Thất vọng người đẹp Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam ứng xử lắp bắp, lạc đề

B.Phương

(Dân trí) - Nhiều ý kiến cho rằng phần thi ứng xử của top 5 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 không thuyết phục. Đa phần các người đẹp trả lời lan man, lạc đề.

Chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã diễn ra tối 16/7 tại TP Thủ Đức. Danh hiệu cao nhất thuộc về người đẹp Nông Thúy Hằng (dân tộc Tày), Á hậu 1 là Lương Thị Hoa Đan (dân tộc Kinh) và Á hậu 2 là Thạch Thu Thảo (dân tộc Khmer).

Sau cuộc thi, một số ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó nhiều khán giả bày tỏ thất vọng về phần thi ứng xử top 5. Trong phần thi này, các người đẹp được bốc thăm giám khảo đặt câu hỏi cho mình và có 60 giây để hoàn thành phần thi.

Người hâm mộ nhận định câu hỏi khá dễ nhưng các người đẹp lại trả lời lan man, lạc đề. Hai thí sinh bị chê ứng xử kém nhất là Nguyễn Hồng Diễm và Nguyễn Thảo Liên. 

Top 5 thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 thi ứng xử (Video: Dương Vũ).

Hồng Diễm là người đầu tiên bước vào phần thi ứng xử với nhận câu hỏi "Nếu trở thành Hoa hậu, bạn sẽ làm gì để giữ gìn, phát huy kho tàng văn hóa dân tộc?". Người đẹp dân tộc Tày có phần mất bình tĩnh, ngập ngừng nói: "Nếu được làm Hoa hậu, em vẫn sẽ tiếp tục học tập, tìm hiểu văn hóa, đi khắp mọi miền Tổ quốc, đi từng vùng miền và sẽ trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn để hiểu thêm về dân tộc mình. Khi đã trở thành Hoa hậu, em sẽ không chỉ đại diện cho dân tộc Tày, mà cho 54 dân tộc anh em".

Khán giả cho rằng Hồng Diễm có ngoại hình sáng, vóc dáng thu hút, nhưng đáng tiếc thí sinh này lại "mất điểm" vì trả lời ứng xử không thuyết phục và "thiếu chiều sâu".

Thất vọng người đẹp Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam ứng xử lắp bắp, lạc đề - 1

Hồng Diễm khá hồi hộp nên trả lời ứng xử kém trôi chảy (Ảnh: Chụp màn hình).

Thí sinh Nguyễn Thảo Liên (dân tộc Mường) nhận câu hỏi "Trong phần thi vừa qua, bạn được ban tổ chức yêu cầu mang theo câu chuyện kể về kỷ vật quê hương. Kỷ vật và thông điệp đó là gì?".

Cô trả lời: "Kỷ vật em muốn mang đến là ngôn ngữ của mình. Em cảm thấy đó là bản sắc của từng dân tộc. Em cảm ơn bố mẹ đã yêu thương em, dạy cho em ngôn ngữ, bản sắc của dân tộc". Thông điệp mà người đẹp đưa ra bị nhận xét là ngô nghê, cách trả lời cũng lúng túng, thiếu trôi chảy.

Thất vọng người đẹp Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam ứng xử lắp bắp, lạc đề - 2

Thảo Liên ấp úng trong phần thi ứng xử (Ảnh: Chụp màn hình).

Á hậu 2 Thạch Thu Thảo cũng bị chê trả lời ứng xử "chung chung". Khi được hỏi đã nhận được gì trong khoảng thời gian thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, người đẹp nói: "Em học được nhiều thứ, biết thêm nhiều kiến thức từ các bạn thí sinh khác. Em đã học hỏi, trau dồi, tìm hiểu kiến thức về 54 dân tộc, từ đó có thể phát huy bản sắc, văn hóa của các dân tộc Việt Nam".

Tương tự, phần thi ứng xử của Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan không nhận được sự đánh giá cao từ các fan sắc đẹp. Trả lời về "điều biết ơn nhất trong cuộc sống", Hoa Đan đưa ra một thông điệp dài dòng, thiếu trọng tâm: "Em biết ơn hành trình của một người con nhớ đến gia đình, một cô gái mang theo bản sắc dân tộc Kinh đến cuộc thi".

Người đẹp còn gây cười khi nhắc đến "nỗi nhớ nhà, hình ảnh gia đình ngồi gói bánh chưng". Mặc dù trả lời lạc đề nhưng Hoa Đan được cho là "gỡ gạc" lại nhờ sự tự tin.

Thất vọng người đẹp Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam ứng xử lắp bắp, lạc đề - 3

Lương Thị Hoa Đan tự tin, nói năng rành mạch nhưng câu trả lời chưa thuyết phục (Ảnh: Chụp màn hình).

Hoa hậu Nông Thúy Hằng được cho là thí sinh có phần thi ứng xử "khá" nhất trong top 5. Phong thái bình tĩnh và câu trả lời "có điểm nhấn" giúp người đẹp dân tộc Tày nhận sự đánh giá tốt từ khán giả. 

Mặc dù vậy, một số fan sắc đẹp cũng cho rằng Nông Thúy Hằng nổi bật hơn nhiều thí sinh khác trong cuộc thi nhưng nếu có cơ hội thi quốc tế, cô cần rèn thêm về kỹ năng thuyết trình.

Thất vọng người đẹp Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam ứng xử lắp bắp, lạc đề - 4

Giây phút đăng quang của top 3 (Ảnh: Hải Long).

Xét về tổng thể, đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam có nhiều điểm sáng như sân khấu hoành tráng, âm thanh, ánh sáng được đầu tư chỉn chu. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng thí sinh. 

Trước đó, diễn viên Trương Ngọc Ánh - trưởng Ban Tổ chức - đã nhấn mạnh rằng cuộc thi năm nay phát hiện nhiều thí sinh đến từ những bản làng xa xôi, 90% là gương mặt mới, có người còn chưa từng đi giày cao gót, chưa từng bước lên sân khấu. Chính vì vậy, một số ý kiến cho rằng sự lúng túng, va vấp của các người đẹp là do thiếu kinh nghiệm, có thể cảm thông.