Nghệ An:

Tổ chức Đại lễ Phật đản và trao quà tại chùa Phúc Thành

(Dân trí) - Hòa chung không khí hoan hỉ hướng về ngày Đức Phật đản sinh, tối ngày 13/4 , tại chùa Phúc Thành xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đã long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2558, dương lịch 2014

Các phật tử phấn chấn trong ngày Lễ Phật đản 2014.
Các phật tử phấn chấn trong ngày Lễ Phật đản 2014.

Tham dự Đại lễ có Đại đức Thích Định Tuệ - trụ trì chùa Phúc Thành, Đại đức Thích Tâm Thành - Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Vũ Chiến Thắng - phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và các lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An, huyện Hưng Nguyên.

Đại lễ Phật đản (Vesak) là lễ hội văn hóa của Phật giáo được Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới. Là ngày đại lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, Thành đạo, nhập Niết bàn.

Các phật tử phấn chấn trong ngày Lễ Phật đản 2014.
Ông Thái Văn Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham dự và tặng hoa chúc mừng giáo hộc Phật giáo Nghệ An.

Lễ Phật đản diễn ra vào ngày Rằm tháng 4 âm lịch để tưởng nhớ Đức Phật Thích Ca - người khai sáng ra đạo Phật.

Tại buổi Đại lễ, các tăng ni, khách quý cùng 2000 phật tử đã tham gia niệm phật cầu gia định, tiến hành nghi lễ dâng hoa, dâng hương, thả chim bồ câu nguyện ước hòa bình và thực hiện nghi lễ thiêng liêng tắm Phật.

Trụ trì Chùa Phúc Thành trao quà cho 5 thương binh xã Hưng Châu.
Trụ trì Chùa Phúc Thành trao quà cho 5 thương binh xã Hưng Châu.

Tại buổi Đại lễ, trụ trì chùa Phúc Thành đã trao những món quà cho 5 thương binh xã Hưng Châu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ sống tại xã Hưng Châu.

Trước đó, đại diện chùa Phúc Thành và những Phật tử thiện tâm đã trao những món quà có ý nghĩa tới gia đình ông Hồ Cảnh và ông Dương Xuân Khôi là hai cựu binh kháng chiến mang thương tật nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn trú xã Hưng Hòa, TP Vinh và một phần quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Xâu ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Trụ trì Chùa Phúc Thành trao quà cho 5 thương binh xã Hưng Châu.
Trụ trì Chùa Phúc Thành trao quà cho 5 thương binh xã Hưng Châu.
Các thầy Chùa Phúc Thành cùng các phật tử trong những ngày qua đi thăm tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vinh.

Những việc làm thiết thực trên đã thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật, thực hiện phương châm “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, xứng đáng là một tổ chức thành viên tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Tổ chức Đại lễ Phật đản là cơ hội nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc, phát huy tinh thần từ bi trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật đã truyền trao.

Phật tử chùa Phúc Thành cùng sư thầy tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng nhân đại lễ phật đản 2014.
Phật tử chùa Phúc Thành cùng sư thầy tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng nhân đại lễ phật đản 2014.

Danh Thắng - Nguyễn Duy