Tìm thấy lăng mộ 4.000 năm tuổi

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học mới đây đã tìm thấy một lăng mộ thuộc thời đại của các pha-ra-ông Ai Cập. Ngôi mộ cổ được tìm thấy lưu giữ thi hài của những nhân vật quan trọng phục vụ dưới triều đại thứ 11 của Ai cập.

Tìm thấy lăng mộ 4.000 năm tuổi


Ngôi mộ được tìm thấy nằm ở bờ Tây sông Nile, thuộc thành phố Luxor, xưa kia từng là thành phố cổ Thebes. Hài cốt được tìm thấy rải rác khắp hầm mộ, cho thấy đây có thể là một ngôi mộ tập thể, với chiều dài hơn 20m, nằm sâu dưới lòng đất.

Trong mộ còn có những đồ gốm có niên đại từ triều đại thứ 17 của Ai Cập, khoảng 400 năm sau khi triều đại thứ 11 kết thúc. Điều này cho thấy ngôi mộ đã được tái sử dụng, phục vụ mục đích chôn cất.

Diện tích rộng của ngôi mộ cho thấy nó hẳn là nơi yên nghỉ của những nhân vật tầm cỡ hoàng gia hoặc là những quan chức cấp cao trong triều đình.

Ngôi mộ này sẽ đem lại những phát hiện mới về một triều đại đã từng thống trị ở Luxor - kinh thành của Ai Cập khi xưa.

Tìm thấy lăng mộ 4.000 năm tuổi


Những phát hiện khảo cổ liên tiếp được thực hiện ở Luxor đã khẳng định rằng nơi đây có rất nhiều lăng mộ cổ. Cách đây 5 năm, cũng ở chính địa điểm này, người ta đã tìm thấy một ngôi mộ có cùng niên đại.

Khu vực này có lẽ đã được sử dụng như một “thánh địa” để chôn cất những nhân vật cấp cao trong xã hội Ai Cập cổ đại.

Luxor là một thành phố có dân số vào khoảng 500.000, nằm bên bờ con sông Nile huyền thoại, ở miền nam Ai Cập. Luxor vốn được coi như một viện bảo tàng khổng lồ ngoài trời với những đền đài, lăng mộ ẩn chứa nhiều bí mật, có từ thời các pha-ra-ông.

Nơi đây từng là địa điểm chôn cất dành cho các bậc vua chúa, những nhân vật quyền thế trong suốt một thời kỳ kéo dài 2.500 năm của lịch sử Ai Cập. Cho tới nay, hơn 160 ngôi mộ cổ đã được tìm thấy ở Luxor.

Bích Ngọc


Bích Ngọc
Theo AFP