1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thành Long bày tỏ quan điểm trước căng thẳng Trung- Nhật

(Dân trí) - Ngôi sao võ thuật Thành Long vừa đưa ra bình luận về tranh chấp quần đảo Điếu Ngư, và ước trở thành siêu nhân để kéo chuỗi đảo này về gần Trung Quốc.

Thành Long bày tỏ quan điểm trước căng thẳng Trung- Nhật



Hôm 1/10 vừa qua, Thành Long đã hùng hồn phát biểu trước báo giới Đài Loan, nơi anh đang tham gia quay một số cảnh của bộ phim Thập nhị sinh tiếu (Chinese Zodiac) rằng: "Quần đảo Điếu Ngư chắc chắn thuộc về Trung Quốc. Nhưng đáng tiếc điều tôi nói không quan trọng, vì chỉ có chính phủ mới có thể giải quyết vụ việc này. Tôi ước mình là siêu nhân để có thể kéo hòn đảo Điếu Ngư về gần Trung Hoa hơn".

Khi được hỏi liệu anh có sẵn sàng đến đóng phim tại một trong các đảo tranh chấp không, Thành Long cho biết anh không có ý định đó vì những hành động như thế vào lúc này là "quá nhạy cảm", đòi hỏi rất nhiều công sức mà hiệu quả thường không như mong đợi.

Thành Long cũng hy vọng Nga sẽ cùng tham gia giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, anh cũng mong rằng các bên đều tôn trọng nhau để người dân được sống trong hoà bình hữu nghị.

Jackie Chan đã xuất hiện trong hơn 250 bộ phim và là một trong những diễn viên châu Á thành danh tại Hollywood. Anh không phải là ngôi sao Trung Quốc đầu tiên đưa ra chính kiến của mình về vấn đề tranh chấp biển đảo Trung - Nhật nhưng ý kiến của Thành Long rất được báo giới quan tâm và hầu như tất cả các báo lớn của Trung Quốc và một số hãng thông tấn của Nhật Bản đều đưa tin về phát biểu này của anh bởi Thành Long là diễn viên võ thuật nổi tiếng thế giới.

Thành Long bày tỏ quan điểm trước căng thẳng Trung- Nhật
Nhà văn Murakami bày tỏ quan điểm trung lập trước căng thẳng Trung- Nhật và nhận được lời khen từ báo giới Nhật Bản

Báo giới Nhật khi đưa tin về phát biểu của Thành Long đều giữ thái độ tương đối hoà bình và không hề chỉ trích gì về phát ngôn của anh. Tuy vậy, họ cũng đưa ra một “điển hình” của nước mình, trong đó đề cập tới phát ngôn của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami về những căng thẳng giữa Trung - Nhật trong thời gian gần đây. Báo giới Nhật ca ngợi Haruki Murakami đã giữ thái độ trung lập và không hề thiên vị bên nào. Ông đã giữ cho mình một thái độ khách quan khi đứng trước dư luận chứ không đứng trên lập trường dân tộc chủ nghĩa để nhận định. Phía Nhật cho rằng những phát ngôn thiên vị vào lúc này chỉ làm dấy lên dư luận không hay và những vấn đề phức tạp khác.

 
Hồ Bích Ngọc
Theo Japan Dailypress