Nghệ An:

Tìm lại 3 đạo sắc phong cổ bị thất lạc hơn 70 năm

(Dân trí) - Sau nhiều năm dày công tìm kiếm, mới đây 3 đạo sắc phong cổ ở Đền - Chùa Gám được tìm thấy tại một nhà dân ở huyện Hưng Nguyên và họ đã cất giữ được 30 năm nay.

Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Yên Thành cho biết, chính quyền địa phương vừa tìm lại được 3 đạo sắc phong cổ, từng được các triều đại phong kiến phong cho các vị thiên thần và nhân thần có công bảo quốc, hộ dân được thờ phụng tại Đền Gám.

Theo người dân địa phương, 3 đạo sắc phong này có từ xa xưa trong ngôi đền cổ này, nhưng do chiến tranh, giặc tàn phá nên đã bị thất lạc cách nay trên 70 năm.

Với tâm nguyện của nhân dân, sau nhiều năm dày công tìm kiếm, qua các nguồn thông tin, chính quyền địa phương xã Xuân Thành đã tìm thấy 3 đạo sắc phong này tại một nhà dân ở huyện Hưng Nguyên. Theo gia đình này thì họ đã cất giữ suốt 30 năm qua.

3 đạo sắc này có chiều rộng 0,5m; dài 1,2m, tất cả đều in bằng chữ Hán trên chất liệu giấy, có nhiều hoa văn, họa tiết, ghi rõ công trạng vinh danh và giao cho nhân dân làng Xuân Nguyên xưa (xã Xuân Thành ngày nay) có trách nhiệm lập đền thờ phụng và bảo vệ.

3 đạo sắc phong này ghi như sau: Sắc do triều vua Lê Hiển Tông - niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (Nhâm Dần - 1782, ngày 26/7) phong cho 2 vị thần Cao Sơn - Cao Các. Sắc phong thứ hai ghi: Sắc do vua Tự Đức năm thứ 6, ngày 5/11, Nhâm Tý - 1850, phong cho thành hoàng làng, tước hiệu: Quảng Hậu Chánh Trực - Hữu thiên chi thần và sắc phong thứ ba ghi: Sắc do vua Thành Thái phong lại cho thần Cao Sơn - Cao các ngày 20/2 năm Canh Dần - 1890.

Được biết, Đền - Chùa Gám nằm ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành là cụm di tích duy nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng nằm trong một khuôn viên. Năm 2007, Chùa Gám được công nhận di tích VHLS cấp tỉnh.

Đền - Chùa Gám là một ngôi đền cổ linh thiêng, là nơi thờ phụng các thiên thần, nhân thần như: Cao sơn - Cao Các; Thành Hoàng Lý Thiên Cương; Tứ vị Thánh Nương; Ngài Uy Minh Vương Lý Nhật Quang; Đức thánh Trần Hưng Đạo; Ngài Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn... đã “hộ quốc, tý dân”, đem lại mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an cho nhân dân.

Hàng năm vào dịp rằm tháng 2 âm lịch, nhân dân địa phương náo nức tổ chức lễ hội truyền thống Đền - Chùa Gám, đây là hoạt động mang đậm bản sắc về văn hóa tín tâm linh, tín ngưỡng.

Việc tìm thấy 3 đạo sắc phong cổ là cơ sở pháp lý về ý nghĩa lịch sử của một ngôi đền cổ, là nguồn sử liệu quý, một di sản văn hóa của xã Xuân Thành nói riêng, huyện Yên Thành nói chung, đồng thời qua đó nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ba đạo sắc cổ vừa tìm thấy, được đưa về lưu giữ tại Đền - Chùa Gám xã Xuân Thành.
Ba đạo sắc cổ vừa tìm thấy, được đưa về lưu giữ tại Đền - Chùa Gám xã Xuân Thành.

Sắc do triều vua Lê Hiển Tông - niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (Nhâm Dần - 1782, ngày 26/7) phong cho 2 vị thần Cao Sơn - Cao Các.
Sắc do triều vua Lê Hiển Tông - niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (Nhâm Dần - 1782, ngày 26/7) phong cho 2 vị thần Cao Sơn - Cao Các.

Sắc do vua Tự Đức năm thứ 6, ngày 5/11, Nhâm Tý - 1850, phong cho thành hoàng làng, tước hiệu: Quảng Hậu Chánh Trực - Hữu thiên chi thần.
Sắc do vua Tự Đức năm thứ 6, ngày 5/11, Nhâm Tý - 1850, phong cho thành hoàng làng, tước hiệu: Quảng Hậu Chánh Trực - Hữu thiên chi thần.

Sắc do vua Thành Thái phong lại cho thần Cao Sơn - Cao các ngày 20/2 năm Canh Dần - 1890.
Sắc do vua Thành Thái phong lại cho thần Cao Sơn - Cao các ngày 20/2 năm Canh Dần - 1890.

Tìm lại 3 đạo sắc phong cổ bị thất lạc hơn 70 năm - 5
Sư thầy Thích Tuệ Minh - Phó chủ trì chùa Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành đang dịch lại nội dung các sắc phong cổ.
Sư thầy Thích Tuệ Minh - Phó chủ trì chùa Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành đang dịch lại nội dung các sắc phong cổ.

Nguyễn Duy