"Thanh Sói" Thanh Hoa trong ký ức đồng nghiệp: Kém may mắn, giàu nghị lực

Mộc Khải

(Dân trí) - Diễn viên Thanh Hoa - người đảm nhận vai Thanh Sói trong phim điện ảnh "Hai Phượng" - qua đời vào 14h ngày 5/1, hưởng dương 42 tuổi.

Sự ra đi của diễn viên Thanh Hoa khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, bởi cách đây không lâu, khi xuất hiện trước công chúng, cô vẫn gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, vẻ ngoài cá tính.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên đóng thế Quốc Thịnh - đồng nghiệp thân thiết với Thanh Hoa - cho biết anh bàng hoàng trước thông tin này. Trong mắt anh, Thanh Hoa là người có số phận kém may mắn, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, nghị lực.

"Hồi Thanh Hoa mới ngoài 20 tuổi, cha của cô qua đời. Không lâu sau, mẹ của Hoa cũng mất, để lại nỗi buồn sâu sắc trong cô. Khi đó, Hoa là chị cả trong gia đình 4 người, một mình lo cho các em chu toàn. Có lẽ chính vì số phận như thế đã tôi luyện nên một cô gái kiên cường, mạnh mẽ", nam diễn viên tâm sự.

Thanh Sói Thanh Hoa trong ký ức đồng nghiệp: Kém may mắn, giàu nghị lực - 1

Diễn viên Thanh Hoa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên Quốc Thịnh cho biết, Thanh Hoa cùng anh hoạt động trong nhóm diễn viên đóng thế nhiều năm. Đến khi được biết đến rộng rãi với vai Thanh Sói trong phim Hai Phượng, Thanh Hoa xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn. Song, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc đóng thế, thường xuyên tập luyện cùng nhóm.

Diễn viên Quốc Thịnh bộc bạch: "Thanh Hoa phát hiện bệnh cũng được một thời gian. Cách đây hơn 2 tháng, sức khỏe cô ấy chuyển biến xấu, phải vào viện theo dõi. Từ đó, tôi cũng không còn được trò chuyện cùng cô ấy nữa, bởi phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện hạn chế người ra vào".

Nói về Thanh Hoa, diễn viên Tuyền Mập cũng không khỏi nghẹn ngào. Tuyền Mập cho biết thời gian quay phim cùng, chị bất ngờ khi thấy một người có dáng vẻ "ngầu", cá tính như Thanh Hoa lại có tính cách rất dễ chịu.

Tuyền Mập nhớ lại: "Những cảnh quay trong rừng rất hiểm hóc mà chị ấy rất chịu khó, không tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi. Thậm chí, phải ngồi chờ lâu rất lâu nhưng chị cũng không một lời than phiền". 

Sau Hai Phượng, diễn viên Tuyền Mập còn hợp tác cùng Thanh Hoa trong phim Nữ chủ. Theo nữ diễn viên, thời điểm ghi hình Nữ chủ, sức khỏe của diễn viên Thanh Hoa vẫn tốt, không để lộ dấu hiệu bất thường.

Thanh Sói Thanh Hoa trong ký ức đồng nghiệp: Kém may mắn, giàu nghị lực - 2

Nữ diễn viên có vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên Lê Trang cũng cho biết, hồi tháng 10/2023, cô có nhắn tin chúc mừng sinh nhật diễn viên Thanh Hoa và được đàn chị vui vẻ phản hồi. Khi đó, diễn viên Thanh Hoa không để lộ dấu hiệu của bệnh tật.

Diễn viên Lê Trang bộc bạch, dù không có nhiều phân cảnh diễn chung trong phim Hai Phượng, nhưng thời gian qua, cô và diễn viên Thanh Hoa vẫn giữ liên lạc.

"Chị Thanh Hoa rất dễ thương và có trách nhiệm với gia đình. Tôi rất quý tính cách của chị, cũng như cách chị đối đãi với mọi người. Nghe tin chị mất, tôi bỗng thấy cuộc sống này vô thường quá.

Sinh thời, chị từng tâm sự rằng, vai Thanh Sói là bước ngoặt cho sự nghiệp của chị. Sau này, tôi thấy chị tham gia thêm vài dự án nên cũng mừng cho chị, nhưng không ngờ chị ra đi đột ngột như thế". 

Thanh Sói Thanh Hoa trong ký ức đồng nghiệp: Kém may mắn, giàu nghị lực - 3

Trong mắt nhiều đồng nghiệp, Thanh Hoa là người nghị lực, giàu tình cảm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên Facebook cá nhân, diễn viên Ngô Thanh Vân bày tỏ sự bàng hoàng trước tin buồn. Cô viết: "Em đã đóng góp và làm đẹp sự nghiệp của mình với tất cả sự cố gắng ấn tượng. Chắc mọi người sẽ nhớ đến một Thanh Hoa bặm trợn trên phim ảnh nhưng hiền hòa dễ mến ở ngoài đời".

Khi nghe tin diễn viên Thanh Hoa mất, Mai Cát Vi - diễn viên nhỏ tuổi nhất trong phim Hai Phượng - cũng bày tỏ sự bàng hoàng, bởi trước đó, diễn viên sinh năm 2009 không nghe bất kỳ thông tin nào về việc "Thanh Sói" đổ bệnh. 

Mai Cát Vi xúc động nói, khi tham gia Hai Phượng, làm việc cùng diễn viên Thanh Hoa, cô được chỉ bảo rất nhiều. Mai Cát Vi cho biết, ở phim trường, diễn viên Thanh Hoa rất tập trung, không ngại đau hay bị thương ở những pha hành động, đánh đấm.

"Sau khi đóng máy phim Hai Phượng, tôi có cơ hội được đồng hành cùng cô Thanh Hoa trong các chuyến giao lưu với khán giả. Tôi rất kính trọng và quý mến tính cách của cô. Dù phải vào vai diễn có nét hung hãn, mạnh mẽ nhưng cô Thanh Hoa lại rất nhẹ nhàng, tình cảm ở bên ngoài", Mai Cát Vi nhớ lại.

Diễn viên Thanh Hoa sinh năm 1982, được làm quen với võ thuật từ khi còn rất trẻ, sau đó cô theo đuổi công việc làm diễn viên đóng thế (cascadeur).

Thanh Hoa từng đóng thế cho nhiều diễn viên trong các phim điện ảnh. Năm 2019, cô được khán giả biết đến rộng rãi sau khi thủ vai Thanh Sói trong phim điện ảnh Hai Phượng.