Thí sinh Hoa hậu Việt Nam chia sẻ cảm xúc trước giờ “G”

(Dân trí) - Sau 2 tuần diễn ra trên đảo ngọc Phú Quốc, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ được khép lại vào đêm đăng quang 6/12. Trong không khí háo hức xen lẫn hồi hộp, một số thí sinh đã chia sẻ với Dân trí cảm xúc của mình trước giờ “G”.

Là một trong những thí sinh lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm nhất cuộc thi năm nay, Phạm Thị Hương cũng đang được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sắp tới. Chia sẻ với PV Dân trí, cô gái đến từ Hải Phòng này cho hay, “Khi biết mọi người ủng hộ mình khi tham gia một cuộc thi lớn và uy tín như vậy, em không cảm thấy áp lực gì cả mà ngược lại rất hạnh phúc. Trải qua 1 tuần bán kết và 2 tuần chung kết tại Vinpearl Phú Quốc vừa qua, điều quan trọng nhất là em và các thí sinh đã có những trải nghiệm và kỷ niệm đẹp cùng nhau”.

Thí sinh Phạm Thị Hương - Giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn
Thí sinh Phạm Thị Hương - Giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn

Nói về sự tự tin trước đêm chung kết, Phạm Hương thẳng thắn: “Thí sinh nào đi thi cũng mong đạt giải cao. Bản thân em luôn cố gắng hết mình và sẽ nỗ lực để được vào top 5. Vì em rất khao khát mình có được cơ hội thể hiện trong phần thi ứng xử. Còn về việc có những ý kiến cho rằng, em là gương mặt không mới nên tỷ lệ đăng quang sẽ ít hơn so với các bạn khác. Em nghĩ rằng, điều quan trọng là mình luôn cố gắng và có sự khao khát chiến thắng, còn lại thì một chút may mắn sẽ là yếu tố quyết định”.

Thí sinh Đỗ Thùy Dương - đến từ Hà Nội, 23 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học Luật và đang học tiếp cao học - cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình trước thềm chung kết. “Cũng như các bạn khác, em đang rất háo hức chờ đến đêm chung kết nhưng cũng có một chút cảm giác hồi hộp. Tuy nhiên, kết quả với em không phải là điều quan trọng nhất mà quá trình trải nghiệm quý báu trong thời gian vừa qua tại cuộc thi mới là điều ý nghĩa”.

Thí sinh Đỗ Thùy Dương - Sinh viên Cao học ngành Luật
Thí sinh Đỗ Thùy Dương - Sinh viên Cao học ngành Luật

Với trình độ học vấn rất tốt, Đỗ Thùy Dương nhận được rất nhiều thiện cảm khi giao tiếp với người đối diện. Tuy nhiên, khiêm tốn về chiều cao cũng là một yếu tố gây không ít trở ngại cho cô gái Hà Nội này trên con đường chinh phục vương miện. Trả lời về vấn đề này, Đỗ Thùy Dương tự tin chia sẻ: “Với em thì vẻ đẹp của một cô gái không chỉ là chiều cao mà còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố khác nữa. Trong đó, vẻ đẹp trí tuệ cũng là một tiêu chí rất được đánh giá cao tại Hoa hậu Việt Nam và em cảm thấy rất tự tin khi đang hướng mình đến vẻ đẹp này”.

Tương tự với Đỗ Thùy Dương, hai cô gái trẻ 19 tuổi đến từ mảnh đất Phú Yên là Võ Hồng Ngọc Huệ (1m67 - sinh viên Đại học Y Dược) và Võ Hoàng Phương Xuyến (1m66 - sinh viên đại học Sài Gòn) đều có chiều cao khá khiêm tốn. Chia sẻ với PV Dân trí, cả hai người đẹp này đều cho biết, “Ban đầu, khi thấy mình thấp hơn các bạn khác, em cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng khi hòa nhập vào tập luyện nhiều ngày thì em cảm thấy tự tin hơn”.

Thí sinh Võ Hồng Ngọc Huệ - Sinh viên Đại học Y Dược TPHCM
Thí sinh Võ Hồng Ngọc Huệ - Sinh viên Đại học Y Dược TPHCM

Thí sinh Võ Hoàng Phương Xuyến - Sinh viên Đại học Sài Gòn
Thí sinh Võ Hoàng Phương Xuyến - Sinh viên Đại học Sài Gòn

“Theo em biết thì trên thế giới, có nhiều cô gái chiều cao không tốt những cũng đã đạt vương miện hoa hậu. Vì vậy, yếu tố này có lẽ không quá quan trọng nữa, mà hơn hết là sự thể hiện của mỗi người không chỉ là vẻ đẹp hình thức mà còn là vẻ đẹp tâm hồn và tri thức”, cả hai cho biết. Thật vậy, nếu những ai đã từng tiếp xúc với hai cô gái Phú Yên này đều có cùng một nhận xét rằng, cả hai đều sở hữu gương mặt khả ái kèm theo đó là khả năng tự tin trong giao tiếp ứng xử.

Là thí sinh đến từ quê hương của Hoa hậu Việt Nam 2012, Huỳnh Hồng Khai (21 tuổi, tỉnh Bạc Liêu, sinh viên Trường ĐH Bạc Liêu) chia sẻ, bạn cảm thấy rất tự hào khi đại diện cho tỉnh Bạc Liêu tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Bạc Liêu cũng là quê hương của đương kim Hoa hậu Đặng Thu Thảo nên Hồng Khai cảm thấy rất áp lực. “Em sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để không phụ lòng tỉnh Bạc Liêu đã kỳ vọng vào em”, Hồng Khai chia sẻ.

Hồng Khai cho biết, trong quá trình dự thi có khá nhiều hoạt động đồng hành với một cường độ làm việc rất vất vả. Trong khi đó, bạn là sinh viên nên cũng chưa tiếp xúc, chưa quen với điều kiện làm việc như thế. “Nhiều lúc em cảm thấy rất là mệt nhưng nhờ động viên của mọi người, em đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mọi người đã giao cho em”, Hồng Khai tâm sự.

Thí sinh Huỳnh Hồng Khai - Sinh viên Đại học Bạc Liêu
Thí sinh Huỳnh Hồng Khai - Sinh viên Đại học Bạc Liêu

Hồng Khai bày tỏ, được tham gia vòng thi chung kết Hoa hậu Việt Nam thì ai cũng mong muốn đạt ngôi vị cao nhất và bạn cũng không ngoại lệ. “Nhưng em cũng không đặt vấn đề đạt giải cao làm áp lực. Em chỉ cố gắng hết sức, làm tất cả những gì mình có thể, dù kết quả thế nào em cũng rất hài lòng với kết quả mà mình làm được”, Hồng Khai bộc bạch.

Là người dân tộc thiểu số tham gia vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, thí sinh Bùi Thị Thu Trang (18 tuổi, tỉnh Hòa Bình, dân tộc Mường, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) chia sẻ, từ bé Thu Trang đã có ước mơ trở thành Hoa hậu và đó cũng là mong muốn của mẹ Trang. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Thu Trang là 1 trong 2 thí sinh là người dân tộc thiểu số.

Thí sinh Bùi Thị Thu Trang - Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Thí sinh Bùi Thị Thu Trang - Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Theo Thu Trang, đây là con số ít người dân tộc thiểu số tham gia nên Trang cho rằng đó là một sự may mắn của mình. “Tham gia cuộc thi này có rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng với sự ủng hộ từ phía gia đình, bạn bè nên em sẽ cố gắng vượt qua để không phụ lòng của mọi người”, Trang nói. Được biết, Bùi Thị Thu Trang từng tham dự cuộc thi Người đẹp Tây Bắc và đạt được giải B.


Thí sinh HHVN chia sẻ cảm xúc trước đêm chung kết 6/12 

Bài, video: Huỳnh Hải - Trí Hòa

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2014