Thêm 3 di tích trên địa bàn Hà Nội được xếp hạng

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định về việc xếp hạng thêm 3 di tích lịch sử trên địa bàn.

Theo đó, tại Quyết định số 3467/QĐ-UBND, xếp hạng cụm di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình, chùa Đông Huỳnh (Liên Hoa tự), xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 3468/QĐ-UBND, xếp hạng di tích Lịch sử đình, đền Phú Duy, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Di tích đền, đình Lương Sử, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ảnh: TL.
Di tích đền, đình Lương Sử, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ảnh: TL.

Tại Quyết định số 3469/QĐ-UBND, xếp hạng di tích lịch sử đền, đình Lương Sử, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Các quyết định nêu rõ, nghiêm cấm mọi hành vi có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được phép của UBND Thành phố Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao; xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ; xã An Tiến, huyện Mỹ Đức và phường Văn Chương, quận Đống Đa có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và thành phố.

Hà Tùng Long