Thủ tướng Canada có mặt để từ biệt “ban nhạc quốc dân”

(Dân trí) - Đêm nhạc chia tay ngập tràn cảm xúc đối với cả ban nhạc rock Tragically Hip và người dân Canada. Thủ tướng Canada đã có mặt tại sự kiện để chào từ biệt “ban nhạc quốc dân”, sau khi giọng ca nam chính của nhóm đã ở vào ung thư giai đoạn cuối.

Vào cuối tuần qua, đài truyền hình quốc gia Canada - CBC - đã tạm dừng hoạt động đưa tin về các sự kiện thi đấu diễn ra tại Thế vận hội Olympic để truyền hình một sự kiện còn quan trọng hơn đối với người dân Canada, đó là đêm nhạc cuối cùng của một trong những ban nhạc được người dân Canada yêu mến nhất, hàng triệu người Canada không thể có mặt trực tiếp tại đêm nhạc đã bật TV lên để theo dõi.

Thủ tướng Canada có mặt để từ biệt “ban nhạc quốc dân” - 1

Ở thành phố Kingston, tỉnh Ontario, Canada, vào dịp cuối tuần qua đã diễn ra đêm nhạc chia tay “ban nhạc quốc dân” Tragically Hip. Đêm nhạc cuối cùng trong tour diễn vòng quanh đất nước mang tên Man Machine Poem cũng là đêm nhạc chia tay người hâm mộ, bởi giọng ca chính của nhóm - Gord Downie - đã bị chẩn đoán mắc u não ác tính và đang ở vào giai đoạn cuối.

Đêm nhạc đã trở thành một sự kiện ngập tràn cảm xúc đối với cả ban nhạc và người dân Canada, thậm chí, Thủ tướng Canada đã có mặt tại sự kiện để chào từ biệt “ban nhạc quốc dân”.

Thủ tướng Canada có mặt để từ biệt “ban nhạc quốc dân” - 2

Tragically Hip là một ban nhạc rock nổi tiếng tại Canada. Kingston chính là thành phố quê hương, nơi khởi phát sự nghiệp ca hát của nhóm. Đêm diễn cuối cùng thực hiện tại quê nhà là một lời chia tay đẹp đẽ của Tragically Hip.

Nhóm bắt đầu hoạt động từ năm 1984 đến nay, với 5 thành viên nam gồm một giọng ca chính, 2 ghita, 1 bass, 1 trống. Nhóm không có sự biến động nào về thành viên kể từ ngày thành lập, chỉ có duy nhất một lần saxophone Davis Manning chia tay ban nhạc hồi năm 1986, các anh em còn lại đã luôn gắn bó với nhau suốt nhiều thập kỷ.

Hàng triệu người Canada đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi đêm nhạc cuối cùng của nhóm nhạc rock Tragically Hip diễn ra vào cuối tuần qua, sau khi giọng ca chính của nhóm - Gord Downie - bị chẩn đoán mắc u não ác tính và đã ở vào giai đoạn cuối.
Hàng triệu người Canada đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi đêm nhạc cuối cùng của nhóm nhạc rock Tragically Hip diễn ra vào cuối tuần qua, sau khi giọng ca chính của nhóm - Gord Downie - bị chẩn đoán mắc u não ác tính và đã ở vào giai đoạn cuối.

Để chứng minh tầm quan trọng của sự kiện đối với đời sống văn hóa của người dân, trong số khán giả có mặt tại đêm nhạc còn có Thủ tướng Canada - Justin Trudeau. Hàng ngàn người đã đổ xuống các đường phố của Kingston để dồn về quảng trường Springer Market - nơi diễn ra đêm nhạc.

Nam ca sĩ Gord Downie (52 tuổi) nói riêng và ban nhạc Tragically Hip nói chung là một phần của văn hóa đại chúng Canada. Vốn nổi tiếng với những bài hát viết về những thị trấn nhỏ ở Canada, về môn thể thao khúc côn cầu vốn được người dân Canada yêu thích nhất, và những nhân vật biểu tượng của Canada…, Tragically Hip có tới 9/13 album từng nắm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng album bán chạy tại Canada.

Mặc dù ban nhạc không tuyên bố rằng đêm nhạc dừng chân trong tour lưu diễn vòng quanh đất nước là đêm nhạc cuối cùng của họ, nhưng không khí tại sự kiện đã toát ra điều đó, vừa có sự vui mừng vì tất cả đều có thể tự hào nhìn lại chặng đường dài đầy vinh quang mà nhóm đã đi qua, vừa có sự buồn bã, tiếc nuối vì một bi kịch đã ập đến đối với giọng ca chính của nhóm.

Đêm nhạc cuối cùng được tổ chức ở thành phố quê nhà của nhóm - thành phố Kingston, tỉnh Ontario.
Đêm nhạc cuối cùng được tổ chức ở thành phố quê nhà của nhóm - thành phố Kingston, tỉnh Ontario.

Tại quảng trường nơi diễn ra đêm nhạc, hàng ngàn người đã có mặt, nhiều hơn so với khả năng tổ chức, những người không thể vào vòng trong của đêm nhạc đã không bỏ về, họ đứng ở vòng ngoài, trên các tuyến phố xung quanh quảng trường, nghe tiếng nhạc vẳng lại và cùng thể hiện tinh thần hướng về Tragically Hip trong đêm nhạc sau cuối.

Thủ tướng Canada - Justin Trudeau - ăn vận giản dị, có mặt trong đám đông khán giả theo dõi trực tiếp đêm nhạc tại quảng trường và đã đến tận nơi để gặp mặt “ban nhạc quốc dân”.
Thủ tướng Canada - Justin Trudeau - ăn vận giản dị, có mặt trong đám đông khán giả theo dõi trực tiếp đêm nhạc tại quảng trường và đã đến tận nơi để gặp mặt “ban nhạc quốc dân”.

Thủ tướng Canada và giọng ca nam Gord Downie chia sẻ cái ôm thân ái.
Thủ tướng Canada và giọng ca nam Gord Downie chia sẻ cái ôm thân ái.

Sau khi Gord Downie nhận được tin xấu về tình trạng sức khỏe của mình, ngay lập tức, Gord đã cùng ban nhạc lên kế hoạch cho một tour lưu diễn cuối cùng. Tại các đêm nhạc, Gord Downie đều giữ vững tâm lý, trình diễn hết mình.
Sau khi Gord Downie nhận được tin xấu về tình trạng sức khỏe của mình, ngay lập tức, Gord đã cùng ban nhạc lên kế hoạch cho một tour lưu diễn cuối cùng. Tại các đêm nhạc, Gord Downie đều giữ vững tâm lý, trình diễn hết mình.

Trong đêm nhạc cuối cùng, nhóm đã trình diễn 30 nhạc phẩm, trong đó có 3 nhạc phẩm được yêu cầu biểu diễn lại vì khán giả quá thích thú. Khi hát lại lần hai nhạc phẩm “Grace Too”, Gord đã lần đầu tiên bật khóc trên sân khấu và bỏ rơi micro xuống sàn. Đây là một khoảnh khắc buồn bã da diết trong đêm nhạc khiến các fan cũng bật khóc.

Gord Downie bật khóc tại đêm nhạc cuối cùng

Hồi tháng 5, khi Gord Downie chia sẻ với công chúng về tình trạng sức khỏe của mình, Thủ tướng Canada đã viết trên trang cá nhân của mình rằng nam ca sĩ “đã góp phần tạo nên đời sống âm nhạc Canada trong hơn 30 năm qua”.

Tại đêm nhạc từ biệt, ông Trudeau đã xuất hiện giản dị. Người nhiếp ảnh gia làm nhiệm vụ luôn đi theo chụp hình đời sống của Thủ tướng đã ghi lại khoảnh khắc ông Trudeau gặp gỡ thành viên Gord Downie trước khi đêm nhạc bắt đầu và họ đã dành cho nhau một cái ôm thân ái.

Tại các màn hình lớn đặt các thành phố, sự kiện đêm nhạc cuối cùng của Tragically Hip được truyền hình trực tiếp, những người không có cơ hội theo dõi trực tiếp ở Kingston, đều tìm về các địa điểm công cộng để cùng nhau theo dõi đêm nhạc. Trong ảnh là một màn hình lớn đặt ở thành phố Edmonton.
Tại các màn hình lớn đặt các thành phố, sự kiện đêm nhạc cuối cùng của Tragically Hip được truyền hình trực tiếp, những người không có cơ hội theo dõi trực tiếp ở Kingston, đều tìm về các địa điểm công cộng để cùng nhau theo dõi đêm nhạc. Trong ảnh là một màn hình lớn đặt ở thành phố Edmonton.

Ở nhiều thành phố tại Canada, những màn hình lớn đều dành để truyền hình trực tiếp đêm nhạc của Tragically Hip. Trong ảnh là một màn hình ở thành phố Calgary.
Ở nhiều thành phố tại Canada, những màn hình lớn đều dành để truyền hình trực tiếp đêm nhạc của Tragically Hip. Trong ảnh là một màn hình ở thành phố Calgary.

Sau đêm nhạc, ông Justin Trudeau đã viết trên trang cá nhân: “Thay mặt cho người dân Canada, cảm ơn Gord Downie và Tragically Hip vì những thập kỷ họ đã cống hiến cho nền âm nhạc Canada. Mãi mãi ở trong trái tim chúng tôi và còn nghe mãi những nhạc phẩm của các bạn”.

Một phần trình diễn của Tragically Hip trong đêm nhạc cuối cùng

Bích Ngọc
Theo Daily Mail