1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thiết kế thời trang Việt chinh phục thành Roma

(Dân trí) - 4 nhà thiết kế Việt Nam gồm Lan Hương, Quang Nhật, Công Khanh, Minh Hạnh vừa ra mắt bộ sưu tập sẽ được trình diễn tại Roma, Ý vào tháng 11 tới.

Sáng nay (9/9), tại đại sứ quan Italia, 4 nhà thiết kế của Việt Nam gồm Lan Hương, Quang Nhật, Công Khanh, Minh Hạnh tham dự buổi họp báo công bố chương trình biểu diễn thời trang Việt - Ý.

Tại đây, những thiết kế đặc sắc và mới nhất của bốn nhà thiết kế Minh Hạnh, Lan Hương, Công Khanh, Quang Nhật bằng chất liệu đậm chất dân tộc như lụa, thổ cẩm, vải sợi của người Hà Giang… đã ra mắt. Những sản phẩm này được trích ra từ 4 bộ sưu tập sẽ được giới thiệu tới công chúng Ý vào lúc 18 giờ ngày 17/9, trong không gian của Bảo tàng Museo Di Roma - Palazoo Braschi, Ý.

Thiết kế của NTK Lan Hương sẽ ra mắt giới thời trang nước Ý vào tháng 11 tới

Thiết kế của NTK Lan Hương sẽ ra mắt giới thời trang nước Ý vào tháng 11 tới

Trong các thiết kế này, nhà thiết lế chuyên về áo dài Lan Hương đã đầu tư kĩ lưỡng cho việc xử lí chất liệu lụa truyền thống, nhuộm thủ công hoàn hảo và phá cách bằng những chiếc khăn choàng kết hợp với áo dài, váy.

Ở một sắc thái khác, bộ sưu tập của NTK Quang Nhật lại chọn hình ảnh quê hương, đất nước thanh bình làm cảm hứng, truyền tải qua những đường nét thêu thủ công, nhấn nhá bằng những tấm phù điêu tượng trưng cho những công trình kiến trúc của Việt Nam. Đặc biệt, anh sử dụng chất liệu vải được làm từ vỏ cây của người dân tộc Hà Giang cho bộ sưu tập của mình.

Bộ sưu tập của NTK Công Khanh lại mang đậm chất con người miền Nam. Anh thể hiện bằng những cánh cò bay lả trên ruộng đồng và tạo sự mới lạ bằng chất liệu sừng được cắt nhỏ trên thân và tà áo.

Người cuối cùng cho ra mắt bộ sưu tập thời trang mới nhất là NTK Minh Hạnh, cánh chim đầu đàn của nhiều thế hệ NTK Việt Nam. Vẫn với sở trường là thổ cẩm, NTK Minh Hạnh có sự cách tân bằng việc kết hợp với chất liệu jean.

Thiết kế của NTK Lan Hương sẽ ra mắt giới thời trang nước Ý vào tháng 11 tới

NTK Minh Hạnh chia sẻ tại buổi họp báo, ra mắt các sản phẩm sẽ trình diễn tại Bảo tàng Museo Di Roma - Palazoo Braschi.

Phát biểu tại buổi họp báo, chị Minh Hạnh cho biết: “Đối với các NTK trẻ như Quang Nhật, Công Khanh, đây là lần đầu tiên các bạn chinh phục đế chế La Mã, chinh phục thành Roma. Tôi hi vọng rằng những bộ sưu tập lần này của các bạn sẽ làm cho khán giả Roma thực sự yêu quý và ngưỡng mộ”.

Chị Hạnh cũng khẳng định rằng mối quan hệ hợp tác thời trang giữa Ý và Việt Nam là mối quan hệ đồng đẳng. Trong khi nước Ý là một trong những đất nước có nền công nghiệp thời trang phát triển bậc nhất thế giới thì Việt Nam là nước có nền thời trang chưa phát triển. Tuy nhiên, sự đồng đẳng trong mối quan hệ lại có được nhờ những ý tưởng sáng tạo của các NTK, cốt làm sao thể hiện được vốn quý của dân tộc ta. Chúng ta cần phải phát huy thế mạnh là trải nghiệm cuộc sống của các NTK Việt, những người thợ thủ công lành nghề, chất liệu độc đáo…

Đại diện cho ban tổ chức chương trình biểu diễn thời trang Việt - Ý, Đại sứ Ý tại Việt Nam ông Lorenzo Angeloni cho biết ông rất tin tưởng vào tài năng của các nhà thiết kế Việt Nam, đặc biệt là NTK Minh Hạnh vì đây đã là lần thứ 3 chị tham gia các buổi trình diễn thời trang tại nước Ý. Ông Angeloni cho rằng chương trình biểu diễn thời trang này sẽ là tiền đề cho sự ra đời Hội đồng thời trang Việt - Ý vào cuối năm nay.

Một số thiết kế của 4 NTK Lan Hương, Quang Nhật, Công Khanh, Minh Hạnh vừa được ra mắt:

Thiết kế chất liệu lụa của NTK Lan Hương

Thiết kế chất liệu lụa của NTK Lan Hương

NTK Quang Nhật sử dụng chất liệu đặc biệt dệt từ vỏ cây của người dân tộc ở Hà Giang

NTK Quang Nhật sử dụng chất liệu đặc biệt dệt từ vỏ cây của người dân tộc ở Hà Giang

Quang Nhật truyền tải ý tưởng từ những công trình kiến trúc truyền thống như chùa Một Cột

Quang Nhật truyền tải ý tưởng từ những công trình kiến trúc truyền thống như chùa Một Cột

Quang Nhật giúp người mẫu chỉnh sửa thiết kế ra mắt công chúng

Quang Nhật giúp người mẫu chỉnh sửa thiết kế ra mắt công chúng

Thiết kế của NTK Công Khanh

Thiết kế của NTK Công Khanh

Thiết kế của NTK Công Khanh

Công Khanh sử dụng nhiều chất liệu độc đáo như chất sừng vào tác phẩm của mình

Công Khanh sử dụng nhiều chất liệu độc đáo như chất sừng vào tác phẩm của mình

Trong khi đó NTK Minh Hạnh trung thành với chất liệu thổ cẩm

Trong khi đó NTK Minh Hạnh trung thành với chất liệu thổ cẩm

Với kiểu dáng độc đáo

Với kiểu dáng độc đáo

Nhưng được kết hợp mới lạ với jean

Nhưng được kết hợp mới lạ với jean

Mai Châm

Mai Châm