"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng nói gì trước những chê bai ác ý?

Bích Ngọc

(Dân trí) - Hiện tại, hai việc mà "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng thực hiện nhiều nhất là làm từ thiện và luyện tập thể hình. Cô muốn truyền đi thông điệp tốt đẹp, nhưng vẫn vấp phải lời chê bai, miệt thị...

Lý Nhược Đồng đáp trả mạnh mẽ khi bị chê "gầy gò, gân guốc"

Kể từ khi tái xuất trong showbiz Hoa ngữ, Lý Nhược Đồng đã nhận lời xuất hiện trong các bộ phim, chương trình, sự kiện...

Mục tiêu lớn nhất của Lý Nhược Đồng hiện tại không phải là làm "nóng" lại tên tuổi, hình ảnh của mình để gây dựng lại sự nghiệp lớn trong showbiz, thực tế, cô chỉ muốn tận dụng sức hấp dẫn từ hình ảnh của mình để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.  

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng nói gì trước những chê bai ác ý? - 1

Trong các clip đăng tải trực tuyến ghi lại quá trình luyện tập của mình, Lý Nhược Đồng thường để mặt mộc, không trang điểm (Ảnh: Sina).

Trong các đăng tải của mình trên tài khoản mạng xã hội, Lý Nhược Đồng thường xuyên chia sẻ các bài tập thể hình. Trước nay, cô vốn được biết tới là một ngôi sao yêu thích việc luyện tập.

Trước nay, Lý Nhược Đồng vẫn được nhận xét là một "người đẹp không tuổi" của showbiz Hoa ngữ. Nhưng cô cũng liên tục bị săm soi, có một số cư dân mạng không ngừng chỉ ra những điểm không hoàn hảo ở Lý Nhược Đồng, để rồi kết luận rằng "người đẹp không tuổi" thực ra vẫn có những điểm để lộ dấu vết tuổi tác.

Trong các clip đăng tải trực tuyến ghi lại quá trình luyện tập của mình, Lý Nhược Đồng thường để mặt mộc, không trang điểm. Trong các buổi "livestream" trực tuyến này, luôn xuất hiện những bình luận của "anti-fan" nói rằng vóc dáng của cô quá gầy gò, gân guốc; gương mặt và dáng vóc để lộ nhiều dấu hiệu của thời gian và tuổi tác.

Lý Nhược Đồng chưa từng phản hồi lại các bình luận tiêu cực như vậy. Nhưng mới đây, nữ diễn viên "Tiểu Long Nữ" đã đáp lại ngắn gọn trong một buổi "livestream".

"Cô Cô" nói: "Đây chính là diện mạo thực tế của tôi trong cuộc sống đời thường. Tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc và tập luyện mỗi ngày. Tôi cảm thấy thỏa mãn với ngoại hình của mình hiện tại. Tôi chỉ muốn hỏi một số bạn rằng, liệu các bạn có thể duy trì được nền tảng sức khỏe và sự năng động, nhanh nhẹn như vậy khi đã ở tuổi ngoài 50 hay không?".

Thực tế, ở tuổi 55, Lý Nhược Đồng vẫn có được làn da săn chắc, không nếp nhăn, gương mặt cô cũng không hề bị "đơ cứng" vì can thiệp thẩm mỹ. Sự trẻ trung hơn tuổi ở nữ diễn viên thực sự đáng ngưỡng mộ. Gặp Lý Nhược Đồng của ngày hôm nay, người ta vẫn nhìn thấy lại những nét đẹp của "Tiểu Long Nữ" năm xưa, vai diễn mà cô đã đảm nhận từ gần 3 thập kỷ trước.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng nói gì trước những chê bai ác ý? - 2

Thực tế, ở tuổi 55, Lý Nhược Đồng vẫn có được làn da săn chắc, không nếp nhăn, cô vẫn thường thực hiện các bộ ảnh cổ trang khiến công chúng "xuýt xoa" ngưỡng mộ (Ảnh: Sina).

Không chỉ có gương mặt trẻ trung, Lý Nhược Đồng còn tích cực luyện tập thể hình, giữ cho mình vóc dáng gọn gàng và mỗi lần cô luyện tập, các bó cơ đều nổi lên ấn tượng. Lý Nhược Đồng duy trì nếp sống kỷ luật, luyện tập đều đặn và rèn luyện các thói quen tốt cho sức khỏe.

Trong "livestream" mới đây, một số cư dân mạng cũng đặt câu hỏi rằng tại sao Lý Nhược Đồng không sinh con, việc Lý Nhược Đồng không có một cô con gái được thừa hưởng các nét đẹp của mẹ quả là một điều đáng tiếc.

Lý Nhược Đồng chia sẻ rằng đối với cô, không có gì đáng tiếc cả, điều quan trọng là cô luôn cảm thấy vui vẻ, hài lòng với những gì mình có trong cuộc sống. Lý Nhược Đồng cũng nói rằng cô cũng muốn có con gái, vì vậy, cô đã nhận làm mẹ đỡ đầu của cháu gái, con của người em gái ruột.

Thực tế không phải Lý Nhược Đồng chưa từng muốn lập gia đình hay sinh con, nhưng cô đã trải qua một cuộc tình buồn bã khép lại tất cả những mong ước...

Cuộc tình 10 năm kết thúc bi đát khiến "Tiểu Long Nữ" trọn đời cô đơn

Trước đây, Lý Nhược Đồng từng trải qua cuộc tình dài lâu, đậm sâu với một doanh nhân hơn cô 20 tuổi. Đây là cuộc tình duy nhất mà người ta nhắc tới trong cuộc đời Lý Nhược Đồng. Dù gắn bó suốt gần một thập kỷ nhưng xuyên suốt chặng đường tình cảm ấy, Lý Nhược Đồng đã luôn phải chịu đựng nhiều đau khổ.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng nói gì trước những chê bai ác ý? - 3

Trước đây, Lý Nhược Đồng từng trải qua cuộc tình dài lâu, đậm sâu với một doanh nhân hơn cô 20 tuổi (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên thừa nhận rằng cô đã bị tổn thương sâu sắc trong mối quan hệ tình cảm với người tình hơn cô 20 tuổi. Sau khi mối quan hệ kết thúc, Lý Nhược Đồng đã bị trầm cảm và cần tới 5 năm mới có thể cảm thấy ổn thỏa hơn để bước tiếp trong cuộc sống.

Trong cuốn tự truyện ra mắt hồi năm 2021, Lý Nhược Đồng nhớ lại thời điểm mình đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất thì bước vào chuyện tình cảm với doanh nhân Quách Ứng Tuyền.

Năm 2000, Quách Ứng Tuyền đối diện với nguy cơ phá sản. Đứng trước sóng gió lớn này, Lý Nhược Đồng tuyên bố, cho dù Quách Ứng Tuyền giàu hay nghèo, cô vẫn sẽ luôn ở bên. Lý Nhược Đồng chứng tỏ tấm chân tình của mình bằng cách tự chủ về tài chính để bạn trai không phải chịu thêm áp lực lo lắng cho cô.

Tuy vậy, họ là đôi tình nhân có duyên mà không có phận, ở bên nhau 10 năm, kinh qua cả buồn - vui, sướng - khổ nhưng cuối cùng lại đường ai nấy đi. Khi Quách Ứng Tuyền bắt đầu lấy lại thăng bằng trong sự nghiệp cũng là khi hai người bắt đầu có những xa cách. Sau cơn hoạn nạn những tưởng sẽ là hạnh phúc bền lâu nhưng cuối cùng họ lại không thể đi chung một con đường.

Doanh nhân Quách Ứng Tuyền - một người đàn ông hơn Lý Nhược Đồng 20 tuổi, từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và sự nghiệp về sau cũng không còn phát triển như trước, nhưng Lý Nhược Đồng từng quyết định ở bên ông đi qua thăng trầm. Trong suy nghĩ của mình, cô đã luôn tin rằng một cuộc hôn nhân xứng đáng đang chờ đợi mình ở phía trước sau tất cả những nỗ lực bỏ ra.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng nói gì trước những chê bai ác ý? - 4

Dù đã nỗ lực hết mình vun đắp cho mối quan hệ này, nhưng không có quả ngọt nào dành cho Lý Nhược Đồng (Ảnh: Sina).

Trong mối quan hệ tình cảm này, Lý Nhược Đồng đã luôn chiều theo những mong muốn của ông Quách: "Anh ấy không muốn tôi đóng phim nữa, tôi liền ngưng diễn xuất và dần đánh mất hào quang của một ngôi sao. Anh ấy không thích tôi sơn móng tay, tôi liền không sơn móng tay nữa. Anh ấy thích tôi ăn mặc trưởng thành hơn, tôi liền từ bỏ phong cách thời trang yêu thích của mình".

Vậy nhưng, ông Quách từ chối gặp gỡ cha mẹ Lý Nhược Đồng để nói chuyện nghiêm túc, ông cũng không có bất cứ cam kết ràng buộc nào về hôn nhân với cô. Trong hai lần Lý Nhược Đồng đề cập tới chuyện hôn nhân, ông Quách đều gạt đi. Dù vậy, người đẹp vẫn luôn tự coi mình như người vợ chưa chính thức của ông Quách, chăm sóc cho ông và gia đình ông.

Dù đã nỗ lực hết mình vun đắp cho mối quan hệ này, nhưng không có quả ngọt nào dành cho Lý Nhược Đồng. Trong thời gian gắn bó, ông Quách từng nhiều lần đề cập tới chuyện chia tay, nhưng lần nào Lý Nhược Đồng cũng cố gắng hơn nữa để cứu vãn.

Trong năm thứ 8 gắn bó, ông Quách quyết định dứt khoát chia tay. Sau 16 tháng chia xa, họ tái hợp một thời gian ngắn. Và ở năm thứ 10 của mối quan hệ, hai người dừng lại, không thể cứu vãn hơn nữa.

Bước ra khỏi mối quan hệ, Lý Nhược Đồng suy sụp, trầm cảm, sợ hãi bởi những gì mình đã trải qua, những tổn thương quá sâu sắc, đến mức cô cảm thấy thật khó để có thể bước vào mối quan hệ tình cảm nào nữa và lựa chọn sống độc thân.

Đúng sau 10 năm sống cùng Quách Ứng Tuyền, từ năm 1998 đến năm 2008, Lý Nhược Đồng ra đi "tay trắng", phải làm lại tất cả khi đã ở tuổi 43, cuộc sống của Lý Nhược Đồng bắt đầu rơi vào một cơn lao đao mới.

Năm 2009, cha cô đột ngột qua đời. Hết mất mát này đến mất mát khác đổ ụp xuống, Lý Nhược Đồng bị nhấn chìm trong đau khổ, cô mắc chứng trầm cảm.

Lý Nhược Đồng đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cô đã sống trầm lắng trong nhiều năm tháng trước khi quyết định quay trở lại showbiz Hoa ngữ. Dù vậy, về sau này, Lý Nhược Đồng luôn tránh đưa ra những nhận xét tiêu cực về "người cũ", cô không đổ lỗi, không trách cứ, tránh nhắc lại chuyện đã qua.

Kể từ sau khi bước ra khỏi mối quan hệ với ông Quách, Lý Nhược Đồng sống độc thân tuyệt đối. Trong suốt nhiều năm tháng qua, không có tin tức nào xuất hiện xoay quanh chuyện tình cảm của cô.

"Cô Cô" không hối tiếc điều gì trong cả sự nghiệp và cuộc sống

Năm ngoái, nhân dịp sinh nhật tuổi 55, người đẹp của phim "Thần điêu đại hiệp" (1995) đã chia sẻ nhiều điều thông qua mạng xã hội, cô khẳng định rằng bản thân rất biết ơn vì trong sự nghiệp diễn xuất của mình đã có một vai diễn đặc biệt để lại dấu ấn sâu đậm.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng nói gì trước những chê bai ác ý? - 5

Lý Nhược Đồng tin rằng chính nhờ trải nghiệm vui buồn trong đời mà cô đã học được cách sống thoải mái, bình thản với những gì mình có (Ảnh: Sina).

Lý Nhược Đồng tâm sự: "Tôi bước vào nghề diễn viên cách đây đã 30 năm và khán giả vẫn gọi tôi là "Cô Cô" suốt những năm qua. Để có được một vai diễn in dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như vậy là một niềm vinh dự lớn lao đối với một diễn viên.

Tôi cũng từng rời xa showbiz trong hơn một thập kỷ, nhiều người cảm thấy tiếc nuối và không thể hiểu nổi tại sao tôi có thể đưa ra một quyết định như vậy. Khi tôi quay trở lại showbiz, nhiều người lại cảm thấy tiếc nuối cho tôi vì đã không còn tuổi trẻ xuân sắc nữa.

Nhưng về phần mình, tôi không tiếc gì cả, chính bởi những trải nghiệm vui buồn mà tôi đã có trong những năm tháng rời xa showbiz, mà tôi đã học được cách yêu thương và trân trọng bản thân. Chính bởi tôi đã biết yêu bản thân, nên tôi mới có đủ dũng khí để quay trở lại với các bạn khi tôi đã không còn trẻ trung nữa".

Lý Nhược Đồng tin rằng chính nhờ trải nghiệm vui buồn trong đời mà cô đã học được cách sống thoải mái, bình thản với những gì mình có: "Tôi hy vọng các bạn sẽ không bao giờ bị mắc kẹt lại trong một giai đoạn buồn bã của cuộc đời. Hãy mạnh mẽ và bước một bước dài về phía trước. Mỗi người đều phải học cách yêu thương chính mình và chăm sóc cho mình thật tốt".

Lý Nhược Đồng: "Tiểu Long Nữ" đẹp nhất và bất hạnh nhất?

Khi Lý Nhược Đồng quay lại showbiz Hoa ngữ, nhiều người từng cho rằng vấn đề tài chính của cô hẳn đang gặp nhiều khó khăn. Người ta xót xa cho cô, cho rằng cuộc đời này dường như đã quá nghiệt ngã đối với cô, tưởng như đã cho cô tất cả để rồi lại lấy đi tất cả, cả tình yêu và sự nghiệp. Nhiều người cho rằng Lý Nhược Đồng là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất và bất hạnh nhất"...

Bước ra khỏi cuộc tình với doanh nhân họ Quách, Lý Nhược Đồng "trắng tay", không chồng con, không sự nghiệp... Khi quay lại showbiz, Lý Nhược Đồng không còn cơ hội để gây dựng lại sự nghiệp lớn hay bắt đầu một cuộc hôn nhân như cô hằng mong ước thời trẻ.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng nói gì trước những chê bai ác ý? - 6

Trong cuốn tự truyện "Hảo hảo quá" được cô cho ra mắt hồi năm 2021, độc giả tìm thấy tấm lòng rộng lượng, sự hiểu biết bao dung ở Lý Nhược Đồng (Ảnh: Sina).

Trong mắt nhiều người, có nhiều điều trong cuộc sống và sự nghiệp của Lý Nhược Đồng kết thúc trong tiếc nuối. Vẻ đẹp buồn của nàng Tiểu Long Nữ vẫn chưa phai nhạt ở Lý Nhược Đồng, ngay cả khi cô đã bước sang tuổi ngũ tuần.

Nhưng cũng vì thế công chúng vẫn thường cho rằng vẻ đẹp buồn, sự tĩnh lặng cô đơn phả ra từ vai diễn đã "vận" vào cuộc đời Lý Nhược Đồng.

Dù vậy, trong cuốn tự truyện "Hảo hảo quá" được cô cho ra mắt hồi năm 2021, độc giả tìm thấy tấm lòng rộng lượng, sự hiểu biết bao dung ở Lý Nhược Đồng sau một cuộc đời nhiều vui buồn. Người ta cũng thấy xuyên suốt mọi trải nghiệm, Lý Nhược Đồng luôn quan trọng tình cảm hơn lý trí, tình thân hơn sự nghiệp, cảm xúc hơn tiền bạc.

Trước nay, sức hút ở Lý Nhược Đồng nằm ở vẻ đẹp và sự nền nã trong cả ngoại hình và nội tâm. Cô luôn từ tốn, nhã nhặn mỗi khi xuất hiện; trong mọi đối thoại, và ngay cả trong cuốn tự truyện, đứng trước những câu chuyện buồn, Lý Nhược Đồng luôn lựa chọn cách chia sẻ nhẹ nhàng.

Cô viết trong tự truyện: "Có triệu triệu người trên đời, cảnh ngộ mỗi người mỗi khác, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Cần những gì để được thấy hạnh phúc, câu trả lời luôn nằm ở định nghĩa của mỗi người - thế nào là hạnh phúc, mình muốn gì, thế nào là đủ...

Hạnh phúc của mình không thể nào được định nghĩa bằng quan niệm của người khác, cuộc sống của mình không thể nào diễn ra theo kế hoạch của người khác, mỗi người đều phải tự cố gắng để sống thật tốt cuộc đời mình với những gì mình có".

Theo Jinritoutiao