Tội nghiệp nhất sau chung kết World Cup là... chiếc huy chương bạc

Bích Ngọc

(Dân trí) - Đội tuyển Pháp để thua đội tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 ở loạt sút luân lưu. Khi bước lên nhận huy chương bạc, họ giữ vẻ mặt sầu thảm và nhanh chóng cởi phắt huy chương.

Tội nghiệp nhất sau chung kết World Cup là... chiếc huy chương bạc - 1

Khoảnh khắc chụp hình lưu niệm sau trận chung kết World Cup 2022 của đội tuyển Pháp, huấn luyện viên và nhiều cầu thủ cầm huy chương bạc trên tay, họ cởi huy chương ngay sau khi được trao (Ảnh: Daily Mail).

Hành động này của đội tuyển Pháp trở thành đề tài bình luận trên các tờ tin tức quốc tế. Hình ảnh từ lễ bế mạc World Cup 2022 khiến truyền thông - công chúng quốc tế cảm thấy có nhiều phần ái ngại và không thoải mái trước thái độ và cách hành xử của các cầu thủ tuyển Pháp.

Ngay sau khi được trao huy chương, nhiều thành viên tuyển Pháp liền nhanh chóng cởi bỏ và cầm huy chương trên tay một cách gượng gạo, họ không đeo huy chương ở cổ. Gương mặt các cầu thủ không giấu giếm vẻ buồn bã, thất vọng, não nề, như thể họ chẳng hề tha thiết với vị trí á quân.

Tuyển Pháp và tuyển Argentina đã cùng nhau tạo nên một trận chung kết World Cup được đánh giá là hay nhất trong lịch sử của giải đấu này. Trận đấu xứng đáng đi vào lịch sử bóng đá thế giới như một trong những trận cầu hay nhất, kịch tính, nghẹt thở nhất.

Việc phải chấp nhận vị trí á quân khi để thua ở loạt sút luân lưu khiến các cầu thủ tuyển Pháp cảm thấy quá đỗi thất vọng và khó chấp nhận thực tế. Họ đã để tuột chiếc cúp vô địch, để lỡ mất cơ hội bảo vệ chức vô địch chỉ trong gang tấc.

Đó là cảm giác tiếc nuối khó nói hết thành lời sau tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của 120 phút thi đấu trên sân không từ bỏ hy vọng, không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội.

Ở lễ trao giải sau trận đấu, không ít khán giả quốc tế theo dõi sự kiện đã cảm thấy bất ngờ trước thái độ và hành động của các cầu thủ tuyển Pháp khi bước lên bục nhận huy chương.

Tội nghiệp nhất sau chung kết World Cup là... chiếc huy chương bạc - 2

Tiền đạo tuyển Pháp - Mbappe giữ nguyên biểu cảm buồn bã xuyên suốt lễ trao giải (Ảnh: Daily Mail).

"Tôi quá sửng sốt khi thấy chiếc huy chương bạc bị tháo phăng ngay sau khi được trao cho các cầu thủ tuyển Pháp. Tôi hiểu sự thất vọng của họ, nhưng tôi vẫn thấy hành động đó thiếu đi tinh thần thể thao cao thượng", một khán giả bình luận.

Một người khác đánh giá: "Hành xử như thế thật thiếu tôn trọng mọi người. Mọi cuộc chơi đều có người thắng, kẻ thua. Họ hành xử như thể những đứa trẻ dỗi hờn, trong khi họ đều là những cầu thủ tài năng và trưởng thành đến từ Pháp. Tôi không tin nổi những gì mình nhìn thấy trên màn hình tivi. Tôi mừng vì đội Argentina đã giành chiến thắng, họ xứng đáng với chiến thắng ấy".

Thêm một ý kiến nhận được nhiều sự hưởng ứng của cộng đồng mạng: "Tôi thấy hành động giật phăng huy chương ra khỏi cổ ngay sau khi được trao là rất hiếu thắng và thiếu điềm tĩnh, gần như cả đội tuyển Pháp đã hành động như vậy.

Nếu không vui thì hãy cởi huy chương ra khi ống kính máy quay đã không còn theo sát các bạn nữa, các chàng trai ạ! Nhưng có lẽ một đội siêu mạnh như tuyển Pháp mà phải chấp nhận để thua trong gang tấc là điều quá khó chấp nhận đối với họ".

"Nghi thức ngầm" quen thuộc của đội về nhì

Tội nghiệp nhất sau chung kết World Cup là... chiếc huy chương bạc - 3

Nỗi buồn của đội về nhì sau cả một giải đấu nỗ lực là điều rất khó diễn tả hết thành lời (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, những người cảm thấy sửng sốt trước hành động của tuyển Pháp có lẽ chưa hiểu rõ về thế giới bóng đá. Thực tế, tại nhiều giải đấu quốc tế, đội về nhì thường có hành động cởi bỏ huy chương bạc sau khi được trao.

Xét về khía cạnh tâm lý, sau trận tranh cúp vô địch, những người buồn nhất chính là đội về nhì và fan cổ vũ cho đội này, bởi sau cả một giải đấu đầy nỗ lực, họ đã để tuột mất vinh quang cao quý nhất, tuột mất niềm vui chiến thắng khi đã ở rất gần ngôi vương.

Đó là cảm giác nuối tiếc, thất vọng, hụt hẫng rất khó tả, mà chỉ những người đã thực sự ở gần vinh quang rồi để tuột mất trong phút chốc mới có thể thấu hiểu và thấm thía.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều đặt nhiều kỳ vọng, để rồi sau cùng, một bên sẽ phải thất vọng và chứng kiến đội còn lại lên ngôi vương của giải đấu, nâng cao cúp vô địch danh giá, giấc mơ đẹp kết thúc bằng nỗi buồn hụt hẫng.

Thực tế, việc các đội tuyển cởi bỏ huy chương bạc đã trở thành một "xu hướng" trong giới bóng đá những năm trở lại đây.

Chẳng hạn các cầu thủ của câu lạc bộ Manchester City đã cởi bỏ huy chương bạc sau khi để thua câu lạc bộ Chelsea trong trận chung kết tại Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ Châu Âu - Champions League 2020 - 2021. Các cầu thủ tuyển Anh cởi bỏ huy chương bạc sau khi để thua tuyển Ý trong trận chung kết tại Giải vô địch Bóng đá Châu Âu - Euro 2020.

Tội nghiệp nhất sau chung kết World Cup là... chiếc huy chương bạc - 4

Xét về khía cạnh tâm lý, sau trận tranh cúp vô địch, những người buồn nhất chính là đội về nhì và fan cổ vũ cho đội này (Ảnh: Daily Mail).

Kỳ thực, đối với nhiều vận động viên thể thao và đặc biệt là trong các bộ môn thể thao thi đấu đồng đội, việc giành huy chương bạc là một hoàn cảnh khá "nhạy cảm", nhiều vận động viên cho rằng khi đã trải qua cả một giải đấu để đi đến trận tranh "vàng - bạc", mà kết quả sau cùng chỉ giành được bạc, thì điều đó chẳng có gì đáng để... mừng vui.

Dù vậy, vẫn sẽ luôn có một số cầu thủ đeo tấm huy chương bạc trên cổ và tỏ ra điềm tĩnh hơn. Đó là sự lựa chọn riêng trong cách thức hành xử của mỗi cầu thủ. Có những cầu thủ lựa chọn cho mình cách ứng xử ôn hòa, họ vẫn đeo huy chương bạc và giữ cho mình gương mặt buồn thẫn thờ như một cách để xin lỗi người hâm mộ.

Cũng có những cầu thủ cởi phăng huy chương bạc để thể hiện rõ rằng họ rất buồn bã, rất tiếc nuối, họ hòa chung với nỗi buồn của người hâm mộ. Kỳ thực họ không phải những cầu thủ thiếu sự trưởng thành hay văn hóa ứng xử, mà ở mỗi lĩnh vực khác nhau lại có những "nghi thức ngầm" khác nhau.

Cởi bỏ huy chương bạc trong thế giới bóng đá chính là "nghi thức ngầm" của đội á quân để thể hiện rằng họ không hài lòng với thành tích về nhì. Huy chương bạc không thể nào làm họ thỏa mãn, họ vẫn mang trong mình khát khao chiến thắng dữ dội, họ buồn cùng nỗi buồn của người hâm mộ, và sẽ cùng nhau đi qua nỗi buồn này để chờ một ngày "phục hận". Thế giới bóng đá có một "nghi thức ngầm" như vậy...

Theo Daily Mail