1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nghệ An:

"Tôi và Bạn hãy cùng hành động”

(Dân trí) - Đó là chủ đề hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2012 do Sở TN&MT, Sở Công Thương và Trường Đại học Vinh phối hợp tổ chức mít tinh vào chiều ngày 30/3. Hưởng ứng Giờ trái đất có gần 1.000 sinh viên của Trường Đại học Vinh tham dự.

Chiều ngày 30/3, tại Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ hưởng ứng và đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2012 với chủ đề "Tôi và Bạn hãy cùng hành động". Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế hằng năm, do quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiện nhiên khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Phạm Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh nhấn mạnh: “Thực hiện Giờ trái đất cũng như các hành động tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường khác, trong những năm qua, Trường Đại học Vinh đã phát động các chương trình hưởng ứng Giờ Trái đất hằng năm, tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng như: tổ chức Tuần lễ bảo vệ môi trường; Ngày Môi trường thế giới 5/6, kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới...
 
Để hưởng ứng Giờ trái đất năm nay, với khẩu hiệu "Tôi và Bạn hãy cùng hành động", tại buổi Lễ phát động này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và học viên tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất 2012 bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày mai, ngày 31 tháng 3. Từ đó, tạo thói quen, ý thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; tuyên truyền và vận động người thân, bạn bè, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp cùng hưởng ứng nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người: "Bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống, vì một hành tinh xanh mãi xanh".

Thực hiện khẩu hiệu hành động của Giờ trái đất năm nay, sinh viên Võ Hoàng Yến - Lớp 51B1 TCNH thay mặt cho 17.000 đoàn viên thanh niên toàn trường kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau hưởng ứng tuyên truyền, thông tin, giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân nhận thức đúng, hiểu đúng về tạo thói quen, ý thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Tích cực vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả điện năng bằng các hoạt động thiết thực như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, khỏi nhà và ban đêm; tận dụng đồ tái chế khi có thể hạn chế tiêu thụ các sản phẩm đóng gói quá nhiều; hạn chế túi ni lông chỉ dùng một lần... Tổ chức các hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", ra quân vệ sinh môi trường, giữ gìn khuôn viên trường lớp xanh - sạch - đẹp, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,... Có nhiều hoạt động nhằm khuyến khích và động viên đoàn viên, thanh thiếu niên tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ điện năng, bảo vệ môi trường, góp phần hình thành nếp sống văn hoá, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm phát triển bền vững...”.

Ngay sau lễ hưởng ứng, gần 1000 đoàn viên thanh niên Trường Đại học Vinh và các ban ngành cấp tỉnh Nghệ An đã đạp xe diễu hành tuyên truyền Giờ trái đất xung quanh Thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò.

Được biết, Việt Nam là một trong 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị ảnh hưởng nhất bởi tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, từ năm 2009, Việt Nam tham gia “Giờ trái đất” với 6 tỉnh, thành hưởng ứng. Năm 2011 có 30 tỉnh, thành tham gia, đã tiết kiệm được 400.000 kw/h điện, tương đương 500 triệu đồng.
 
Dưới đây là một số hỉnh ảnh sinh viên dự lễ hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2012 tại TP Vinh do PV ghi lại:
 
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 1
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 2
PGS. TS. Phạm Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh phát biểu tại lễ hưởng ứng Giờ trái đất.
 
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 3
Thay mặt cho hơn 17.000 sinh viên, Võ Hoàng Yến - người đẹp năm 2012 của trường ĐH Vinh trong phát biểu tại  buổi lễ.
 
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 4
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 5
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 6
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 7
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 8
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 9
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 10
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 11
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 12
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 13
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 14
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 15
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động” - 16
Gần 1000 bạn trẻ, sinh viên Trường ĐH Vinh tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2012.
 
 
Nguyễn Duy