranh khắc gỗ màu) - tác giả Lê Trí Quang.
Hồn quê (tranh khắc gỗ màu) - tác giả Lê Trí Quang.

Cập bến - tác giả Lê Văn Tĩnh.
Cập bến - tác giả Lê Văn Tĩnh.

Hội cầu ngư - tác giả Đỗ Văn Thắng.
Hội cầu ngư - tác giả Đỗ Văn Thắng.

Xuống chợ - tác giả Nguyễn Văn Mạnh.
Xuống chợ - tác giả Nguyễn Văn Mạnh.

Đêm Hàm Rồng - tác giả Vũ Tuyết Chinh.
Đêm Hàm Rồng - tác giả Vũ Tuyết Chinh.

Bản tình ca (tranh khắc gỗ mộc bản) - tác giả Trần Quang.
Bản tình ca (tranh khắc gỗ mộc bản) - tác giả Trần Quang.

Yêu - tác giả Nguyễn Văn Phúc.
Yêu - tác giả Nguyễn Văn Phúc.

Tĩnh vật sen - tác giả Lê Thế Sơn.
Tĩnh vật sen - tác giả Lê Thế Sơn.

Chân dung (tranh khắc gỗ đen trắng) - tác giả Đồng Xuân Thành.
Chân dung (tranh khắc gỗ đen trắng) - tác giả Đồng Xuân Thành.

Tác phẩm “Những người phụ nữ khóc chồng” của tác giả Lê Hải Anh khiến nhiều người xem xúc động.
Tác phẩm “Những người phụ nữ khóc chồng” của tác giả Lê Hải Anh khiến nhiều người xem xúc động.

 
 
Thái Bá