Quảng Ngãi

Tặng phiên bản Mộc bản triều Nguyễn về đảo Hoàng Sa

(Dân trí) - Thiết kế thành phiên bản mộc, khẳng định “Đảo Hoàng Sa ở phía đông đảo Lý (Cù Lao Ré), từ bờ biển Sa Kỳ đi thuyền ra, thuận gió thì 3-4 ngày đêm có thể đến nơi, trên đảo quần tụ rất nhiều núi, có đến 130 đảo nhỏ cách nhau hoặc một ngày đường hoặc mấy trống canh. Trong đảo có bãi cát vàng, liên tiếp kéo dài không biết mấy trăm ngàn dặm, tục gọi là Vạn Lý Trường Sa, trên biển có giếng nước ngọt, suối chảy, chim biển quần tụ”.

Với ý nghĩa lịch sử gắn liền quê hương Quảng Ngãi, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV trao tặng phiên bản mộc (bằng gỗ) cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp vào ngày 29/12.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (trái) trao tặng cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (trái) trao tặng cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Bản khắc trên nằm trong bộ sách Đại Nam nhất thống chí, thuộc khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn (đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới). Kích thước bản mộc 39 x 21,5cm và khổ 27,1 x 19,5cm.

Nội dung bản mộc: “Đảo Hoàng Sa ở phía đông đảo Lý (Cù Lao Ré), từ bờ biển Sa Kỳ đi thuyền ra, thuận gió thì 3-4 ngày đêm có thể đến nơi, trên đảo quần tụ rất nhiều núi, có đến 130 đảo nhỏ cách nhau hoặc một ngày đường hoặc mấy trống canh. Trong đảo có bãi cát vàng, liên tiếp kéo dài không biết mấy trăm ngàn dặm, tục gọi là Vạn Lý Trường Sa, trên biển có giếng nước ngọt, suối chảy, chim biển quần tụ”.

Bản khắc mộc bản về Hoàng Sa và đảo Lý Sơn.
Bản khắc mộc bản về Hoàng Sa và đảo Lý Sơn.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đây là tư liệu rất quý giá, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Việc tiếp nhận bản mộc này trưng bày tại Bảo tàng, góp phần tuyên truyền và giáo dục thế hệ trẻ nhận thức về biển đảo Việt Nam”.

Nhân dịp này, Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật Việt Nam qua các thời kỳ” với gần 500 cổ vật được tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ học ở trên bờ và dưới nước.

Thời gian trưng bày từ ngày 29/12/2015 đến ngày 10/1/2016.

Hồng Long