Thanh Sơn khốn khổ vì làm “người tình” của MC Minh Hà

(Dân trí) - Đạo diễn Vũ Hồng Sơn ra chỉ thị sẽ “phạt” 50.000 đồng nếu mỗi lần nghe thấy Sơn gọi MC Minh Hà là chị.

Thanh Sơn là gương mặt diễn viên trẻ khá được yêu thích qua hàng loạt bộ phim truyền hình có đề tài về giới trẻ như Máy bay ký sự, Hoa nở trái mùa... và thường có duyên đóng với các nữ diễn viên lớn hơn tuổi. Trong Máy bay ký sự, Thanh Sơn từng gây ấn tượng khi vào vai người tình trẻ ghen tuông cặp với 'máy bay bà già' do diễn viên Thùy Dương đóng.

Thời gian này, Thanh Sơn trở lại màn ảnh trong vai nhà báo điều tra Nam trong bộ phim chính luận “Lựa chọn cuối cùng” của đạo diễn Vũ Hồng Sơn bắt đầu lên sóng giờ vàng VTV1 tập đầu tiên hôm 8/7 vừa qua.

Thanh Sơn và Minh Hà trong phim Lựa chọn cuối cùng. Ảnh: VFC.
Thanh Sơn và Minh Hà trong phim "Lựa chọn cuối cùng". Ảnh: VFC.

Mặc dù không được chú ý như vai nam chính Chí Nhân nhưng vai diễn của Thanh Sơn được đánh giá là có sức nặng. Anh vào vai một nhà báo điều tra dám lăn xả vì sự thật và nhiều lần dính đòn trả thù đến mức lên bờ xuống ruộng. Đặc biệt trong “Lựa chọn cuối cùng”, Thanh Sơn đóng cặp với MC Minh Hà (vai nhà báo Minh An). Lần đầu đóng cặp cùng nữ MC của “Cafe sáng với VTV3”, Thanh Sơn không khỏi bị khớp vì ngoài đời dù kém tuổi Minh Hà nhưng trong phim lại bắt buộc phải xưng “anh - em”. Tuy nhiên, thời gian đầu Thanh Sơn rất ngượng ngùng đến mức thường xuyên gọi Minh Hà là chị mỗi khi phim bấm máy.

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn chia sẻ chuyện hậu trường khá thú vị về cặp "máy bay bà già" này: “Trong quá trình quay khổ nhất là chuyện Sơn và Hà chênh tuổi nhau. Lúc đầu cả hai đóng với nhau khó khăn vì họ coi nhau như chị em. Về sau tôi phải nói với diễn viên cấm không được gọi nhau là chị - em. Tôi yêu cầu họ phải dẫn nhau đi ăn, uống cafe cho quen. Nếu Thanh Sơn gọi Minh Hà là chị sẽ bị phạt 50.000 đồng. Phải làm sao để Sơn làm quen và không cảm thấy là em nói chuyện với chị thì tự nhiên sẽ khác. Không chỉ có lúc quay mà kể cả lúc đóng máy tôi cũng yêu cầu Sơn gọi Hà là em để cho cậu ấy quen”.

Thanh Sơn sẽ bị phạt 50.000 đồng nếu gọi Minh Hà là chị, đạo diễn Vũ Hồng Sơn tiết lộ. Ảnh: VFC
"Thanh Sơn sẽ bị phạt 50.000 đồng nếu gọi Minh Hà là chị", đạo diễn Vũ Hồng Sơn tiết lộ. Ảnh: VFC

Ban đầu trong kịch bản vai Nam - An xưng hô với nhau là anh em. Nhưng sau khi chọn xong diễn viên đạo diễn quyết định để An hơn Nam khoảng 1 tuổi vì ngoài đời Minh Hà thực tế hơn tuổi và cũng tỏ ra cứng hơn so với Thanh Sơn.

Cảnh đầu tiên quay Minh Hà và Thanh Sơn trong phim “Lựa chọn cuối cùng” dính ngay cảnh rất tình cảm xuất hiện ở cuối phim. Vì sợ cặp “chị - em” này không diễn được nên đạo diễn bắt cả hai phải nói chuyện với nhau trước, nhất định không được gọi nhau là chị em. Và kết quả thật bất ngờ khi Minh Hà và Thanh Sơn diễn đúp đầu tiên đã thành công. Mặc dù vậy đạo diễn Vũ Hồng Sơn vốn nổi tiếng kỹ tính vẫn yêu cầu cặp đôi diễn 3 lần. Đây cũng là cảnh tình cảm duy nhất đạo diễn thích trong số các cảnh tình cảm trong phim.

Nhà biên kịch Chu Hồng Vân tiết lộ trong “Lựa chọn cuối cùng” dù có tam giác tình yêu giữa các nhân vật của Minh Hà - Chí Nhân và Thanh Sơn nhưng tuyệt nhiên không có cảnh nóng. Mặc dù vậy Minh Hà và Thanh Sơn có cảnh ôm hôn khá lãng mạn. Trong phim, cả hai vào vai những nhà báo luôn muốn tìm ra sự thật và đều phải chịu nhiều gian nan, mất mát.

Một cảnh tình cảm của cặp đôi chị - em trong phim. Ảnh: VFC.
Một cảnh tình cảm của cặp đôi "chị - em" trong phim. Ảnh: VFC.

Đan xen giữa những câu chuyện tình cảm lãng mạn nhưng “Lựa chọn cuối cùng” thực tế là một phim chính luận nặng ký của đạo diễn series “Chạy án”. Phim đề cập đến những vấn đề gai góc trong xã hội như: nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, liên minh quan chức - doanh nghiệp... cùng vô số những vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Ngoài Minh Hà, Chí Nhân, Thanh Sơn, phim còn có sự góp mặt của các gương mặt diễn viên quen thuộc như Mạnh Cường, Duy Thanh, Hoàng Xuân....

Hà Tùng Long