Tìm kiếm tài năng giọng hát hay tiếng Hàn Quốc

(Dân trí) - Dàn nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ sang Việt Nam làm ban giám khảo và huấn luyện viên cho cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019 diễn ra từ tháng 10/2019 – 1/2020 tại Hà Nội.

Với mong muốn tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho công chúng yêu âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hàn Quốc tổ chức cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019" (VOV’s K-Pop Contest).

Tìm kiếm tài năng giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - 1

Nhóm nhảy dance cover 17 Caratz của Việt Nam trình diễn.

Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 27 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2019), là dịp để công chúng tìm hiểu âm nhạc, văn hóa hai nước, qua đó tìm kiếm, phát hiện những giọng hát hay, tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn cho các bạn trẻ yêu thích âm nhạc Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo chiều 30/9, nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Âm nhạc (VOV3), Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, những thí sinh vào vòng chung kết sẽ được hỗ trợ vũ đạo cho các tiết mục. Tất cả các ca khúc được trình diễn trong cuộc thi được Ban tổ chức cam đoan tuân thủ đúng quy định về bản quyền.

Tìm kiếm tài năng giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - 2

BTC thông tin về cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019".

Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020, dành cho người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 1/10/2019 đến 20/11/2019; vòng sơ tuyển diễn ra vào tháng 11/2019; vòng bán kết vào tháng 12/2019. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2020.

Các thí sinh (cá nhân hoặc nhóm) dự thi được chia làm 2 bảng theo độ tuổi: Từ 9-16 và từ 17-25. Thí sinh sẽ thể hiện các ca khúc nhạc Hàn Quốc (phối lại hoặc tự sáng tác). Ban tổ chức cũng khuyến khích các sáng tác mới bằng tiếng Hàn Quốc của thí sinh.

Ban giám khảo là những nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi của 2 nước, trong đó có 2 nghệ sĩ nổi bật của ngành sản xuất âm nhạc Hàn Quốc đến từ Sublime Entertainment Concert Company (công ty đào tạo nghệ sĩ Hàn Quốc) là ca sĩ, nhạc sĩ Yang Jung Seung (Kiroy Y), và biên đạo múa Lee Won Woo.

Theo BTC, mặc dù nhạc Hàn Quốc chú trọng đến vũ đạo nhưng đây là cuộc thi diễn ra ở Việt Nam và định vị là cuộc thi giọng hát hay nên khả năng hát vẫn là yếu tố hàng đầu để Ban giám khảo lựa chọn và đánh giá. Các kỹ năng về biểu diễn, vũ đạo sau đó sẽ được các chuyên gia của Hàn Quốc đào tạo.

Tìm kiếm tài năng giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - 3

Biên đạo Lee Won Woo là một trong những thành viên ban giám khảo cuộc thi chia sẻ tại buổi họp báo.

Đêm chung kết sẽ có sự tham gia của các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Việt Nam, được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của VOV.

Nguyễn Hằng