Thí sinh Piano Việt Nam giành nhiều giải thưởng cao tại Italy

(Dân trí) - Các học viên “nhí” của Việt Nam đã có thành tích rực rỡ tại hai cuộc thi Piano Quốc tế mang tên "Val Tidone International Music Competitions" và “Piano Talents 2014 International Competition for Young Pianists" tại Milan, Italy.

Từ ngày 9- 16/6/2014 các học sinh Việt Nam đã có những thành tích rực rỡ tại hai cuộc thi Piano quốc tế mang tên Val Tidone International Music CompetitionsPiano Talents 2014 International Competition for Young Pianists

Các thí sinh Việt Nam cùng ông L. Bollani - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Val Tidone

Các thí sinh Việt Nam cùng ông L. Bollani - Trưởng ban tổ chức cuộc thi "Val Tidone"

Tại cuộc thi , các học sinh Việt Nam đã gây nhiều bất ngờ khi giành giải Nhất tại 3 bảng trong tổng số 5 bảng thi của bộ môn Piano.

Em Nguyễn Hoàng Linh Phương (sinh năm 2004) giành giải NhấŴ bảng “FREE”, Nguyễn Hoàng Phương Thy (sinh năm 2007) giành giải Nhất bảng A (lứa tuổi từ 7 đến 9) và Quách Hoàng Nhi (sinh năm 2004), hiện là học sinh trung học 1/9 khoa Piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giành giải Nhất Bảng B (lứa tuổi từĠ10 đến 12).

Ngoài ra, em Nguyễn Hoàng Phương Thy đã đoạt giải “Đặc biệt” giành cho thí sinh tài năng nhất của cuộc thi, sau vòng đấu loại giữa hơn 15 thí sinh đoạt giải Nhất của các bảng, thuộc 4 bộ môn Piano, Thanh nhạc, Guũtar, Accordion ...

Phương Thy nhận giải Đặc biệt tại cuộc thi Val Tidone

Phương Thy nhận giải Đặc biệt tại cuộc thi "Val Tidone"

Cuộc thi năm nay được tổ chức lần thứ 17 với tổng số thí sinh tham dự vòng chung kết là hơn 40 thí sinh củaĠ11 quốc gia trong phần dự thi Piano. Các thí sinh Việt Nam là những thí sinh nhỏ tuổi nhất trong bảng nhưng đã vượt qua được những thí sinh khác có thể hình, lứa tuổi và kinh nghiệm già dặn hơn rất nhiều. Ban giám khảo đã có nhiều khen ngợi khi nói tớiĠcác thí sinh Việt Nam trong đêm trao giải thưởng.

Trong cuộc thi Piano Talents 2014, tiếp theo những chiến thắng trên, em Nguyễn Hoàng Phương Thy đoạt giải Nhất bảng A và Quách HoàngĠNhi đoạt giải Nhì bảng B.

Cuộc thi này có tổng số 109 thí sinh từ 31 quốc gia khác nhau tham dự. Trình độ thí sinh  cuộc thi này là rất cao với những tác phẩm khó, đặc biệt trong bảŮg B mặc dù chỉ ở lứa tuổi từ 8 đến 10 tuổi nhưng các thí sinh đã trình diễn tốt những tác phẩm cần phải có tư duy và trình độ kỹ thuật cao như: Biến tấu trên chủ đề “ABEGG” của Schumann, các bản Etude của Liszt và Grieg, các tác phẩm hiện đại của CoplaŮd, Koelling…

Hoàng Nhi, Phương Thy và PGS. TS Tạ Quang Đông tại cuộc thi Piano Talents 2014

Hoàng Nhi, Phương Thy và PGS. TS Tạ Quang Đông tại cuộc thi "Piano Talents 2014"

Hiện nay các học sinh Việt Nam này đang được học dưới sự giảng dạy của PGS. TS Tạ Qušng Đông. Các thành tích rực rỡ trên một lần nữa chứng tỏ thế hệ trẻ Piano Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ tiếp cận với trình độ cao của âm nhạc cổ điển thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên các thí sinh Việt Nam  trẻ tuổi được đào tạo trong nước đạt được nhiều giải cao trong cùng một cuộc thi quốc tế về Piano tổ chức tại Châu Âu.

Hà Thanh