Trang trọng nghi thức rước nước thần sông trong hội Đền vua Mai 2015

(Dân trí) - Như một nét đẹp truyền thống, hàng năm từ ngày 13-15 tháng Giêng, lễ hội đền vua Mai (Nam Đàn, Nghệ An) lại bắt đầu được khai hội. Với sự chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, hứa hẹn sẽ mang lại 1 mùa lễ hội thực sự ý nghĩa và đặc sắc cho du khách về tham dự.

Cũng như mọi năm, Lễ hội Đền Vua Mai năm 2015 vẫn sẽ được diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng (tức từ ngày 3/3 đến 5/3/2015). Trong đó, ngày 14 tháng Giêng, lễ hội Đền Vua Mai mới chính thức được khai hội và diễn ra các nghi lễ và hôi độc đáo.

Lễ hội đền Vua Mai là một trong những lễ hội truyền thống được tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức của Mai Thúc Loan cùng các tướng lĩnh của ông và ôn lại khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược nhà Đường, xây dựng nước Vạn An độc lập.


Video trang trọng nghi thức rước nước trong lễ hội đền Vua Mai năm 2015.

Đây cũng là dịp để nhân dân, du khách thập phương tìm hiểu, thưởng ngoạn các giá trị văn hoá truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của một vùng quê xứ Nghệ. Đồng thời là cơ hội quảng bá, giới thiệu về cụm di tích văn hóa lịch sử Mai Hắc Đế và tiềm năng du lịch Nam Đàn.

Lễ hội Vua Mai năm nay sẽ được diễn ra tại 3 địa điểm di tích gồm: Đền thờ Vua Mai, Khu lăng Vua Mai, khu mộ Thân mẫu Vua Mai, với hai phần chính: Phần lễ bao gồm các nghi thức mang đậm yếu tố văn hóa tâm linh, như lễ rước nước, lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ rước, lễ dâng hương tưởng niệm Vua Mai, lễ đại tế, lễ tạ. Phần hội gồm nhiều hoạt động sôi nổi mang đậm bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần thượng võ, đoàn kết như đua thuyền, cờ thẻ, chọi gà, đu tiên, đấu vật, đẩy gậy, thi đấu bóng chuyền, bóng đá, văn nghệ...

Trong những ngày diễn ra lễ hội, nhân dân các địa phương ở Nam Đàn sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lên Vua Mai và các nghĩa quân. Mùa lễ hội năm 2015 này, Ban Tổ chức lễ hội đang đặt ra yêu cầu cao trong công tác đảm bảo tốt an ninh trật tự cũng như bố trí các khu vực ăn uống, vệ sinh, phục vụ nhân dân địa phương và du khách thập phương về dự lễ hội.

Trang trọng nghi thức rước nước thần sông trong hội Đền vua Mai 2015
Sáng 3/3 tức 13 tháng Giêng, nghi thức rước nước đã được diễn ra để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc hội đề Vua Mai vào ngày mai (14 tháng Giêng).

Về tham gia lễ hội Đền Vua Mai, du khách còn được hòa mình với những trò chơi truyền thống, trở về với những nét văn hóa xa xưa rất thú vị như đua thuyền, cờ thẻ, chọi gà, đu tiên, đấu vật, nhảy bao bố, thi cỗ xôi gà...

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng nay (ngày 3/3 - tức ngày 13 tháng Giêng), tại đền thờ Vua Mai đã diễn ra nghi lễ rước nước thần sông vào đền để cúng và chuẩn bị lễ hội. Dù ngày mai (14 tháng giêng), lễ hội mới chính thức được khai mạc nhưng từ hôm nay đã có rất đông người dân về tham dự lễ. Các đơn vị xã trong huyện Nam Đàn tham gia hội cũng đã bắt đầu công việc dựng trại và trang trí để thi trong phần hội trại của lễ.

Ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn - Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Đền Vua Mai năm 2015, cho biết: Lễ hội Đền Vua Mai năm 2015 là điểm nhấn quan trọng cho các lễ hội năm 2015 của tỉnh, nhằm tưởng nhớ công đức Vua Mai cùng các tướng lĩnh và ôn lại khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược phương Bắc, xây dựng nước Vạn An độc lập; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là thế hệ trẻ để tăng thêm niềm tự hào, lòng yêu nước gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thông qua các hoạt động của lễ hội để quảng bá, giới thiệu, từ đó thu hút các nhà đầu tư, khách thập phương đến tìm hiểu, thưởng ngoạn các giá trị văn hoá thông qua các di tích đền, lăng Vua Mai nhằm phát huy văn hoá truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc và địa phương, làm tiền đề phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại tại lễ hội Đền Vua Mai năm 2015:

Trang trọng nghi thức rước nước thần sông trong hội Đền vua Mai 2015
Ngay từ sáng sớm 3/3, nghi thức rước nước trên sông Lam đã được diễn ra trong không khí trang trọng và linh thiêng.

Đại diện già làng sẽ dùng gáo dừa múc nước từ sông đổ vào chum ở kiệu rước nước.
Đại diện già làng sẽ dùng gáo dừa múc nước từ sông đổ vào chum ở kiệu rước nước.

Đại diện già làng sẽ dùng gáo dừa múc nước từ sông đổ vào chum ở kiệu rước nước.
Xung quanh luôn có 2 thuyền rồng chạy vòng quanh để xua đuổi những khí không tốt phục vụ cho nghi lễ rước nước trên sông.

Đại diện già làng sẽ dùng gáo dừa múc nước từ sông đổ vào chum ở kiệu rước nước.

Đại diện già làng sẽ dùng gáo dừa múc nước từ sông đổ vào chum ở kiệu rước nước.
Sau khi lấy được nước, đoàn sẽ rước kiệu và nước về tại đền Vua Mai ở thị trấn Nam Đàn (Nghệ An).
Nghi lễ dâng nước lên đền thờ Vua Mai.
Nghi lễ dâng nước lên đền thờ Vua Mai.
Nghi lễ dâng nước lên đền thờ Vua Mai.

Nghi lễ dâng nước lên đền thờ Vua Mai.
Sáng 3/3 (tức 13 tháng Giêng) công việc chuẩn bị cho lễ khai mạc hội đền Vua Mai vào ngày mai cũng đang gấp rút thực hiện.

Các công nhân đang cắt nốt những đám cỏ cuối để chuẩn bị sân khấu cho lễ hội.
Các công nhân đang cắt nốt những đám cỏ cuối để chuẩn bị sân khấu cho lễ hội.

Việc dựng sân khấu cũng đang gấp rút thực hiện.
Việc dựng sân khấu cũng đang gấp rút thực hiện.

Việc dựng sân khấu cũng đang gấp rút thực hiện.
Bên cạnh đó, các đơn vị xã tham gia phần thi hội trại cũng đang cố gắng dựng và trang trí lên những trại thật đẹp và bắt mắt trong lễ hội.

Đơn vị xã Nam Lộc đang dựng phần trại của mình bên khu lăng mộ Vua Mai.
Đơn vị xã Nam Lộc đang dựng phần trại của mình bên khu lăng mộ Vua Mai.
Đơn vị xã Nam Lộc đang dựng phần trại của mình bên khu lăng mộ Vua Mai.

Đơn vị xã Nam Lộc đang dựng phần trại của mình bên khu lăng mộ Vua Mai.
Với sự chuẩn bị chu đáo và thành tâm, Lễ hội Đền Vua Mai năm 2015 đang được đông đảo nhân dân và du khách thập phương háo hức về tham dự trong những ngày diễn ra hội.

Nguyễn Duy