"Trái tim biển đảo" ấm nồng giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Những "người con của biển" chịu nhiều mất mát, khó khăn cùng ngồi lại với các doanh nghiệp để chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong một đêm mùa xuân Thủ đô.

Nhằm nêu cao tình thần đoàn kết và tình yêu biển đảo quê hương, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu mang tên "Trái tim biển đảo" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong buổi tối mùa xuân, những tấm lòng nhân ái gặp gỡ và thấu hiểu lẫn nhau, dù khoảng cách địa lý xa xôi cũng không ngăn cản được sự sẻ chia, gắn bó giữa những con người có chung dòng máu Việt.

Chương trình giao lưu Trài tim biển đảo là nơi gặp gỡ của những tấm lòng nhân ái
Chương trình giao lưu "Trài tim biển đảo" là nơi gặp gỡ của những tấm lòng nhân ái

Tham gia chương trình giao lưu "Trái tim biển đảo" có đại diện của các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và những doanh nghiệp, doanh nhân điển hình trong công tác an sinh xã hội. Cuộc gặp mặt đặc biệt này đã nhận được sự quan tâm của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ông đã có mặt để lắng nghe tâm tình của người dân.

Trong chương trình, khán giả được lắng nghe câu chuyện của người ngư dân tên Khởi. Ông là người sinh ra ở miền biển, lớn lên trên những chiếc thuyền đánh cá, song cũng là người đã mất đi con tàu của mình trong một cơn bão. Nhưng bằng ý chí quật cường và tình yêu với biển, ông Khởi quyết không bỏ nghề mà vẫn đang cố gắng làm lại tất cả.

Cùng giống như ông Khởi, chị Mai là người nặng duyên nợ với biển. Chồng chị là một ngư dân đánh cá đã mất tích sau một chuyến đi, để lại chị với hai con nhỉ và mẹ già 82 tuổi. Chị Mai và ông Khởi là hai hoàn cảnh khó khăn nhưng không hiếm gặp trong cuộc sống của những người dân vùng biển. Tuy "may rủi nhờ trời" nhưng người dân vẫn bám biển, nặng tình với biển khơi.

Qua hoàn cảnh của chị Mai và ông Khởi, ban tổ chức chương trình mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các doanh nghiệp và người dân để cuộc sống của bà con vùng biển bớt đi phần nào khó khăn, đồng thời chung sức chia sẻ những mất mát, khó khăn với những gia đình chiến sĩ đang công tác tại Hoàng Sa, Trường Sa.

Phía các doanh nghiệp thành đạt bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của những người dân vùng biển và hứa sẽ chung tay giúp đỡ. Nhân dịp này, BTC cũng đã dành thời gian để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Một số hình ảnh trong chương trình giao lưu "Trái tim biển đảo":

Những ca khúc về biển đảo vang lên giữa lòng Hà Nội

Những ca khúc về biển đảo vang lên giữa lòng Hà Nội

Những ca khúc về biển đảo vang lên giữa lòng Hà Nội

NSND Quang Thọ cất cao tiếng hát thể hiện tình cảm với biển đảo quê hương

NSND Quang Thọ cất cao tiếng hát thể hiện tình cảm với biển đảo quê hương


Những hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng biển nhận được sự giúp đỡ kịp thời

Những hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng biển nhận được sự giúp đỡ kịp thời

Những hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng biển nhận được sự giúp đỡ kịp thời


Những hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng biển nhận được sự giúp đỡ kịp thời
"Trái tim biển đảo" là nơi những người dân vùng biển chịu nhiều khó khăn nhận được sự sẻ chia của cộng đồng

Mai Châm