Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức lễ viếng nhà văn Tô Hoài

(Dân trí) - Lễ truy điệu và lễ viếng nhà văn Tô Hoài được tổ chức vào hồi 7h30 thứ 5, ngày 17/7/2014 (tức ngày 21 tháng 6 năm Giáp Ngọ) tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ an táng được tiến hành tại nghĩa trang Thanh Tước (Hà Nội).

Theo kế hoạch ban đầu, lễ viếng nhà văn Tô Hoài sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Tuy nhiên, trên trang thông tin điện tử của Hội Nhà Văn Việt Nam đã đăng tải thông tin việc thay đổi thời gian tổ chức lễ viếng nhà văn Tô Hoài.

Theo đó, lễ truy điệu và lễ viếng được tổ chức vào hồi 7h30 thứ 5, ngày 17/7’2014 (tức ngày 21 tháng 6 năm Giáp Ngọ) tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).  Lễ an táng được tiến hành tại nghĩa trang Thanh Tước (Hà Nội).

Nhà văn Tô Hoài (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Nhà văn Tô Hoài (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 27/9/1920. Nguyên quán: thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sinh quán: phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957.

Bút danh Tô Hoài gắn với hai địa danh quê hương sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức. Nhà văn Tô Hoài từng đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (đợt 1 – 1996), Giải A Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội 1970 (tiểu thuyết Quê nhà), Giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2010... Ông cũng là bậc lão thành cách mạng, hoạt động trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ông cũng có nhiều đóng góp lớn trong sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô.

Sự ra đi đột ngột của tác giả Dế Mèn phiêu lưu ký để lại nhiều thương tiếc cho giới văn nghệ sỹ và nhiều thế hệ độc giả yêu tác phẩm của ông…

Nguyễn Hằng