1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thương Tín phản hồi tranh cãi "giả bệnh tật ăn tiền nhà hảo tâm"

B.Phương

(Dân trí) - Thương Tín cho biết đời ông vướng nhiều thị phi nhưng ông không muốn đính chính vì quan niệm "ai muốn hiểu gì thì hiểu".

Chiều 21/4, diễn viên Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện dành cho nghệ sĩ nghèo. Tại buổi giao lưu với truyền thông, Thương Tín chia sẻ về sức khỏe hiện tại, đồng thời phản hồi những tin đồn, tranh cãi thời gian gần đây.

Ngôi sao Biệt động Sài Gòn nói ông biết hết những thị phi về mình. Sau những ồn ào, ông học cách chấp nhận, giữ im lặng thay vì lên tiếng thanh minh. Diễn viên 67 tuổi tâm sự: "Tôi bị nói giả bệnh tật để ăn tiền của nhà hảo tâm. Tôi buồn nhưng không có thời gian để đính chính với từng người. Có những việc tôi chỉ biết im lặng, ai hiểu mình thì hiểu. Nếu người ta đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh".

Thương Tín phản hồi tranh cãi giả bệnh tật ăn tiền nhà hảo tâm - 1

Thương Tín tại buổi công bố đêm nhạc từ thiện, chiều 21/4 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhìn lại những thăng trầm trải qua, Thương Tín gọi đó là những "va vấp" và mong thế hệ trẻ đừng đi theo vết xe đổ của ông.

Diễn viên Ván bài lật ngửa bộc bạch: "Tôi đã từng va vấp, có nhiều bài học. Chấp nhận làm thì phải chịu hậu quả thôi. Tôi cũng biết mình hết thời rồi. Lần này, tôi cùng Tô Hiếu muốn làm một đêm nhạc vì muốn gặp lại khán giả. Biết đâu đó là lời tạm biệt của tôi thì sao? Tôi đã già rồi, sức khỏe yếu sau mỗi cơn bệnh nên không còn nhiều dịp xuất hiện. Tôi không biết còn sống được bao nhiêu lâu nữa, giờ cũng đuối rồi".

Thời gian qua, Thương Tín nhận show hát đám cưới, sự kiện với mức cát-xê từ 2-5 triệu đồng. Tuy nhiên ông cho biết nguồn thu này không ổn định. Có những đơn vị không có kinh phí, nghệ sĩ vẫn tham gia biểu diễn vì muốn gặp khán giả.

Mỗi tháng, Thương Tín gửi tiền về cho vợ con ở Ninh Thuận, phần dư giữ lại trang trải sinh hoạt. Với Thương Tín, ông nặng gánh nhất là con gái 8 tuổi.

"Với tôi, con bé là tất cả. Tôi sống được nhờ đứa con gái chứ không mong cầu gì. Thấy con khổ, tôi chịu không nổi. Tôi điện thoại hỏi thăm bé thường xuyên. Con động viên tôi đừng buồn, cố gắng vượt qua", nam diễn viên chia sẻ.

Thương Tín phản hồi tranh cãi giả bệnh tật ăn tiền nhà hảo tâm - 2

Thương Tín bên nghệ sĩ Hồng Sáp (Ảnh: Ban Tổ chức).

Kể về mục đích tổ chức đêm nhạc thiện nguyện, Thương Tín cho biết trước đây ông nhận sự giúp đỡ của mọi người. Bây giờ là lúc ông muốn được đền đáp, chia sẻ với những nghệ sĩ khó khăn. Thương Tín sẽ trình diễn một màn đơn ca và 2 màn song ca trong chương trình. Dù sức khỏe không tốt, ông vẫn cố gắng tập luyện, học lời để đảm bảo chương trình diễn ra trọn vẹn. 

Nhạc sĩ Tô Hiếu - người cưu mang Thương Tín gần 1 năm qua - chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Diễn viên Thương Tín không quan tâm những vấn đề tranh cãi trên mạng. Anh Tín xem đây là chương trình có thể giúp đỡ đồng nghiệp cũng khó khăn như mình. Trước đây, anh Tín đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mạnh thường quân khi còn nằm trong bệnh viện. Bây giờ anh muốn nhân cơ hội này cùng chung tay giúp đỡ lại cho những nghệ sĩ neo đơn, khó khăn".  

"Sau lần đột quỵ, giọng nói của Thương Tín ngọng nghịu vì di chứng. Tuổi cũng lớn nên anh sẽ gặp ít nhiều khó khăn về việc lấy cột hơi. Nhưng anh rất háo hức được hát, được gặp khán giả vì đây là lần đầu tiên tổ chức đêm nhạc của mình", Tô Hiếu nói thêm.

Theo phía Ban Tổ chức, doanh thu sau khi trừ kinh phí sẽ trao cho 3 nghệ sĩ - diễn viên Mạc Can, Hồng Sáp, nhạc sĩ Vũ Quang. Họ là các gương mặt gạo cội một thời, về già nặng gánh mưu sinh, phải nương tựa người thân.

Thương Tín sinh năm 1956, quê ở Phan Rang, Ninh Thuận. Khởi đầu sự nghiệp với cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh.

Tháng 2/2021, ông nhập viện vì đột quỵ. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi giúp đỡ, kêu gọi quyên góp. Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ông chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Có thời điểm, Thương Tín đi làm shipper để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.

Gần một năm qua, Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang chỗ ăn ngủ, hỗ trợ nhận show hát và tìm việc làm.