Trải nghiệm “Mùa đông xứ Huế” giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Sáng qua (24/11), Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Mùa đông xứ Huế”.

Theo đó, chương trình nghệ thuật lớn nhất về Huế tại Hà Nội này sẽ diễn ra vào ngày 14, 15, 16/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội - mở màn cho chuỗi các chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh lịch sử - văn hoá - con người các địa phương trên cả nước.

Chương trình chọn lọc những tác phẩm âm nhạc đặc sắc nhất về Huế của các tác giả như: Dương Thiệu Tước, Minh Kỳ, Châu Kỳ, Nguyễn Văn Thương, Trịnh Công Sơn, Trần Hoàn, Hoàng Vân, An Thuyên, Đức Trịnh, Tuấn Phương, Việt Đức, Nguyễn Nam, Nguyễn Tiến… Hành trình trở về với Huế bằng âm nhạc được dẫn dắt bởi những thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng đã gắn liền tên tuổi với những ca khúc về Huế như: Quang Linh, Vân Khánh, Long Nhật, Thanh Thanh Hiền, Anh Thơ, Lê Anh Dũng, Đăng Dương, Thành Lê, Lô Thuỷ, Bạch Trà… Cùng nhiều các nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế... Dẫn chương trình là MC Minh Trang và Tịnh Uyên.

BTC chương trình chia sẻ thông tin với báo giới. Ảnh: Tùng Long.
BTC chương trình chia sẻ thông tin với báo giới. Ảnh: Tùng Long.

Đại diện BTC cho biết, chương trình có 3 phần, sẽ đưa khán giả đến với những cảm xúc sâu lắng, đặc trưng nhất về Huế.

Phần I gồm các ca khúc như: Mưa Huế, Người em Vĩ Dạ, Mùa đông xứ Huế, Ai ra xứ Huế… cùng với tiết mục thơ Mưa Huế, các điệu hò: Hò Mái nhì, mái sấp, Quỳnh tương, Lý con sáo sẽ tái hiện một Huế xưa, một cố đô thâm nghiêm, trầm mặc với những cơn mưa kéo dài như níu giữ lòng người...

Phần II có chủ đề "Tình Huế", không chỉ là những ca khúc thiết tha về tình yêu đôi lứa bên sông Hương, núi Ngự nên thơ mà còn khắc khoải, da diết trong nỗi niềm của những người con xa xứ như: Thương về xứ Huế, Khúc tình ca xứ Huế, Huế và em, Thương về miền Trung, Tình Huế, Tìm em trong nét Huế, Huế tình yêu của tôi, Nhớ về quê mẹ, Nhớ Huế…

Phần III có chủ đề "Huế tự hào", sẽ gửi đến thông điệp Huế hôm nay ngập tràn ánh sáng, niềm tin vươn lên trong kỷ nguyên mới, một Huế đổi mới, hội nhập và phát triển hòa mình vào dòng chảy chung của dân tộc và thời đại, nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình, trong đó có dấu ấn của những con người đã được sinh ra, được nuôi dưỡng tâm hồn, tài năng trên mảnh đất này như Nguyễn Văn Thương, Trần Hoàn, Minh Kỳ, Châu Kỳ, Dương Thiệu Tước, Trịnh Công Sơn…

NSƯT Vân Khánh - một người con xứ Huế cũng sẽ tham gia chương trình. Ảnh: TL.
NSƯT Vân Khánh - một người con xứ Huế cũng sẽ tham gia chương trình. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, từ ngày 13-16/12, tại khu vực sân vườn Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình Lễ hội ẩm thực và xúc tiến quảng bá du lịch Huế cũng sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hoạt động ẩm thực với các món ăn đặc sắc, tinh túy của xứ Huế đã được công nhận kỷ lục châu Á và Việt Nam như: Bún bò Huế, bánh Khoái, bánh Bèo, bánh Nậm, bánh Lọc, chè hạt sen… Tại các gian hàng cũng sẽ có quảng diễn và phục vụ Cơm Hến, nem Huế, chè Huế…và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, các đặc sản Huế như Tôm chua, mè xửng…

Theo BTC thì đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh xứ Huế, đậm đà bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để công chúng có dịp trải nghiệm di sản Huế giữa lòng Thủ đô.

Hà Tùng Long