Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2016: 6 tiết mục đỉnh nhất vòng loại thứ 3

(Dân trí) - Đêm vòng loại thứ 3 của America’s Got Talent tiếp tục chứng kiến những tài năng đáng kinh ngạc, với đủ sự ngọt ngào đến từ tiếng hát, sự nghẹt thở của xiếc thăng bằng, và cả sự quyến rũ không cưỡng nổi của một thí sinh nam đầy bí ẩn.

“Chàng béo” sở hữu giọng hát êm ru chinh phục nút vàng

Những tài năng của nước Mỹ đang háo hức tranh tài tại cuộc thi America’s Got Talent với khát khao danh vọng mà cuộc thi này có thể mở ra cho sự nghiệp của họ.

Trong đêm vòng loại thứ 3 diễn ra vào đêm thứ 3 tuần này, “chàng béo” gốc Ý đến từ thành phố New York - Sal Valentinetti, 20 tuổi, một nhân viên đi giao pizza, đã chinh phục được ban giám khảo bằng giọng hát truyền cảm của mình.

Đặc biệt, giám khảo - siêu mẫu Heidi Klum còn thích thú đến mức đã bấm nút vàng để đưa Sal vào thẳng vòng liveshow. Khi được hỏi rằng anh đã có bạn gái chưa, Sal đã nhìn về phía ban giám khảo và tự tin hỏi lại đầy hàm ý tán tỉnh: “Heidi Klum, cô thì thế nào?”.

“Chàng béo” Sal Valentinetti gây ấn tượng với ban giám khảo bằng phần thi hát, anh thể hiện nhạc phẩm “My Way” gắn liền với nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ - Frank Sinatra.
“Chàng béo” Sal Valentinetti gây ấn tượng với ban giám khảo bằng phần thi hát, anh thể hiện nhạc phẩm “My Way” gắn liền với nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ - Frank Sinatra.
Heidi Klum đã thể hiện sự nhiệt tình dành cho thí sinh Sal - một chàng béo có giọng hát ấm áp, truyền cảm, êm ru.
Heidi Klum đã thể hiện sự nhiệt tình dành cho thí sinh Sal - một chàng béo có giọng hát ấm áp, truyền cảm, êm ru.

“Chàng béo” sở hữu giọng hát êm ru chinh phục nút vàng

Heidi phấn khích trước phần trình diễn của Sal đến mức cô nói rằng muốn “bước lên sân khấu để ôm lấy thí sinh rồi tặng cho người đàn ông này một cái hôn thật kêu”, Sal đã không để lỡ cơ hội, liền chạy ngay xuống phía Heidi để đảm bảo cô sẽ làm đúng như những gì đã nói.

Sau khi đã nhận được cái ôm và nụ hôn thân thiện của nữ giám khảo Heidi, Sal quay sang nữ giám khảo Mel B - cựu thành viên nhóm Spice Girl, và tự tin đứng trước mặt nữ giám khảo này để hỏi: “Mel B, chúng ta đang cảm thấy như thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy vị ngọt và cay nồng và mọi điều đẹp đẽ khác, còn cô thì sao?”.

Mel B khen ngợi Sal vì sở hữu “giọng hát khỏe và khả năng kiểm soát giọng hát tốt, phần trình diễn hoàn hảo không tì vết”.

Sal đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ ban giám khảo và khán giả.
Sal đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ ban giám khảo và khán giả.

Giám khảo Simon Cowell thì gọi Sal là “một tâm hồn cổ điển”, trong khi nam diễn viên hài Howie Mandel nhận xét chàng trai này là “một tài năng thực thụ, một trái tim ấm áp, một anh chàng đáng mến”.

Tuy vậy, điều tuyệt vời nhất mà Sal nhận được chính là nút vàng của nữ giám khảo Heidi Klum, đưa anh vào thẳng vòng liveshow. Vậy là, hiện tại, 3 tiết mục nhận được nút vàng của ban giám khảo đều là các tiết mục thi hát.

Nút vàng của Heidi dành cho Sal đã giúp anh được vào thẳng vòng liveshow.
Nút vàng của Heidi dành cho Sal đã giúp anh được vào thẳng vòng liveshow.
Pháo vàng rơi xuống, chàng béo Sal rộng cửa đi tiếp.
Pháo vàng rơi xuống, chàng béo Sal rộng cửa đi tiếp.
Siêu mẫu Heidi Klum một lần nữa bước lên sân khấu chúc mừng thí sinh đã nhận được sự lựa chọn đặc biệt của cô. Hiện tại, chỉ còn giám khảo Simon Cowell và người dẫn chương trình Nick Cannnon còn quyền sử dụng nút vàng.
Siêu mẫu Heidi Klum một lần nữa bước lên sân khấu chúc mừng thí sinh đã nhận được sự lựa chọn đặc biệt của cô. Hiện tại, chỉ còn giám khảo Simon Cowell và người dẫn chương trình Nick Cannnon còn quyền sử dụng nút vàng.

Nhóm hát a cappella trung học gây sửng sốt

12 học sinh trung học tài năng trong nhóm OneVoice đã gây sửng sốt với ban giám khảo trong phần thể hiện tài năng ca hát bằng một tiết mục a cappella. Chứng kiến những gương mặt trẻ trung xuất hiện trên sân khấu, các vị giám khảo đã hài hước “thăm dò” xem trong nhóm có bất cứ tình cảm đặc biệt nào nảy sinh không.

Trong khi cả nhóm khẳng định rằng họ là những người bạn đích thực và không có bất cứ tình cảm nam nữ nào nảy sinh trong nhóm, thì có một chàng trai tên Jeremy Moore rụt rè thú nhận rằng: “Có lẽ, đã có ai đó thích một ai đó…”.

Nhóm hát a cappella trung học gây sửng sốt

Phần giao lưu giữa ban giám khảo với nhóm bạn trẻ OneVoice diễn ra lâu hơn thường lệ bởi sự vui vẻ mà nhóm mang tới chương trình. Khi bị giám khảo Mel B hối thúc tiết lộ bí mật, Jeremy đã chạy xuống sân khấu và quay trở lại với một chiếc bình trà màu trắng.

Anh chàng Jeremy Moore có cảm tình với cô bạn hát chính của nhóm.
Anh chàng Jeremy Moore có cảm tình với cô bạn hát chính của nhóm.

Jeremy đã diễn lại một cảnh trong bộ phim truyền hình Mỹ “The Office” để tỏ tình với cô bạn hát chính của nhóm - Hannah Gray. Sau màn thể hiện tình cảm ngọt ngào, Hannah đã nhận lời đi dự dạ hội của trường cùng với Jeremy.

Giọng ca chính của nhóm - Hannah Gray thể hiện nhạc phẩm “Half The Man” theo phong cách a cappella.
Giọng ca chính của nhóm - Hannah Gray thể hiện nhạc phẩm “Half The Man” theo phong cách a cappella.
Sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ đã chứng kiến một màn tỏ tình rất dễ thương của hai bạn trẻ trong cùng một nhóm hát trung học.
Sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ đã chứng kiến một màn tỏ tình rất dễ thương của hai bạn trẻ trong cùng một nhóm hát trung học.
Một cái kết có hậu đã diễn ra, Hannah nhận lời cùng Jeremy đến dự buổi dạ hội của trường.
Một cái kết có hậu đã diễn ra, Hannah nhận lời cùng Jeremy đến dự buổi dạ hội của trường.

Sau phần trình diễn nhạc phẩm “Half The Man” theo phong cách a cappella, giám khảo Simon Cowell đã khiến cả nhóm nghẹt thở khi nói rằng ông không thích họ, dừng lại một lúc, Cowell nói tiếp: “Bởi vì tôi yêu các bạn”.

Cô bé 12 tuổi sở hữu giọng hát được ví như… kim cương

Cô bé 12 tuổi Kadie Lynn Roberson là một tài năng tỏa sáng khác của đêm vòng loại thứ 3, cô nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt từ ban giám khảo. Kadie thể hiện ca khúc “Twinkle Twinkle Lucky Star”.

Kadie Lynn Roberson xuất hiện đầy chất nghệ sĩ trên sân khấu.
Kadie Lynn Roberson xuất hiện đầy chất nghệ sĩ trên sân khấu.

Cô bé 12 tuổi sở hữu giọng hát được ví như… kim cương

Phần trình diễn của Kadie Lynn Roberson đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ vị giám khảo khó tính Simon Cowell: “Khi chúng tôi thực hiện loạt chương trình này, nó giống như là đi đào mỏ vậy, với hy vọng tìm thấy tài năng, bạn cứ phải đào mãi, đào mãi, và rồi bạn sẽ tìm thấy những viên kim cương nhỏ, và hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy cô bé này.

“Tôi có một dự cảm, và dự cảm của tôi hiếm khi sai, đó là trong một vài năm nữa, chúng ta sẽ nhìn lại khoảnh khắc này và nói: Đó chính là ngày chúng ta đã phát hiện ra Kadie Lynn”.

Giám khảo khó tính Simon Cowell đã dành lời khen ngợi hào phóng cho cô bé Kadie.
Giám khảo khó tính Simon Cowell đã dành lời khen ngợi hào phóng cho cô bé Kadie.

Hai “già gân” khiến người trẻ… “khóc thét”

Hai nghệ sĩ xiếc đi trên dây - Werner và Aura Cardinali - đều đã ở tuổi ngoại ngũ tuần, họ đã ở bên nhau 32 năm qua. Tiết mục trình diễn của cặp đôi cao niên này đã khiến toàn bộ ban giám khảo và khán giả phải đi ra ngoài khán phòng để theo dõi cặp “già gân” trình diễn những màn đi thăng bằng trên dây đầy ngoạn mục, khiến tất cả họ đều phải thót tim.

Giám khảo Simon Cowell nhận xét: “Hai vị không còn là những người trẻ trung nữa, vì vậy, để làm được những gì như hai vị đã thể hiện quả thực là phi thường”. Nữ giám khảo - ca sĩ Mel B cho rằng phần thi của cặp đôi “quá sức nghẹt thở”. Cả bốn vị giám khảo đã đồng ý để nhóm Duo Guerrero đi tiếp.

Tiết mục thăng bằng trên dây của nhóm Duo Guerrerro gây kinh ngạc khi cả hai thí sinh đều đã ở tuổi… ngoại ngũ tuần.
Tiết mục thăng bằng trên dây của nhóm Duo Guerrerro gây kinh ngạc khi cả hai thí sinh đều đã ở tuổi… ngoại ngũ tuần.

Hai “già gân” khiến người trẻ… “khóc thét”

Thêm một tiết mục thăng bằng gây sửng sốt

Đêm vòng loại thứ 3 của chương trình Tìm kiếm Tài năng Mỹ còn được chứng kiến một tiết mục thăng bằng ấn tượng khác của nhóm nghệ sĩ người Nga - Russian Bar Trio đến từ thành phố Quebec, Canada.

Trong nhóm, thành viên nữ Christine trình diễn những động tác thể dục nhào lộn đáng kinh ngạc với đạo cụ là một thanh gỗ dẹt được giữ ở hai đầu bởi hai người đàn ông - Yves và Marco.

Nhóm Russia Bar Trio xét về mức độ mạo hiểm cũng gây nghẹt thở vô cùng.
Nhóm Russia Bar Trio xét về mức độ mạo hiểm cũng gây nghẹt thở vô cùng.

Thêm một tiết mục thăng bằng gây sửng sốt

Phần trình diễn của nhóm đã khiến giám khảo Mel B vô cùng kinh ngạc: “Trái tim tôi như thể nhảy ra ngoài lồng ngực đến nơi”. Giám khảo Simon thì biết rằng trước đây nhóm đã từng có lần thử sức tại cuộc thi này nhưng không thành công, so với lần trở lại này, Simon nhận xét: “Đây còn hơn cả một sự trở lại, đây là một chiến thắng”.

Nghệ sĩ xiếc tung hứng khiến khán giả nữ “phát cuồng”

Nghệ sĩ xiếc tung hứng Viktor Kee, 45 tuổi, thoạt tiên vừa xuất hiện đã gây sốc với mọi người về diện mạo của mình, cách ăn vận của Viktor ban đầu khiến ban giám khảo khá ái ngại, không biết anh có đang “mặc chút gì” không.

“Thường thì tôi rất ghét những trò xiếc tung hứng, nhưng xem màn trình diễn nghệ thuật của anh, tôi thấy như thể mình đang xem một màn thi đấu thể thao Olympic và anh lại còn giành được huy chương vàng nữa, thật là phi thường”, giám khảo Simon Cowell bình luận.

Giám khảo Howie Mandel cũng đồng tình: “Mọi thứ ở anh đều đẹp đẽ, độc đáo và rất chất. Anh là một ngôi sao, thật kỳ diệu”.

Thí sinh Viktor Kee gây ấn tượng tuyệt đối với ban giám khảo và khán giả.
Thí sinh Viktor Kee gây ấn tượng tuyệt đối với ban giám khảo và khán giả.

Nghệ sĩ xiếc tung hứng khiến khán giả nữ “phát cuồng”

Bích Ngọc
Tổng hợp