Tìm thấy tượng thánh bảo trợ ở đền Angkor Wat

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học đã vừa tìm thấy một bức tượng lớn tại đền Angkor Wat của Campuchia, bức tượng được cho là hiện thân của vị thánh bảo trợ cho một y viện cổ từng nằm tại đây.

Nhóm khảo cổ bao gồm các chuyên gia của Viện Đông Nam Á học (Singapore), họ đã tìm thấy bức tượng cao 1,9m, rộng 58cm vào ngày Chủ nhật vừa qua. Các chuyên gia ước tính y viện cổ từng tồn tại ở đây từ khoảng 8-9 thế kỷ trước. Bức tượng vừa được tìm thấy thuộc vào hàng lớn nhất trong vài năm khảo cổ trở lại đây ở quần thể đền Angkor.

Các nhà khảo cổ học đã vừa tìm thấy một bức tượng lớn trong đền Angkor Wat của Campuchia. Bức tượng là hiện thân cho vị thánh bảo trợ y viện cổ xưa từng nằm ở nơi này.
Các nhà khảo cổ học đã vừa tìm thấy một bức tượng lớn trong đền Angkor Wat của Campuchia. Bức tượng là hiện thân cho vị thánh bảo trợ y viện cổ xưa từng nằm ở nơi này.

Bức tượng được tìm thấy một cách tình cờ bởi một nhóm nghiên cứu, khi được tìm thấy, tượng đã mất hai cánh tay và hai cẳng chân. Tượng được tìm thấy nằm cách mặt đất chỉ khoảng 40cm và sẽ được đem trưng bày trong viện bảo tàng của tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor.

Các chuyên gia ước tính y viện từng một thời nằm ở khu vực này đã tồn tại từ cách đây 8-9 thế kỷ.
Các chuyên gia ước tính y viện từng một thời nằm ở khu vực này đã tồn tại từ cách đây 8-9 thế kỷ.

Bức tượng đã bị mất hai cánh tay và hai cẳng chân.
Bức tượng đã bị mất hai cánh tay và hai cẳng chân.

Các chuyên gia khảo cổ học nhận định bức tượng có niên đại từ thế kỷ 12-13. Tượng là hiện thân của vị thánh bảo trợ, đặt ở lối vào của một y viện cổ. Hồi năm 2011, các nhà khảo cổ đã từng tìm thấy ở quần thể đền Angkor hai bức tượng Phật lớn nhất từng thấy trong lịch sử khảo cổ tại khu di tích đồ sộ này.

Angkor từng là kinh thành của Đế chế Khmer với sự phát triển hưng thịnh nhất diễn ra từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15.
Angkor từng là kinh thành của Đế chế Khmer với sự phát triển hưng thịnh nhất diễn ra từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15.

Tượng được tìm thấy ở khoảng cách 40cm dưới mặt đất. Sắp tới, tượng sẽ được đem trưng bày tại bảo tàng của tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor.
Tượng được tìm thấy ở khoảng cách 40cm dưới mặt đất. Sắp tới, tượng sẽ được đem trưng bày tại bảo tàng của tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor.

Đây là bức tượng thuộc vào hàng lớn nhất được tìm thấy tại đền Angkor Wat trong vài năm trở lại đây.
Đây là bức tượng thuộc vào hàng lớn nhất được tìm thấy tại đền Angkor Wat trong vài năm trở lại đây.

Angkor Wat nhìn từ trên cao

Bích Ngọc
Theo Daily Mail