Quảng Ninh:

Tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử

(Dân trí) - Sáng nay 10/3, TP Hạ Long, (Quảng Ninh), tổ họp báo công bố về việc tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào - Mai Vàng Yên Tử sẽ diễn ra tại TP Hạ Long từ ngày 18 - 21/3/2016, tại TP Hạ Long.

anhdao-1457595019184

Lễ hội Hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử Hạ Long 2016 sẽ diễn ra tại Quảng trường 30-10, TP Hạ Long với chủ đề “Lễ hội Hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2016, Hội nhập - Hợp tác và Phát triển”.

Lễ hội gồm các hoạt động chính là khai mạc Lễ hội và giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Nhật; triển lãm hoa Anh Đào (50 cây), hoa Mai vàng Yên Tử (80 cây) và sinh vật cảnh; trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm du lịch, thương mại, văn hóa, ẩm thực, thời trang, sinh vật cảnh… của Việt Nam và Nhật Bản (160 gian hàng).

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động gồm: Chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử 2016 với các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản do các nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản trình diễn; giới thiệu một số nét văn hóa Nhật Bản; Triển lãm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; Tổ chức Hội nghị hợp tác xúc tiến và đầu tư phát triển về du lịch và thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản…

Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2016 đang được các đơn vị triển khai đảm bảo kế hoạch.

Thông qua lễ hội nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, cơ quan, tổ chức, hiệp hội văn hóa của Nhật Bản; thu hút được sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, nhân dân và khách du lịch. Đồng thời, giới thiệu hình ảnh quốc hoa Anh đào và Văn hóa Nhật Bản tới nhân dân Quảng Ninh và du khách; thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản và tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển về du lịch, thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội Hoa Anh Đào - Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2016 là một trong những hoạt động khởi đầu cho Tuần du lịch Hạ Long Quảng Ninh 2016, thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đông đảo du khách trong, ngoài nước và nhân dân địa phương.

Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội cho biết, Mai vàng Yên Tử là sản phẩm quý hiếm, sản phẩm riêng có của vùng non thiêng Yên Tử, gắn với lịch sử và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Mai vàng Yên Tử là loài hoa có 5 cánh, màu vàng chanh tươi, cánh hoa hình rẻ quạt, mỏng, viền cánh hoa lượn sóng và xếp thưa, tách rời nhau, hoa có mùi thơm dịu, không hắc. Những đặc tính trên có được là nhờ Yên Tử có địa hình, địa mạo và vùng tiểu khí hậu khác biệt.

Chính vì sự quý hiếm và khác biệt đó, Mai vàng Yên Tử đã được Nhà nước công nhận là Chỉ dẫn địa lý trở thành tài sản quốc gia.

Bên cạnh những yếu tố đặc thù quý hiếm và đẹp của Mai Vàng Yên Tử còn được coi là loại hoa gắn với tâm linh mang lại nhiều điều tốt là lành, may mắn cho người chơi.

Tuấn Hợp