“Thiên thần nổi loạn” ra mắt trong Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam

(Dân trí) - Bộ sách văn học kỳ ảo dành cho lứa tuổi teen của tác giả người Áo, Thomas C. Brezina do dịch giả Hoàng Hà chuyển ngữ là một trong số những cuốn sách hay được ra mắt nhân dịp Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam.

Bộ sách hay dành cho lứa tuổi teen, Thiên thần nổi loạn gồm có 5 tập: Nụ hôn thiên thần, Thiên thần không bỏ cuộc chơi, Yêu thương kiểu thiên thần, Thiên thần cũng khóc, Thiên thần phiêu linh.

Thiên thần nổi loạn là tên của văn phòng thám tử tình yêu do Vicky và hai người bạn gái thân thiết lập nên với mục đích... phát hiện ai đó đang thầm yêu trộm nhớ ai. Với văn phòng thám tử tình yêu này, ba cô gái Vicky, Gloria, Nessa có cơ hội khám phá những câu chuyện tình yêu li kì, thú vị của các bạn trong trường, nhưng cũng từ đây, họ cũng gặp phải không ít rắc rối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng…

Bìa bộ sách Thiên thần nổi loạn

Bìa bộ sách "Thiên thần nổi loạn"

Lồng ghép trong một cốt truyện li kì và hấp dẫn, nhà văn Thomas C. Brezina đã xây dựng một thế giới sống động của các cô gái tuổi teen với những mối quan hệ bạn bè ở trường lớp, những xung đột trong gia đình giữa cha mẹ và con cái, nỗi bất an của lứa tuổi dậy thì với bao lo lắng về sự thay đổi của cơ thể, những xáo động trong xúc cảm, những rung động đầu đời, và việc xác lập giá trị sống cho bản thân...

Dịch giả Hoàng Hà chia sẻ, tác giả đã rất khéo léo xây dựng các nhân vật gần gũi với cuộc sống. Người đọc sẽ cảm mến gia đình Vicky với bà mẹ Pru tuy hơi vụng về nhưng rất tâm lí, luôn tin tưởng dành cho con cái quyền quyết định mọi chuyện; bé Sally tinh nghịch, bướng bỉnh nhưng đáng yêu; dì Isabella – mẹ kế của Vicky hay gắt gỏng nhưng cũng có giây phút yếu mềm; bố Chris thiếu quyết đoán nhưng thương con hết mực. Nhóm bạn của Vicky với Nessa sắc sảo; Gloria tiểu thư đỏng đảnh nhưng luôn mặc cảm vì cha mẹ xung đột cãi vã triền miên...

Nhà văn Thomas C. Brezina sinh năm 1963 tại Vienna, Áo.  Ông đã viết trên 550 cuốn sách.  Tiểu thuyết của ông đã được dịch ra hơn 35 ngôn ngữ. Thomas C. Brezina là một trong những tác giả viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn bằng tiếng Đức thành công nhất trên thế giới. Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyện dài tập trên truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích. Bộ tiểu thuyết Thiên thần nổi loạn được  ông viết tại Luân Đôn, quê hương thứ hai của ông.

Những cuốn sách được ra mắt nhân dịp Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam


Những cuốn sách được ra mắt nhân dịp Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam


Những cuốn sách được ra mắt nhân dịp Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam

Những cuốn sách được ra mắt nhân dịp Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam

Nhà xuất bản Kim Đồng và Đại sứ quán Áo sẽ tổ chức buổi ra mắt bộ sách vào chiều ngày 24/5 tại Viện Goethe Hà Nội. Dịch giả Hoàng Hà và biên tập viên cuốn sách Lại Mai Hương là những diễn giả tham gia chương trình.

Cũng trong khuôn khổ Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách thiếu nhi nổi tiếng và được yêu thích nhất ở Hà Lan hơn 60 năm qua, Jip & Janneke vào sáng ngày 24/5 tại Viện Goethe.

Chiều ngày 25/5 tại Ngôi nhà Ý, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội khán giả nhỏ tuổi sẽ có cơ hội khám phá nước Ý qua chương trình giao lưu với dịch giả Trần Thanh Quyết về cuốn tranh truyện đầy ám ảnh, Thế giới đêm đồ chơi của nhà văn Dacia Maraini, tranh vẽ của Gud và tập truyện cổ tích hiện đại là tác phẩm mới nhất của Gianni Rodari sau một loạt tác phẩm đã nổi tiếng khắp thế giới của ông,  Chuyện kể trên điện thoại.

 

Hà Thanh