Trải nghiệm sự xa hoa và bi kịch của Titanic với giá 350 triệu đồng/đêm

(Dân trí) - Để trải nghiệm sự xa hoa và cả bi kịch của con tàu Titanic năm xưa, một du khách ở trên khoang hạng nhất của con tàu “đóng thế” sẽ phải trả 350 triệu đồng/đêm.

Khách du lịch đến Trung Quốc sẽ sớm được trải nghiệm cuộc sống trên tàu Titanic huyền thoại khi một tập đoàn năng lượng ở nước này vừa chính thức bắt đầu tiến hành việc đóng tàu - một con tàu “y đúc” như tàu Titanic, một phiên bản giống hệt đến từng chi tiết nhỏ, tuy vậy, số phận của con tàu “bản đóng thế” này sẽ không giống như những gì mà tàu Titanic từng gặp phải.

Tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) cho biết con tàu Titanic “phiên bản đóng thế” này sẽ chỉ phục vụ du khách tham quan, tàu sẽ luôn neo đậu ở bến cảng và người ta không có ý định thực hiện bất cứ một hải trình nào.

Mọi chi tiết trên tàu từ tay nắm cửa cho tới công tắc điện đều sẽ được thực hiện “y xì đúc” như tàu Titanic thật năm xưa. Con tàu phục vụ tham quan này sẽ được neo đậu gần như vĩnh viễn trên một con sông thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền trung Trung Quốc.

Du khách đến thăm con tàu “song sinh của tàu Titanic” còn được trải nghiệm khoảnh khắc con tàu đâm vào tảng băng trôi, những rung lắc, chấn động sẽ được tạo ra thông qua một sự mô phỏng dựa trên các thiết bị công nghệ cao, bao gồm cả các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

Trải nghiệm sự xa hoa và bi kịch của Titanic với giá 350 triệu đồng/đêm

Con tàu sẽ bắt đầu chào đón du khách kể từ tháng 10/2017. Đây là hình ảnh minh họa cho chiếc cầu thang kinh điển trên tàu Titanic.

Trải nghiệm sự xa hoa và bi kịch của Titanic với giá 350 triệu đồng/đêm

Tất cả những nội thất và ngoại thất được sử dụng trên tàu sẽ hoàn toàn giống hệt như tàu Titanic phiên bản gốc.

Trải nghiệm sự xa hoa và bi kịch của Titanic với giá 350 triệu đồng/đêm

Trải nghiệm của du khách sẽ càng thêm đầy đủ khi họ được trải qua khoảnh khắc con tàu đâm vào tảng băng trôi. Những rung lắc sẽ được tạo nên thông qua sự mô phỏng của những thiết bị công nghệ, đi kèm với đó là những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

Tập đoàn năng lượng thực hiện con tàu này cho biết họ sẽ đầu tư khoản kinh phí 1 tỉ tệ (3500 tỉ đồng) để đóng tàu. Dù đến năm 2017 con tàu này mới đi vào hoạt động nhưng mới đây, tập đoàn nọ đã tuyên bố sẽ bán sớm 5.000 vé tàu cho những du khách muốn “xông đất” con tàu kể từ ngày 15/6 này.

Con tàu sau khi được hoàn tất sẽ neo đậu vĩnh viễn ở một con sông thuộc tỉnh Tứ Xuyên và sẽ bắt đầu tiếp đón du khách từ tháng 10/2017. Kinh phí đóng tàu Titanic hồi năm 1912 là 4,9 triệu bảng, tương đương với 110 triệu bảng bây giờ. Số tiền mà tập đoàn năng lượng của Trung Quốc đầu tư lần này cũng vào khoảng 105 triệu bảng.

Du khách muốn có một xuất thăm quan tàu sẽ phải trả mức phí ít nhất là 3.000 tệ/đêm (10,5 triệu đồng), họ sẽ có một cabin riêng trên tàu để nghỉ ngơi; những phòng thượng hạng sẽ có giá đắt đỏ hơn nhiều với mức phí có thể tăng lên tới 100.000 tệ/đêm/phòng (350 triệu đồng).

Ngoài ra, trên tàu sẽ có phòng dạ hội, có tiệc tổ chức bên bể bơi để du khách được thực sự sống lại phong cách “ăn chơi” ở đầu thế kỷ 20.

Trải nghiệm sự xa hoa và bi kịch của Titanic với giá 350 triệu đồng/đêm

Từng chi tiết trên tàu sẽ được thực hiện giống y hệt phiên bản gốc, từ tay nắm cửa cho tới công tắc điện.

Trải nghiệm sự xa hoa và bi kịch của Titanic với giá 350 triệu đồng/đêm

Những món ăn được phục vụ trên tàu cũng sẽ hoàn toàn giống thực đơn từng được phục vụ trên tàu Titanic trong chuyến hải trình năm 1912.

Các khách tham quan sẽ phải trả ít nhất 3.000 tệ để có một
cabin nghỉ đêm trên tàu.

Các khách tham quan sẽ phải trả ít nhất 3.000 tệ để có một cabin nghỉ đêm trên tàu.

Đối với những phòng hạng sang, giá phòng lên tới 100.000 tệ/đêm/phòng.

Đối với những phòng hạng sang, giá phòng lên tới 100.000 tệ/đêm/phòng.

Đối với những phòng hạng sang, giá phòng lên tới 100.000 tệ/đêm/phòng.

Một tập đoàn năng lượng ở Trung Quốc đã đầu tư 1 tỉ tệ để thực hiện con tàu giống hệt tàu Titanic năm xưa, con tàu này sẽ vĩnh viễn neo đậu ở một con sông thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Đối với những phòng hạng sang, giá phòng lên tới 100.000 tệ/đêm/phòng.

Tàu Titanic thực hiện chuyến hải trình đầu tiên từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ) hồi năm 1912.

20.000 bản vẽ đã được thực hiện trong quá trình thiết kế con tàu “song sinh của tàu Titanic”, để đảm bảo mọi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đều hoàn hảo và giống hệt như bản gốc.

Đơn vị đóng tàu thậm chí còn làm việc với nhà sản xuất phim “Titanic” (1997) để có được bản thiết kế gốc mà họ từng sử dụng phục vụ cho việc thiết kế phim trường.

Nam diễn viên Bernard Hill - người từng vào vai viên thuyền trưởng Edward Smith trong “Titanic” (1997) - cũng đã tới góp mặt trong buổi lễ khởi công dự án đóng tàu hồi năm 2014, tại sự kiện, nam diễn viên đã mặc trang phục của một vị thuyền trưởng.

Con tàu được đóng mới sẽ có kích thước 269m chiều dài và 28m chiều rộng - đúng bằng kích thước của tàu Titanic năm xưa. Con tàu “đóng thế” này có sức chứa 1.500 khách tham quan/ngày.

Đối với những phòng hạng sang, giá phòng lên tới 100.000 tệ/đêm/phòng.

Nam diễn viên Bernard Hill - người từng đóng vai thuyền trưởng tàu Titanic trong bộ phim cùng tên năm 1997 - đã xuất hiện tại lễ khởi công dự án đóng tàu. Tại sự kiện, ông diện trang phục của ngài thuyền trưởng.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail