1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tìm thấy bản thảo đầu tay của nhà văn Andersen

(Dân trí) - Một nhà sử học sau khi lục lại thùng đồ cũ đặt trong nhà kho của Cục lưu trữ quốc gia Đan Mạch đã tìm thấy bản thảo cổ chưa từng công bố của nhà văn Hans Christian Andersen.

Bản thảo viết tay của nhà văn Andersen


Bản thảo viết tay của nhà văn Andersen

Bản thảo được viết bằng tay và được tin là đã ra đời từ trước những câu chuyện nổi tiếng nhất của Andersen như “Chú vịt con xấu xí” hay “Bộ quần áo mới của hoàng đế”. Câu chuyện này có tựa là “The Tallow Candle” (Cây nến mỡ) được viết từ khi Adersen mới chỉ 18 tuổi. Truyện kể về tâm sự buồn của một cây nến cô đơn, nó khao khát được người ta nhìn ngó tới và thắp sáng một lần.

Bản thảo viết tay của nhà văn Andersen



Esben Brage, nhà sử học tìm thấy tấm bản thảo cho biết ông vô cùng sung sướng khi phát hiện ra báu vật chưa công bố của nhà văn lừng danh. Bản thảo dày 6 trang, được đặt cuối hòm và trong gần 2 thế kỷ qua, nó không hề được sờ tới, nhưng rất may mắn, bản thảo vẫn ở tình trạng nguyên vẹn. Chiếc hòm đựng toàn đồ cổ này trước đó thuộc về một gia đình giàu có sống tại thành phố quê nhà của nhà văn – thành phố Odense ở miền trung Đan Mạch.

Bản thảo viết tay của nhà văn Andersen



Người phụ trách viện bảo tàng Hans Christian Andersen, ông Ejnar Stig Askgaard cho biết: “Tôi thường nhận được những cú điện thoại nói rằng họ tìm thấy những bản thảo cổ và cho rằng đó là nét chữ viết tay của Andersen. Nhưng đa số các bản thảo đó đều không phải. Nhưng lần này tôi rất phấn khích vì từ những lần kiểm tra đầu tiên, chúng tôi đã có thể xác định rằng đây chính là bản thảo của ông, được viết khi Andersen mới 18 tuổi”.

Bản thảo viết tay của nhà văn Andersen



Trả lời phỏng vấn của báo chí, chuyên gia nghiên cứu về truyện cổ tích Sara Maitland cũng đồng ý với kết luận của viện bảo tàng vì dựa trên cách sử dụng từ ngữ, hành văn của bản thảo thì rất trùng hợp với phong cách viết của Andersen. Bà nhận xét về tác phẩm này là “đầy tính nhân văn, nhạy cảm, tinh tế và nhân cách hoá thành công một đồ vật vô tri vô giác khiến nó trở nên sinh động, đáng yêu. Đó chính là phong cách Andersen”.

Bản thảo viết tay của nhà văn Andersen



7 năm sau khi sáng tác “The Tallow Candle” hồi năm 1830, Andersen cho ra mắt câu chuyện mà trước đây chúng ta vẫn tưởng đó là tác phẩm đầu tay của ông - “Người bạn đồng hành”. Andersen là tác giả của những câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới và đã đạt được thành công hiếm có đối với một nhà văn.

Tháng 6/1847, ông tới thăm nước Anh và ở đây ông đã gặp được thần tượng của mình – nhà văn Charles Dickens (tác giả của những tiểu thuyết như “Những chuyến phiêu lưu của Oliver Twist” hay “David Copperfield”). Hai nhà văn nổi tiếng với những câu chuyện sáng tác dành cho thiếu nhi đã trở thành những người bạn thân kể từ đó.

 
Pi Uy
Theo Huff Post