1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày thành lập nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2012), tối ngày 1/12, tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An) đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ “Thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”.

Dự đêm giao lưu “Thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”, về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An. 

Về phía nước bạn Lào có đồng chí Onchanh Thammavong - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội. 

Đêm giao lưu Thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
Đêm giao lưu "Thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào" để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp

Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào” nằm trong khuôn khổ chương trình Kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Là; Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày kí Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (1/8/1977 -1/8/2012).

Trong đên diễn, các tiết mục văn nghệ đến từ 2 nước Việt - Lào đã nêu bật được nét văn hóa đặc sắc của mỗi đất nước. Bên cạnh đó là những tiết mục thể hiện tình đoàn kết hữu nghị khăng khít, “núi liền núi, sông liền sông” giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Cayxỏn Phomvihản, các thế hệ lãnh đạo 2 nước dày công vun đắp mối quan hệ Việt - Lào gắn bó keo sơn. 

Quan hệ hữu nghị đặc biệt đó là tài sản vô giá của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 2 nước. Chương trình văn nghệ kết thúc sau 17 tiết mục đặc sắc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng lãnh đạo 2 nước và đông đảo sinh viên theo dõi.

Một số hình ảnh tại đêm giao lưu “Thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”:


Những câu hát, điệu múa ca ngợi những nét văn hóa đặc trưng của nhân dân các bộ tộc Lào
Những câu hát, điệu múa ca ngợi những nét văn hóa đặc trưng của nhân dân các bộ tộc Lào
Những câu hát, điệu múa ca ngợi những nét văn hóa đặc trưng của nhân dân các bộ tộc Lào

Tiết mục mang đậm tình hữu nghị Việt - Lào
Tiết mục mang đậm tình hữu nghị Việt - Lào

Tiết mục hát múa được dàn dựng công phu của đoàn nghệ thuật Việt Nam
Tiết mục hát múa được dàn dựng công phu của đoàn nghệ thuật Việt Nam

Tiết mục đặc sắc của đoàn nghệ thuật Lào
Tiết mục đặc sắc của đoàn nghệ thuật Lào
Đoàn nghệ thuật Lào chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trung ương hai nước Việt - Lào
Đoàn nghệ thuật Lào chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trung ương hai nước Việt - Lào

Doãn Hòa - Nguyễn Duy