Thay đổi tên gọi di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Trường Yên”

(Dân trí) - Ngày 21/11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định về việc điều chỉnh tên gọi di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Trường Yên” trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, điều chỉnh tên gọi của di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Trường Yên” (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) tại Quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2014 thành “Lễ hội Hoa Lư”.

Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được điều chỉnh tên gọi tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Lễ hội Trường Yên sẽ đổi thành Lễ hội Hoa Lư. Ảnh: TL.
Lễ hội Trường Yên sẽ đổi thành Lễ hội Hoa Lư. Ảnh: TL.

Lễ hội Trường Yên diễn ra từ ngày 8 - 10/3 âm lịch, gồm những nghi thức: Lễ mở cửa đền; Lễ rước nước; Lễ mộc dục; Lễ dâng hương; Lễ tế; Cờ lau tập trận; Kéo chữ Thái Bình.

Ngoài các nghi lễ gắn với tôn giáo, tín ngưỡng, Lễ hội Trường Yên còn có sức hấp dẫn đặc biệt bởi các sinh hoạt văn hóa mang tính đặc thù, tiêu biểu như: thi bơi chải và thi đấu vật.

Lễ hội Trường Yên đã tái hiện lại toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng, từ thuở thơ ấu đến khi khai quang đế nghiệp. Lễ hội có vai trò đặc biệt trong đời sống tinh thần của cộng đồng, đồng thời chứa đựng nhiều thông tin sử liệu quan trọng, góp phần làm rõ một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam, khẳng định bản lĩnh dân tộc qua từng thời kỳ lịch sử.

Hà Tùng Long