Tranh cãi về quan điểm "không sinh nở" của "khổng tước làng múa" Trung Quốc

Mi Vân

(Dân trí) - Dương Lệ Bình là nghệ sĩ múa nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Ngoài 60 tuổi, cô vẫn giữ được nhan sắc cuốn hút nhờ bí quyết không ăn cơm và không sinh con những năm qua.

Dương Lệ Bình được truyền thông Hoa ngữ gọi là Khổng tước làng múa của Trung Quốc, là cái tên nổi tiếng của Trung Quốc trong làng múa quốc tế với điệu chim công huyền thoại. Cô được xem là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc.

Năm 2011, Dương Lệ Bình được truyền thông Hoa ngữ ưu ái xếp vào hàng "ngũ đại mỹ nhân Trung Hoa", khi cô xuất hiện trên ấn phẩm New York Times của Mỹ cùng Hoa hậu Trương Tử Lâm, nữ diễn viên Châu Tấn, nữ diễn viên Phạm Băng Băng và nữ diễn viên Chương Tử Di.

Tranh cãi về quan điểm không sinh nở của khổng tước làng múa Trung Quốc - 1

Dương Lệ Bình là nghệ sĩ múa nổi tiếng của Trung Quốc. 

Dương Lệ Bình sở hữu gương mặt thanh tú, dáng vóc nhỏ nhắn và đặc biệt trẻ đẹp khó tin dù đã ngoài 60 tuổi. Ngày 10/11 vừa rồi, Dương Lệ Bình đã đón sinh nhật lần thứ 63 bên bạn bè. Trong bữa tiệc mừng tuổi mới, "chim công làng múa" Hoa ngữ vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung vượt thời gian.

Nói về bí quyết gìn giữ sắc vóc, Dương Lệ Bình từng gây chú ý khi tiết lộ, cô luôn tránh xa các thực phẩm đường bột. Hơn hai mươi năm qua, "công chúa Khổng Tước" của làng múa Trung Quốc không ăn một hạt cơm nào.

Cô còn tập múa mỗi ngày, đảm bảo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ gìn hình thể. Nhờ duy trì những thói quen tốt mà Dương Lệ Bình giữ được cân nặng không bao giờ vượt quá 46kg trong suốt nhiều năm.

Tranh cãi về quan điểm không sinh nở của khổng tước làng múa Trung Quốc - 2

Năm nay 63 tuổi, Dương Lệ Bình vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ. 

Trong ngày sinh nhật của Dương Lệ Bình, nữ diễn viên Lý Nhược Đồng - một người bạn thân của cô trong làng giải trí cũng đăng ảnh chụp chung của hai người và gửi lời mừng tuổi mới tới mỹ nhân họ Dương.

Được biết, Lý Nhược Đồng kém Dương Lệ Bình 8 tuổi và tự nhận mình là học trò, fan của nữ nghệ sĩ 63 tuổi. "Chúc mừng sinh nhật cô Dương và là thần tượng của tôi", Lý Nhược Đồng viết. Đồng thời, Lý Nhược Đồng còn chia sẻ, việc được cộng tác với Dương Lệ Bình là quãng thời gian đáng nhớ nhất với cô trong năm 2021.

"Khi nhìn thấy cô Dương, tôi như bị choáng ngợp, thậm chí quên hết bài múa mình đã chuẩn bị trước đó. Nhìn cô Dương luyện tập, tôi không thể tin cô ấy đã qua 60 tuổi", Lý Nhược Đồng nói thêm.

Tranh cãi về quan điểm không sinh nở của khổng tước làng múa Trung Quốc - 3

Dương Lệ Bình là bạn thân của nữ diễn viên Lý Nhược Đồng. 

Dương Lệ Bình sinh năm 1958 từng ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu bản năm 2003. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng tạo hình ma mị và khí chất của người đẹp họ Dương đã giúp hình tượng Mai Siêu Phong mà cô đảm nhận trở thành kinh điển.

Nữ nghệ sĩ từng trải qua hai đời chồng và hiện quyết định sống độc thân. Người chồng đầu tiên của cô là một biên đạo múa và người thứ hai là một doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Đài Loan. 

Cô thừa nhận, bản thân không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Ngoài ra, cô còn khẳng định sẽ không sinh nở vì muốn cống hiến trọn đời cho sự nghiệp làm vũ công.

Tranh cãi về quan điểm không sinh nở của khổng tước làng múa Trung Quốc - 4

Dương Lệ Bình trải qua hai đời chồng và không sinh con. 

Dương Lệ Bình từng gây sốc khi đáp trả lời nhận xét của cộng đồng mạng cho rằng: "Thất bại lớn nhất của người phụ nữ là không kết hôn, không sinh con". Nữ nghệ sĩ cho rằng, lựa chọn cuộc sống của mỗi người khác nhau và người khác không có quyền phán xét cuộc sống của người khác.

"Mọi người ai rồi cũng sẽ già và chết đi, chẳng ai có thể thoát khỏi quy luật sinh tử. Miễn là bạn có cuộc sống tốt, tinh thần luôn lạc quan, chẳng làm tổn hại đến ai đã đủ hạnh phúc rồi. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu, yêu mến tôi. Hy vọng các bạn cũng có cuộc sống tự tại như tôi. Cảm ơn sự hiểu biết và tình yêu của bạn", Dương Lệ Bình nói.

Nữ diễn viên Lý Nhược Đồng, một người cũng lựa chọn cuộc sống tự do tự tại, không sinh con và kết hôn dù đã ngoài 50 tuổi, cũng ủng hộ Dương Lệ Bình.

Tranh cãi về quan điểm không sinh nở của khổng tước làng múa Trung Quốc - 5

Nữ nghệ sĩ không muốn sinh nở để cống hiến hết mình cho nghiệp múa. 

"Đừng vội vàng đưa ra quyết định về cuộc sống của bạn dựa trên tuổi tác và con mắt của người khác, mà hãy học cách tôn trọng quyết định của người khác", Lý Nhược Đồng viết. Vì quan điểm sống giống nhau, Lý Nhược Đồng và Dương Lệ Bình dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu, trở nên thân thiết.

Trên trang cá nhân, Dương Lệ Bình thường chia sẻ hình ảnh tại các show truyền hình cô tham gia hoặc uống trà, thư giãn trong vườn nhà. Cuộc sống của mỹ nhân 63 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2020, theo truyền thông Trung Quốc, Dương Lệ Bình có trong tay không dưới 150 triệu USD với nguồn thu từ cổ phần công ty do cô giữ chức chủ tịch, cát sê quảng cáo, biểu diễn... Người đẹp còn sở hữu một căn biệt thự đẹp như tranh vẽ tại quê nhà, thường được cô đăng tải trên trang cá nhân.

Tranh cãi về quan điểm không sinh nở của khổng tước làng múa Trung Quốc - 6

Ngày 10/11, Dương Lệ Bình đón sinh nhật lần thứ 63 và nhận được nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, fan. 

Tranh cãi về quan điểm không sinh nở của khổng tước làng múa Trung Quốc - 7

Dương Lệ Bình sở hữu khối tài sản gần 150 triệu USD. 

Dương Lệ Bình thể hiện điệu múa khổng tước