Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012

(Dân trí)– Từng khuôn hình trong “Skyfall”, “Lincoln” hay “Argo” đều khiến người xem phải thán phục vì cảnh quay đẹp mắt. Hẳn nhiều người đã ước sẽ có lúc được nhìn ngắm tận mắt khung cảnh đẹp đẽ trên màn ảnh. Hãy cùng khám phá những vùng đất đẹp như mơ trên phim.

Scotland

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



Quang cảnh Scotland năm nay rất được các bộ phim điện ảnh ưa chuộng. Nó được khắc họa trong phim hoạt hình “Brave” (Công chúa tóc xù), xuất hiện trong “Skyfall” (Tử địa), “Lincoln”, “Prometheus” (Bí ẩn hành tinh chết). Scotland được tạo thành bởi một phần đất liền và vài quần đảo. Nơi đây có khí hậu ôn hoà, ấm áp nhờ dòng biển nóng trên Đại Tây Dương chảy qua.

Trải qua nhiều thế kỷ, Scotland có sự phối hợp đa dạng các hình thái văn hóa truyền thống. Âm nhạc là một khía cạnh nổi bật trong văn hóa Scotland. Nhạc cụ truyền thống đặc trưng của vùng này là chiếc kèn túi và đàn phong cầm. Thể thao rất được người dân Scotland yêu thích. Nơi đây thường xuyên tổ chức nhiều cuộc tranh tài thể thao cấp quốc gia. Tuy vậy, người Scotland cũng nổi tiếng keo kiệt và bảo thủ.

London trong phim “Skyfall”

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



Quê nhà của James Bond chưa bao giờ trông đẹp hơn thế. Xem phim, mến người và có thể bạn sẽ mến cảnh. Hình ảnh London trong “Skyfall” thật đẹp. Trong thành phố thường xuyên có những chuyến xe buýt phục vụ du lịch kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Bạn sẽ có dịp quan sát hết những danh lam thắng cảnh nơi đây, được nhìn ngắm cả tòa nhà chỉ dành cho các mật vụ được phép ra vào – MI6 nhưng đương nhiên bạn sẽ không thể được vào thăm quan và uống trà cùng với bà M. Không một công dân nào được vào thăm quan nơi đây, tuy vậy bạn có thể chụp hình bên ngoài tòa nhà và ngắm nhìn con sông Thames chảy qua gần đó. Khi vào một số quầy bar trong thành phố, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có những đồ uống có cái tên ngắn gọn - “Bond Style” (Phong cách của Bond).

Istanbul trong phim “Skyfall” và “Argo”

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



Những cảnh rượt đuổi trong phim “Skyfall” diễn ra ở Istanbul hẳn đã giúp người xem kịp nhận ra vẻ đẹp của thành phố cổ này. Cảnh Sam Mendes và Daniel Craig rượt đuổi nhau trên những ngôi nhà mái vòm mà thực sự khiến khán giả ngộp thở.

Istanbul là thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ và lớn thứ 4 thế giới. Thành phố cổ nằm bên eo biển Bosphorus có cảng Sừng Vàng. Istanbul từng là kinh đô của 3 đế chế: Đế chế La Mã, Đế chế Byzantine và Đế chế Ottoman. Istanbul còn đặc biệt vì nó nằm trên hai châu lục - châu Âu và châu Á. Nơi đây có nhiều nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn và hiện đại với các khu trung tâm mua sắm, hệ thống tàu điện ngầm trải rộng và những tòa nhà chọc trời.

Ma Cao trong phim “Skyfall”

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



Hình ảnh casino trên con tàu chạm khảm hình rồng, bên trong thắp đèn lồng đầy vẻ huyền ảo trong phim thực chất được đặt ở trường quay tại London nhưng vẻ đẹp hấp dẫn đó có tồn tại trong thực tế nếu bạn có dịp tới thăm Ma Cao, chỉ có điều không một casino nào ở đây có nuôi rồng Komodo như trong phim. Đánh bạc đã được hợp pháp hóa tại nơi đây kể từ năm 1850 và Ma Cao nhanh chóng trở thành “Monte Carlo của phương Đông”. Những casino trên thuyền là một nét đặc trưng của thành phố này.

Khu vực cao nguyên Scotland trong phim “Brave” (Công chúa tóc xù)

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



Bộ phim hoạt hình “Công chúa tóc xù” khắc họa một nàng công chúa mạnh mẽ và có phần bướng bỉnh, ngang ngược với những lọn tóc xoăn màu cam xù bông. Phim sử dụng rất nhiều kỹ xảo tạo hình. Trong đó, quang cảnh chủ yếu được lấy từ vùng cao nguyên xứ Scotland. Hiện tại các công ty du lịch của Scotland đang thực hiện một tour có tên “Scotland: A Brave Adventure” trong đó du khách được tới tham quan những địa điểm đã truyền cảm hứng cho “Brave”, trong đó có vòng tròn đá Callanish ở đảo Lewis được sử dụng nhiều trong các cảnh phim. Đồng thời du khách cũng được học cưỡi ngựa, bắn cung và nấu những món truyền thống của người Scotland.

Iceland trong phim “Prometheus” (Bí ẩn hành tinh chết)

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



Năm 2010 khi đoàn làm phim bắt đầu tới Iceland để quay ngoại cảnh, tổng thống Iceland đã đích thân chào đón đoàn và những du khách tới Iceland vào dịp đó. Các thành viên trong đoàn đã chia sẻ rằng trong những ngày họ làm việc ở đây, mọi người thực sự đã sống giống như những người dân địa phương. Hàng ngày họ có thói quen tới những suối nước nóng ngâm mình. Những lúc quay phim, họ thường được tới những địa danh nổi tiếng của Iceland như thác nước Dettifoss và núi lửa Hekla. Trong những ngày họ quay phim ở núi lửa Hekla, có nhiều cảnh báo rằng rất có thể núi lửa sẽ phun trào vì đang có nhiều biến động trong lòng núi. Để kịp tiến độ, đoàn vẫn mạo hiểm tới quay và chuẩn bị kế hoạch sơ tán nếu núi lửa thực sự phun trào nhưng may mắn điều đó đã không xảy ra.

Đảo Prudence trong phim “Moonrise Kingdom” (Vương quốc trăng lên)

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



Hòn đảo tưởng tượng có tên New Penzance trong phim thực chất được quay trên đảo Prudence trên Vịnh Narragansett, thuộc bang Rhode Island, Mỹ. Nhà sản xuất phim cho biết không có công trình hiện đại nào trên đảo, chỉ có những cửa hiệu nhỏ xinh bán đồ lưu niệm. Không gian quang đãng nơi đây đã tạo nên bãi biển tự nhiên dường như chưa được loài người khám phá. Vào mùa đông, hòn đảo gần như hoang vắng, chỉ trong những tháng mùa hè mới có du khách tới tắm biển.

Pondicherry, Ấn Độ trong phim “Life of Pi” (Cuộc đời của Pi)

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



Đạo diễn Lý An đã quay những cảnh thời thơ ấu của Pi khi còn sống ở Ấn Độ với vườn thú của cha tại thành phố Pondicherry, Ấn Độ. Trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn Yann Martel, ông không nói rõ sở thú nằm ở đâu nhưng đạo diễn Lý An đã phát hiện ra khu vườn thực vật được xây dựng dưới thời Pháp thuộc ở thành phố Pondicherry. Khu vườn này hoàn toàn miễn phí vé vào cửa và được xây dựng từ năm 1826. Dù ở đây không có một chú hổ Bengal nào giống như trong phim nhưng nếu tới nơi đây, bạn sẽ được thấy một đài phun nước rất lớn và rất nhiều loài hoa lạ được trồng trong thảo cầm viên.

Moscow và St. Petersburg trong phim “Anna Karenina”

Thú vị trước bối cảnh của những phim “bom tấn” năm 2012



“Anna Karenina” được quay chủ yếu tại một nhà hát ở London vì đây là bộ phim của Anh nhưng bối cảnh trong phim lại hoàn toàn xảy ra ở Nga. Các nhà làm phim của Anh đã tái hiện thành công cảnh vật ở hai thành phố Moscow và St. Petersburg những năm 1960 với sự huy hoàng lộng lẫy. Bộ phim là một trong những điểm nhấn của năm 2012. Cảnh quay đẹp khiến khán giả muốn tới nhìn ngắm tận mắt Quảng trường Đỏ dưới trời tuyết, con sông Neva đóng băng trong mùa đông hay những nhà thờ, tu viện với lối kiến trúc uy nghi, cổ kính.

Ngày nay, nông trại mà khi xưa Lev Tolstoy được sinh ra cũng đồng thời là nơi ông viết nên “Chiến tranh và hòa bình” và “Anna Karenina” đã trở thành viện bảo tàng. Nó nằm tại thành phố Tula cách Moscow 3 tiếng chạy xe ô tô. Đây cũng là nơi mà người ta chôn cất Tolstoy sau khi qua đời. Tại đây, Tolstoy đã sống cuộc đời của một nông dân yêu thích công việc vườn tược. Tolstoy giống như nhân vật Karenina, ông cũng qua đời tại một trạm xe lửa nhưng cái chết của ông không bi đát như cô, ông ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ.

 
Pi Uy
Theo Frommer